Tin tức Miền Tây ngày 24/12/2021: Bác sỹ tố giác tên cha dượng giết con riêng của vợ hờ

2021-12-24 16:41:03 0 Bình luận
Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Minh (Minh Dế), sinh năm 1995, cư trú: ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Công Minh là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.       

Cán bộ đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Công Minh

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 6/2017, Nguyễn Công Minh cùng một số người bạn điều khiển xe môtô đến nhà một người bạn tên Mỹ, ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để chơi. Khi tới nhà Mỹ, trong lúc qua đường thì xảy ra va chạm giao thông với Nguyễn Văn Biểu, sinh năm 1993, cư trú: huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang chạy ngược chiều. Lúc này Biểu chửi nhóm của Minh rồi bỏ đi.

Một lát sau, Biểu rủ bạn của mình gồm Giới, Bảnh và Hợp quay trở lại tìm nhóm của Minh thì thấy nhóm của Minh đang ở trong nhà của Mỹ, nhóm Biểu ghé vào hỏi chuyện và xảy ra cự cải đánh nhau, trong lúc đánh nhau Minh dùng dao đâm Giới, Bảnh và Hợp gây thương tích nặng. Sau đó Minh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31/1/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Công Minh về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi bỏ trốn, Minh đi nhiều nơi sinh sống và thay tên đổi họ để trốn truy nã của cơ quan Công an.

Khoảng 15h30 ngày 22/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Công Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Công Minh đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an huyện Tri Tôn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 lực lượng chức năng Campuchia

Cũng trong ngày 22/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú), Đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang, do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 các lực lượng chức năng 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia).

Tham dự buổi gặp gỡ có ông Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban nội chính tỉnh An Giang, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang  cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo Công an 2 huyện Tịnh Biên và An Phú.

Về phía Campchia có Trung tướng Yong Mao, Phó Cục trưởng thường trực Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia; Trung tướng Chheang Phannara, Giám đốc Công an tỉnh Takeo; Trung tướng Chhoeun Sochett, Giám đốc Công an tỉnh Kandal; ông Đặng Văn Nam, Chủ tịch Hội Khmer - Việt tỉnh Takeo và ông Lý Văn Thia, Chủ tịch Hội Khmer - Việt tỉnh Kadal.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quà cho Trung tướng Yong Mao, Phó Cục trưởng thường trực Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang nên tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện tương đối ổn định và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Với truyền thống gắn bó, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian qua, Công an tỉnh An Giang sẽ luôn quan tâm và sẵn sáng hỗ trợ, hợp tác sát cánh cùng Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia và Công an, Hội Khmer - Việt 2 tỉnh Takeo và Kandal, trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, chăm lo cho người Khmer gốc Việt ở Campuchia cũng như người Khmer đang sinh sống tại An Giang và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi tặng các đoàn một số vật tư y tế cùng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong dịp này, Quốc vương Campuchia đã tặng Huân chương Monisaraphorn cấp Mohasena cho Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các đoàn thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới như: tội phạm xuyên quốc gia, hình sự, ma túy, buôn lậu, mua bán người… nhất là với các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước nói chung, các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng, cũng như việc chăm lo, hỗ trợ cho người dân. Bên cạnh đó, cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi nhân dân 2 nước sinh sống trên tuyến biên giới chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, không tìm cách xuất nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Kiên Giang: Khen thưởng bác sĩ tố giác người chồng đánh chết con riêng của vợ 'hờ'

Ngày 24/12, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đại tá Lê Văn Quý, Phó giám đốc Công an tỉnh, vừa trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho bác sĩ Đỗ Thanh Tiếng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và tập thể Khoa ngoại tổng hợp Trung tâm y tế H.An Minh vì có thành tích đột xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Lê Văn Quý, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, trao giấy khen cho tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm y tế H.An Minh-Bách Hỷ

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ Đỗ Thanh Tiếng và các bác sĩ, nhân viên ca trực nhận thấy cha mẹ cháu bé có nhiều nghi vấn. Nghi ngờ cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong, bác sĩ Tiếng nhanh chóng báo cáo vụ việc đến Công an H.An Minh. Trước đó, ngày 18.11, Khoa ngoại Tổng hợp Trung tâm y tế H.An Minh tiếp nhận bệnh nhi L. T. T. V (3 tuổi) được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương và đã tử vong. Mẹ ruột và cha dượng của bé là Nguyễn Thị Hà (24 tuổi) và Trần Văn Khởi (26 tuổi, ngụ TT.Thứ 11, H.An Minh) cho biết bé ăn xúc xích mắc cổ và mong muốn nhanh chóng đưa xác bé về nhà chôn cất.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân bé tử vong do chấn thương sọ não, sốc mất máu do đứt động mạch vùng bụng kín. Đến ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp Khởi và Hà, khi cả 2 đang trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP.Rạch Giá, Kiên Giang.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2021, Khởi và Hà chung sống với nhau như vợ chồng. Hà có 3 người con riêng, trong đó có bé V. sống chung với Hà và Khởi. Trong thời gian sống chung, mỗi lần bé V. tiểu tiện trong quần, Khởi bực bội và nhiều lần đánh đập bé. Khởi còn dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng hay dùng kìm nhổ răng của bé V.

Khoảng 6h sáng 18/11, phát hiện cháu V. tiểu tiện trong quần, Khởi đánh đập gây chấn thương nặng. Khi thấy bé V. có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đưa bé đến Trung tâm y tế H.An Minh (Kiên Giang) thăm khám. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé V. đã tử vong.

Theo: thanhnien.vn

Phấn đấu để Cần Thơ là Thành phố xanh, sạch, đẹp

Ngày 22/12, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Sở TN-MT và UBMTTQVN TP Cần Thơ về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020, định hướng chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Điểm cầu trung tâm tại Hội trường Sở TN-MT TP Cần Thơ

Với việc tổ chức lập kế hoạch công tác cụ thể hàng năm; hướng dẫn phòng TN-MT quận, huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương giai đoạn 2018-2020. Chương trình đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng các ngày lễ về môi trường hàng năm như: Ngày Môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (20/9), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Giờ Trái đất (30/3),...

Bên cạnh đó, các phong trào vệ sinh môi trường đươc thực hiện đã góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm tại các khu vực bị phản ảnh trên địa bàn thành phố, tác động đến ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Tích cực phối hợp tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường với phương châm “mô hình bảo vệ môi trường do nhân dân tự quản lý, tự giác thực hiện vì lợi ích nhân dân”. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ, tính chủ động của cộng đồng dân cư trong việc chấp hành chủ trương, pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần giúp bộ mặt các khu dân cư ngày càng khởi sắc, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực như: “ngày thứ bảy sạch rác” tại các phường thuộc quận Ninh Kiều, mô hình “thu gom trung chuyển rác thải sinh hoạt” tại các xã của huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh. Đặc biệt, mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” thực hiện tại 219 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố được người dân địa phương tích cực tham gia.

Bà Ngô Thị Kim Oanh - Phó CT/UBMTTQ VN quận Ninh Kiều, cho biết: “Quận đã vận động nhân dân đóng góp xây mới và nâng cấp 16.441m cầu, đường giao thông. Ra quân tổng vệ sinh, quét dọn 14.650m đường, thu gom 524m3 rác, khai thông 1.650m cống, rãnh. Các tổ chức tôn giáo đã vận động 2.200 lượt gia đình tham gia khai thông làm sạch hơn 5.000m cống rãnh, dòng chảy trên kênh rạch, vận động gần 300 lượt người hàng tuần thu gom và xử lý rác thải tại các nơi công cộng, trồng thêm trên 3.000 cây xanh trong khuôn viên các nhà thờ, dòng tu, chùa, tịnh xá. Đặc biệt, các cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và có những biện pháp chủ động, hiệu quả phòng chống dịch khi tổ chức các buổi lễ hoặc sinh hoạt tôn giáo”.

UBMTTQVN TP Cần Thơ và Mặt trận các cấp chủ động lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường vào chương trình công tác Mặt trận hàng tháng, quý, của từng cơ quan, đơn vị để vận động các nội dung như: không xả rác thải xuống sông, kênh, rạch, vận động hộ gia đình phân loại rác thải sinh hoạt, đăng ký xe thu gom rác, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định, lắp đặt các thùng rác ở nơi công cộng, dẹp dọn phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, tuyên truyền các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường tại các vùng sản xuất, chăn nuôi, thu gom rác thải nông nghiệp.

Đồng thời lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng 161 mô hình điểm về bảo vệ môi trường, trồng cây hoa kiểng, duy trì và nâng cao các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân như mô hình “Quản lý chất thải dựa vào cộng đồng”, xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”.

Qua thực hiện cho thấy việc triển khai kế hoạch liên tịch phối hợp giữa Sở TN-MT và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ: “Công tác phối hợp vẫn còn những hạn chế như: Việc triển khai các nội dung, các mô hình bảo vệ môi trường còn mang tính thời điểm, chưa sâu rộng, chưa được duy trì thường xuyên, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện. Việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững chưa được quan tâm đúng mức“.

Tại hội nghị, lãnh đạo của UBMTTQVN TP Cần Thơ và Sở Tài nguyên - Môi trường đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021– 2025, theo đó chương trình có những điểm nổi bật như: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện công tác phối hợp giữa Sở TN-MT với UBMTTQVN TP Cần Thơ đồng thời nâng  cao hiệu quả việc thực hiện các nội dung, giải pháp hiệu quả trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục đẩy mạnh“Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”,“Phong trào chống rác thải nhựa” và “Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” theo chủ trương của thành phố.

Ông Đỗ Thanh Thảo – Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN-MT TP Cần Thơ, cho biết: “Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thành phố sẽ vận động cộng đồng áp dụng các biện pháp tiên tiến trong xử lý chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định. Trồng, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan cây xanh ở nơi mình sinh sống, cơ quan,  và nơi công cộng, nâng cao nhận thức cán bộ và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Đặc biệt, chương trình sẽ đẩy mạnh vận động nhân dân sinh sống dọc các tuyến sông, kênh rạch đăng ký thu gom rác hoặc thực hiện các mô hình xử lý chất thải tại chỗ nhằm hạn chế tình trạng thải rác xuống sông, kênh rạch. Phát huy vai trò giám sát để kịp thời phát hiện, phê bình tại các cuộc họp tổ nhân dân đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm quy chế, quy ước cộng đồng, đồng thời mạnh dạn cung cấp chứng cứ đến cơ quan chính quyền địa phương đối với trường hợp tái phạm để xử lý vi phạm theo quy định” – ông Thảo nhấn mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...