Tin tức Miền Tây ngày 30/3/2022: Hàn Quốc khảo sát thực trạng và hướng đầu tư lĩnh vực logistics tại Cần Thơ

2022-03-30 23:00:00 0 Bình luận
Chiều 29/3, Sở Công Thương chủ trì tiếp đoàn công tác Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Ðầu tư Hàn Quốc, Thương vụ trực thuộc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (KOTRA HCMC) trao đổi về nội dung Dự án “Khảo sát thực trạng logistics của TP Cần Thơ, tư vấn các chính sách thúc đẩy phát triển logistics của TP Cần Thơ và vùng ÐBSCL”. Dự án trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) của Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thực hiện (vốn ODA không hoàn lại).

Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ái Vy

Theo Báo Cần Thơ, đoàn Hàn Quốc cùng với đại diện Sở Công Thương và các sở, ngành trao đổi, thảo luận về các vấn đề: nhu cầu phát triển ngành logistics; thực trạng ngành, cơ sở hạ tầng, hệ thống logistics; các quy định, chính sách, chiến lược liên quan và các chính sách thu hút đầu tư liên quan đến ngành logistics tại TP Cần Thơ. Ðại diện TP Cần Thơ, ông Huỳnh Thanh Sử - Phó Giám đốc Sở Công Thương, giới thiệu với đoàn về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ vừa được Quốc hội thông qua và những định hướng phát triển của TP Cần Thơ, trong đó có kế hoạch phát triển lĩnh vực logistics. Ðối với một số vấn đề đoàn Hàn Quốc quan tâm, các sở, ngành liên quan sẽ thông tin cụ thể bằng văn bản. Với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Sở Công Thương sẽ báo cáo đến lãnh đạo thành phố để có hướng giải quyết và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.

Theo ông Kim Seong, Phó KOTRA HCMC, đoàn quan tâm đến các vấn đề về thủ tục hành chính, những chính sách thu hút đầu tư của thành phố, trong đó có chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư vào dự án logistics. Ðoàn còn đặc biệt quan tâm đến tiến độ triển khai các dự án về cơ sở hạ tầng của thành phố.

Trao Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa” cho học sinh nghèo Bạc Liêu

Ngày 29/3, tại thành phố Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2021-2022 cho học sinh dân tộc và vùng biển đảo của tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh nghèo vùng ven biển của tỉnh. (Ảnh: Văn Tưởng)

Các đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu; các nhà tài trợ dự và trao Quỹ học bổng nêu trên.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” bày tỏ sự phấn khởi khi trở lại tỉnh Bạc Liêu, được biết kết quả học tập của các em học sinh trên địa bàn tỉnh trong năm học vừa qua, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sự hỗ trợ từ chương trình.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa mong rằng, từ sự hỗ trợ thiết thực của chương trình giúp các em học sinh dân tộc và vùng biển đảo, con bộ đội biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng do Covid-19 tỉnh Bạc Liêu có thêm điều kiện, nỗ lực hơn nữa, cố gắng để vươn lên đạt nhiều thành tích mới…

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, dịp này tại tỉnh Bạc Liêu có 93 em học sinh hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 được nhận học bổng của chương trình. Trong đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 35 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao tặng 20 suất học bổng dành riêng cho con bộ đội biên phòng tỉnh và 35 suất học bổng cho con ngư dân sống ven biển tỉnh Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng…

Theo Báo Nhân Dân

 

Lầu nuôi rắn của anh nông dân triệu phú​

Được hàng xóm cho cặp rắn ri voi tự nhiên, ban đầu anh Trương Thành Ngôn (ngụ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) chỉ để nuôi chơi làm cho vui, dần nhận thấy giá trị kinh tế từ loài rắn này mang lại nên anh quyết định đầu tư hẳn tầng lầu khang trang, sạch đẹp để nuôi rắn.

Anh Trương Thành Ngôn, người đi đầu trong trào nuôi rắn ri voi trong hồ kính.

Anh Ngôn đã mạnh dạn đầu tư số lượng rắn lớn để nuôi, nhân giống và bỏ công, bỏ của ra chăm sóc chúng, kết quả anh thu về túi rủng rỉnh vài trăm triệu mỗi năm.

Từ chỗ tò mò “nuôi chơi”

Anh Trương Thành Ngôn vốn dĩ là một thợ máy sửa chữa máy nổ, công việc hàng ngày của anh chủ yếu xoay quanh máy móc cơ khí, dầu nhớt. Chưa một ngày anh nghĩ mình sẽ là một nông dân, ấy vậy nhờ cơ duyên mà nay anh đã đổi đời, khấm khá hơn nhờ việc nuôi rắn.

Cụ thể, cách đây 6 năm, anh được một người hàng xóm cho cặp rắn ri voi tự nhiên, ban đầu đem về với mục đích chỉ nuôi chơi vì chúng không có độc. Thời gian sau, cặp rắn bắt đầu sinh sản, thấy nhiều nên một số người có ý hỏi mua nên anh Ngôn sẵn sàng chia lại. Qua nhiều lần chia lại đàn, anh cũng tham khảo về giá trị kinh tế rắn ri voi mang lại, nhận thấy loài này không có độc, tiêu thụ mạnh và được giá trên thị trường, vậy là anh Ngôn quyết định đầu tư chuồng trại, gia tăng số lượng đàn.

“Lúc đầu tính nuôi rắn chơi cho vui, bạn bè đến nhà thì đem ra khoe cho mọi người trố mắt, chính bản thân mình cũng đâu có ngờ nuôi đến giờ với số lượng lớn như vậy”, anh Ngôn cho biết.

Nhưng vì không có diện tích rộng để nuôi, nên anh đã tận dụng khoảng trống trên sân thượng với hơn 60m2 để làm “nhà” cho rắn. Điểm táo bạo, giúp anh nổi bật và khác biết hơn những người nuôi rắn khác là thay vì nuôi trong láng trại bằng nền xi măng, hay lu, khạp, người đàn ông này lại quyết định nuôi trong hồ kính.

Răn ri voi cái có cân nặng từ 2kg trở lên, một lứa có thể đẻ 25 rắn con.

Anh chia sẻ rằng, lúc trước khi được cho cặp rắn, chưa biết nuôi chỗ nào, nên anh thả đại vào hồ kính bị bỏ không, không ngờ loài rắn này có thể sống và phát triển tốt và sinh sản được. Một ưu điểm lớn khi nuôi rắn trong bể kính mang lại là vì nhìn qua kính sẽ dễ dàng quan sát được tình trạng của rắn như thế nào, có dấu hiệu bệnh ra sao để sớm thực hiện công tác điều trị. Thêm vào đó, khi nuôi bằng bể kính sẽ an toàn, không sợ nước ngấm vào nền, hư hại ngôi nhà.

“Ban đầu, vì chưa hiểu tập tính của loài rắn này nên trong quá trình nuôi tôi gặp cũng không ít khó khăn. Sau thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm được tích lũy dần, tôi cũng đã nhân giống loài rắn này thành công”, anh Ngôn bộc bạch

Để bắt đầu một mùa sinh sản, thường thì vào khoảng tháng 8 âm lịch diễn ra đến qua Tết Nguyên đán, đó chính là thời điểm anh Ngôn sẽ thả chung cặp rắn vào chung với nhau để giao phối. Đến tháng 4 âm lịch thì rắn cái sẻ đẻ và anh sẽ có thành quả. Răn ri voi cái có cân nặng từ 2kg trở lên, một lứa có thể đẻ 25 rắn con, và những con cái có cân nặng khoảng 1kg thì cho ra từ 15 đến 17 con.

Chuyên tâm với nghề nuôi rắn

Vốn là một thợ máy, nên đồ nghề hàn tiện đều có sẵn, nên mọi thứ từ chân khung, kệ sắt, bố trí đều do anh Ngôn tự tay làm tất cả, đến nay anh đã có 100 hồ để thả rắn. Theo đó, mỗi chiếc hồ kính sẽ có diện tích tổng thể dài khoảng 1,2m, cao và rộng 0,5m, ở đáy hồ sẽ có van xả nước thải, để tiện cho việc vệ sinh chỗ ở của rắn. Chi phí đầu tư mỗi hồ rơi vào tầm 1 triệu đồng, có thể nuôi được 5 con rắn bố mẹ có trọng cân nặng từ 1-4kg hoặc rắn thịt với cân nặng khoảng 1kg sẽ nuôi được 10 con. Giá thể để cho rắn trú ngụ là lá dừa và lá chuối khô.

Lá dừa, lá chuối khô…được anh sử dụng làm giá thể cho rắn trú ngụ.

Đối với rắn con mới đẻ, anh Ngôn chăm rất tỉ mỉ, cẩn thận, thời gian đầu sẽ tách chúng khỏi rắn mẹ, cho vào từng can nhựa chăm sóc, cho ăn riêng để phát triển đồng đều. Giá thể nuôi rắn con trong giai đoạn này sẽ là cỏ khô. Khoảng 5 ngày sau là có thể cho ăn và từ đó, cứ cách 5 ngày sẽ đồng loạt thay nước và cho rắn con ăn đều đều.

Theo anh Ngôn, nuôi rắn ri voi cần nhất là phải vệ sinh sạch sẽ, nếu làm tốt khâu đó, rắn sẽ ít bệnh. Hồ kính sẽ phải thay nước 1 tuần/lần trước khi cho rắn ăn. Thức ăn của rắn ri voi thường là cá da trơn, cá trê và cá chốt, nhưng nên ưu tiên cho ăn cá trê, đặc biệt là cá trê con. Lý do là vì ngạnh cá trê mềm hơn, hơn nữa cho thức ăn nhỏ rắn sẽ dễ nuốt, không bị rách miệng.

“Loài này rất dễ nuôi, cũng nhẹ công chăm sóc, từ 4 - 7 ngày mới cho ăn một lần, thức ăn thì lại rất dễ tìm. Hơn nữa loài này có tập tính ngủ đông vào khoảng tháng 11 Âm lịch đến hết tháng Giêng, lúc đó khoảng cách ngày cho ăn sẽ xa hơn, hoặc giảm trọng lượng thức ăn lại. Mặc dù loài này khỏe mạnh dễ nuôi, nhưng không vì thế mà chểnh mảng, trái lại vẫn phải chăm sóc chúng hết sức cẩn thận, tỉ mỉ để chúng ít bị bệnh, tỷ lệ sống và phát triển cao”, anh Ngôn chia sẻ.

Một phân gian trước của sân thượng được anh tận dụng nuôi rắn.

Đến nay, đàn rắn của anh tăng gấp nhiều lần so với những năm trước với hơn 700 con rắn ri voi bố mẹ. Không những nuôi rắn thịt xuất bán, giờ đây còn anh Ngôn còn tập trung chủ yếu vào việc sản xuất, cung ứng rắn giống. Cụ thể, rắn có cân nặng từ 1 – 1,2kg/con sẽ có giá dao động từ 750.000 – 800.000 đồng/kg. Về rắn giống nữa tháng tuổi sẽ có giá 80.000 đồng/con, rắn 1 tháng tuổi sẽ có giá 100.000 đồng/con. Cứ thế, năm qua, anh Ngôn xuất bán 2.000 con giống thu về số tiền hơn 200 triệu đồng.

Nói về mô hình làm kinh tế của anh Ngôn, ông Nguyễn Văn Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị trấn Cây Dương cho biết: “mô hình nuôi rắn của anh Trương Thành Ngôn có thể nói là độc nhất ở thị trấn này, nhờ khéo léo tận dụng diện tích sân thượng. Nhận thấy mô hình kinh tế ổn định, chính quyền địa phương khuyến khích bà con nuôi rắn ri voi để phụ trợ kinh tế và hiện cũng đã có nhiều người lấy con giống từ anh Ngôn về nuôi cũng cho kết quả khả quan.

Trong tương lai, chính quyền cũng sẽ hỗ trợ tìm đầu ra cũng như có những chính sách hỗ trợ vốn để mọi người mạnh dạn làm, qua đó góp phần đưa kinh tế gia đình khấm khá hơn”.

Theo Báo  Pháp Luật​​​​​​

Đồng Tháp: Thu hoạch cam sành bán giá cao

Theo Báo Đồng Tháp, với nhu cầu sử dụng cam sành như một loại nước uống giải khát, những ngày qua, loại trái cây này được thương lái tìm mua với giá cao nhất trong 3 năm gần đây.

Anh Phan Văn Sang ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung vừa thu hoạch 4.000m2 cam sành, sản lượng đạt khoảng 4 tấn trái, với giá 17 ngàn đồng/kg, trừ chi phí, lợi nhuận đạt cao nên gia đình rất phấn khởi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...