Tin tức Miền Tây ngày 24/2/2022: Cần Thơ phát triển mô hình du lịch nông nghiệp

2022-02-24 23:00:00 0 Bình luận
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 774/QÐ-UBND ngày 22/2/2022 về việc phê duyệt Ðề án “Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo Báo Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT & DL) TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp các sở ngành có liên quan và UBND các quận, huyện thực hiện đề án. Nội dung của đề án là khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên trong nông nghiệp gắn với phát triển du lịch theo định hướng phát triển bền vững, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm, góp phần làm đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Cần Thơ; xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp Cần Thơ… Trên cơ sở khảo sát thực tế, xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp phù hợp; đồng thời có những tham mưu, đề xuất các chính sách, cơ chế phù hợp để thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển.

Du lịch nông nghiệp ở đô thị là xu hướng nhiều đơn vị đang khai thác tại Cần Thơ. Trong ảnh, vườn dưa tại Cần Thơ Farm. 

Đồng Tháp: Hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi cá chạch lấu

Theo Báo Đồng Tháp, ông Phan Hoàng Em (SN 1968) ngụ ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông cho biết đã tận dụng 2ha mặt nước của 4 ao giữa ruộng lúa ở ấp An Phú, xã An Long để thực hiện mô hình nuôi cá chạch lấu. Bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan.

Ông Hoàng Em bên ao nuôi cá chạch lấu

Tháng 1/2021, ông Hoàng Em mua 30.000 cá chạch lấu giống; mỗi con dài từ 4 - 10cm, với giá 4.500 đồng/con về thả nuôi. Lúc đầu, ông thả cá giống trong ao ương nuôi và cho cá ăn bằng thức ăn viên công nghiệp có độ đạm cao. Hơn 1 tháng chăm sóc, cá lớn, ông thả nuôi đại trà trong 4 ao và tiếp tục sử dụng thức ăn viên công nghiệp, tăng lượng thức ăn theo quá trình tăng trưởng của cá. Bình quân 3kg thức ăn sẽ cho ra 1kg cá chạch lấu thương phẩm.

Mỗi ngày, ông thay nước ao nuôi cá một lần, thường xuyên mở máy quạt nước trong ao và chăm sóc đàn cá cẩn thận. Ông thường trộn bổ sung lượng Vitamin và một số khoáng chất vào thức ăn cho cá để tăng sức đề kháng và giúp cá tăng trọng nhanh, ít bị bệnh. Đến tháng 1/2022 (sau 12 tháng nuôi), ông cho kéo lưới thu hoạch 3.500 con cá chạch lấu thương phẩm, trọng lượng hơn 1,5kg/con, bán với giá 220.000 đồng/kg, thu được 330 triệu đồng. Ông Phan Hoàng Em cho biết: Vốn đầu tư mua cá giống, thức ăn cho cá đến thời điểm này là 700 triệu đồng. Mới bán 3.500 con cá thu được 330 triệu đồng, đạt gần phân nửa vốn đầu tư. Trong 4 ao còn đang nuôi trên 26.000 con cá chạch lấu; trọng lượng từ 2 - 3 con/kg, đang liên kết với thương lái thu mua với giá 220.000 đồng/kg. Ước tính, với số cá chạch lấu này, sau khi bán, gia đình ông Hoàng Em sẽ thu về khoản lợi nhuận lên đến hàng tỷ đồng. Đây là mô hình đang được các ngành chức năng nghiên cứu phát huy và nhân rộng để giúp người dân vừa có nguồn thu nhập cao, vừa tạo việc làm cho một bộ phận lao động ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Long An: Bình tĩnh xử lý khi phát hiện F0 trong trường học

Theo Báo Long An, sau hơn 1 tuần trẻ mầm non, học sinh (HS) tiểu học trở lại trường học trực tiếp, hoạt động dạy và học tại các trường diễn ra ổn định. Một số trường ghi nhận ca F0 nên phụ huynh có chút lo lắng. Tuy nhiên, nhà trường, gia đình bình tĩnh xử lý tốt các tình huống; đồng thời, siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ca F0 trong trường học, bảo đảm an toàn cho trẻ, HS khi học trực tiếp tại trường và củng cố niềm tin với phụ huynh.

Phối hợp xử lý tình huống khi có F0

Học sinh được test nhanh khi phát hiện F0 trong lớp học

Khi ghi nhận ca F0 trong quá trình dạy và học trực tiếp, Trường Tiểu học Phước Lý (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bình tĩnh xử lý theo đúng các bước, tạo sự an tâm cho HS và phụ huynh. Hiện trường không có trường hợp nào bị lây nhiễm từ ca F0 đã ghi nhận. Lớp học có HS F0 vừa trở lại trường học trực tiếp sau 1 tuần học trực tuyến tại nhà.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Lý - Phạm Viết Thanh cho biết: “Mỗi ngày, HS đến trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi lên lớp học. Phát hiện ca F0 là điều không ai mong muốn nhưng đó cũng là tình huống được dự đoán được. Theo đó, sáng ngày 15/02/2022, gần cuối buổi học, khi 1 HS có biểu hiện sốt, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn em đến phòng cách ly của trường được bố trí sẵn theo lối đi riêng. 

Cùng lúc đó, nhân viên y tế của trường mặc đồ bảo hộ đón em để kiểm tra sức khỏe và test nhanh. Khi có kết quả dương tính, trường thông tin ngay đến cha mẹ của em và báo với y tế địa phương phối hợp xử lý. Song song đó, trường cho cả lớp tạm dừng học và xác định những HS tiếp xúc gần. Sau đó, trường phối hợp y tế địa phương test nhanh toàn bộ HS trong lớp. Rất may, tất cả các em đều có kết quả âm tính”. Sau khi xử lý các bước ban đầu, trường liên hệ phụ huynh của lớp có F0 để thông tin và phối hợp trong việc theo dõi sức khỏe các em; đồng thời, tiến hành phun, xịt khử khuẩn lớp học và toàn bộ khuôn viên trường.

Thầy Thanh chia sẻ thêm: “Khi phát hiện ca F0, Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế, bảo vệ tích cực xử lý, không hoang mang, lúng túng. Nhờ vậy, tình huống được xử lý nhịp nhàng, nhanh chóng, tâm lý HS, phụ huynh ổn định. Trong đó, trường chú trọng việc trao đổi, trấn an phụ huynh tin tưởng và phối hợp chặt chẽ nhà trường. Hiện trường vẫn nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt nhắc nhở phụ huynh không cho HS đến trường nếu không khỏe, có biểu hiện sốt, ho mà phải đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe ngay”.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trường Mầm non Sơn Ca (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) cũng vừa ghi nhận ca F0 là trẻ lớp lá. Trường xử lý tốt tình huống theo các bước đề ra. Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca - Lê Thị Kim Út kể: “Ca F0 được phát hiện khi trẻ đang ở nhà nên việc xử lý tình huống tương đối thuận lợi. Trường phối hợp y tế địa phương test nhanh cho giáo viên và toàn bộ trẻ của lớp có F0; đồng thời, thông tin đến phụ huynh đến đón trẻ về tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Tiếp đó, trường tiến hành phun, xịt khử khuẩn lớp học, đồ dùng, đồ chơi và toàn bộ khuôn viên”. Hiện lớp có trẻ bị F0 tạm nghỉ 1 tuần. Sau 1 tuần, nếu tất cả trẻ sức khỏe bình thường, vẫn âm tính, trường sẽ tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho trẻ tiếp tục trở lại trường học trực tiếp.

Trẻ được rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Ngoài ra, để bảo vệ môi trường học tập an toàn cho trẻ, Trường Mầm non Sơn Ca nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả trẻ đến trường được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Giáo viên luôn đeo khẩu trang trong quá trình dạy, tiếp xúc với trẻ; đồng thời, nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Các hoạt động học, trẻ được ngồi giãn cách, bảo đảm an toàn. Riêng hoạt động chơi, trẻ được thoải mái vui chơi nhưng chia theo nhóm nhỏ.

Cô Út chia sẻ: “Trường nỗ lực trong việc bảo đảm môi trường học tập an toàn cho trẻ; không cho phụ huynh vào khu vực bên trong của trường mà cho đón, trả trẻ ở cổng. Trong quá trình đón, trả trẻ, giáo viên, phụ huynh trao đổi nhanh tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà, ở trường để 2 bên đều nắm. Trường chia ca ra về đối với các khối mầm, chồi, lá nhằm hạn chế tập trung đông người trước cổng trường. Đặc biệt, sau mỗi buổi học, giáo viên vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi, các vật dụng của trẻ, bảo đảm an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó, tất cả khách vào trường đều quét mã QR, những người cung cấp thực phẩm đi theo lối đi riêng”.

Hiện các trường đã và đang xử lý tốt tình huống khi phát hiện F0 trong trường học, không gây hoang mang cho HS, phụ huynh; đồng thời, duy trì, nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho các em.

Tính từ ngày 14 đến 22/02/2022, toàn tỉnh ghi nhận 70 trẻ mầm non, học sinh tiểu học là F0 và 6 cán bộ quản lý, 19 giáo viên là F0. Riêng ngày 22/02/2022, có 15 trẻ mầm non, HS tiểu học là F0.

Về xứ "Công tử Bạc Liêu"... ngắm hoa bạt ngàn, bơi xuồng, chống bè ao tôm

Theo Dân Trí, du lịch sinh thái đang "nở rộ" ở xứ "Công tử Bạc Liêu" khi gần đây mọc lên nhiều điểm có thể nói không lạ nhưng mới so với địa phương đã thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan.

Bắt đầu từ huyện Vĩnh Lợi, cửa ngõ vào Bạc Liêu ít nhất có 2 điểm du lịch đang "hút hồn" du khách là Cánh đồng hoa Huỳnh và khu sinh thái Phương Nam.

Điểm du lịch Cánh đồng hoa Huỳnh kế bên chùa Giác Hoa, một ngôi chùa có tiếng ở Bạc Liêu (Ảnh: HT).

Chị Tuyền, chủ điểm du lịch Cánh đồng hoa Huỳnh, cho biết vườn hoa rộng hàng trăm m2, trồng hàng chục loại hoa khác nhau từ trên bờ đến dưới nước như sen, súng, hồng ri, soi nhái, lục bình... 

Khi vào Cánh đồng hoa Huỳnh, du khách thấy mình "nhỏ bé" trước vườn hoa bạt ngàn đủ màu sắc nhưng là điểm check-in tuyệt vời để lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Nhiều du khách thích thú đến tham quan, chụp ảnh với bạt ngàn hoa ở Cánh đồng hoa huỳnh (Ảnh: HT).

Còn với mô hình trò chơi dưới nước như bơi xuồng, lội nước, chạy xe đạp qua cầu ván, nhảy trên ụ nổi, thả cáp treo qua hồ... như ở điểm du dịch sinh thái Phương Nam thì theo tìm hiểu của phóng viên có lẽ ở nhiều địa phương khác đã có nhưng ở Bạc Liêu thì mới xuất hiện.

Trải nghiệm các hoạt động vui chơi dưới nước ở điểm du lịch sinh thái Phương Nam (Ảnh: PN).

Anh Mãnh, chủ điểm sinh thái Phương Nam, cho biết anh muốn tạo sự khác biệt cho du khách khi đi du dịch sinh thái không chỉ chụp ảnh lưu niệm, ăn uống mà còn hòa mình vào sông nước vui chơi thỏa thích.

Rời khỏi huyện cửa ngõ Bạc Liêu, hướng ra huyện ven biển Hòa Bình có điểm du lịch sinh thái Nông trại tôm khỏe khá độc đáo khi du khách được lênh đênh với vuông tôm, rừng đước.

Một chiếc bè nổi, không gian thoáng, du khách trải nghiệm chống bè đi trên nước, hát ca, ăn uống ngay trên chính chiếc bè, đó là một trải nghiệm thú vị với những ai chuộng sông nước hữu tình.    

Du khách trải nghiệm chống bè lênh đênh trên nước ở điểm du lịch Nông trại tôm khỏe (Ảnh: QD).

Du khách thoải mái với thiên nhiên, hát ca, ăn uống trong những khu rừng đước (Ảnh: QD).

Anh Dương, chủ điểm du lịch Nông trại tôm khỏe, cho biết vuông tôm, rừng đước là một trong những đặc trưng ở vùng ven biển Bạc Liêu. Để du khách có những trải nghiệm thật thì chính du khách hòa mình với thiên nhiên, tự mình khám phá vẻ đẹp đặc trưng này. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...