Tỉnh Nam Định chung tay cùng đồng bào cứu trợ miền Trung

2020-10-22 21:00:21 0 Bình luận
Với tinh thần "tương thân tương ái", đùm bọc lẫn nhau và mục tiêu nỗ lực không bỏ ai lại phía sau của cả nước, một số nơi trên địa bàn tỉnh Nam Định đã tích cực cùng nhau quyên góp, ủng hộ hiện vật nhằm gửi đến đồng bào miền Trung vượt lũ.

Những ngày vừa qua, đối với người dân miền Trung (đặc biệt các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế,...) là những ngày không ngủ. Trận lũ lịch sử đã khiến nước dâng cao, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản của bà con nơi đây.

Tính đến ngày 22/10/2020, lũ lụt kéo dài kèm theo tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng đã làm con số thương vong lên tới 114 người; hiện có 21 người mất tích chưa tìm thấy; hàng nghìn hecta hoa màu của người dân bị ngập, chôn vùi; hàng trăm nghìn động vật, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhà cửa, đường xá chìm trong biển nước; nhiều tuyến đường hư hỏng, chia cắt, cô lập nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh. Đây là con số không thể ngờ tới trong đợt lũ vừa qua và lũ đặc biệt lớn trên sông Kiến Giang (Lệ Thuỷ- Quảng Bình) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1979.

Mặc dù, chính phủ đã có những biện pháp hỗ trợ trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ; rất nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ, các đơn vị cũng chung tay góp sức hướng về miền Trung ruột thịt nhưng trước diễn biến còn nhiều phức tạp của bão, người dân nơi đây vẫn cần rất nhiều sự giúp đỡ để có thể vượt qua lũ an toàn.

Nối tiếp hành trình yêu thương, với tinh thần tương thân tương ái cùng nhau góp sức ủng hộ miền Trung, trường mầm non Yên Chính (Ý Yên, Nam Định) cũng tổ chức chương trình ủng hộ, tiếp nhận các tấm lòng hảo tâm, gửi về các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt. Các hiện vật được góp trong đợt ảnh hưởng lũ bao gồm quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống,... để bà con miền Trung có thêm sức mạnh, cùng nhau vượt qua lũ và ổn định sau lũ.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Trường mầm non Yên Chính (Ý Yên, Nam Định):

Vật phẩm quyên góp, ủng hộ được các cô giáo trường mầm non Yên Chính phân loại, đóng bọc trước khi vận chuyển đi

Các bọc đồ dùng ủng hộ sẽ được mang ra xe tải tập kết để đem tận nơi vào cho đồng bào miền Trung

Những hiện vật tuy giản dị nhưng đầy tinh thần đồng cảm, lo âu cho đồng bào miền Trung 

Về phía nhà trường, thầy cô luôn là người tiên phong ủng hộ cho phong trào, luôn đề ra những hoạt động phù hợp, thu hút được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của người dân để chương trình diễn ra tốt đẹp với hi vọng người dân có đầy đủ sức khoẻ, sát cánh cùng nhau chống lũ. Các phụ huynh học sinh trong trường đều năng nổ, nhiệt tình tham gia hoạt động. Tích cực vận động người dân trong xã, huyện quyên góp quần áo, lương thực.

Ngày 19/10, Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã phát động chương trình "Chung tay cùng Tạp chí điện tử Hòa nhập ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung" để kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và quý bạn đọc cùng chung tay quyên góp, ủng hộ người dân đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai tạm vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này. Tính đến hết ngày 22/10, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý bạn đọc gần xa phối hợp cùng với Tạp chí tiến về miền Trung đang bão lũ, thiên tai dữ dội từng giờ. Hôm nay, tại đội 11 thôn Nhật Tân (xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) người dân trong thôn đã cùng nhau xúm vào đóng gói gạo để gấp rút cùng Tạp chí chuẩn bị đem tận tay vào cho đồng bào ở các các tỉnh miền Trung đang ngày đêm thiếu thốn lương thực, nhu yếu, thực phẩm,...

Những bao gạo được người dân thôn Nhật Tân đóng gói cẩn thận, gấp rút để chuẩn bị mang vào cho đồng bào miền Trung 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia: Từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của cơn bão số 8 Saudel nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão. Bão số 8 Saudel đã mạnh lên với sức gió giật cấp 14, quỹ đạo di chuyển của bão vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và vùng ảnh hưởng kéo dài từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tới các tỉnh Trung Bộ trong những ngày tới. Việc “lũ chồng lũ” sẽ khiến cho đời sống của người dân tiếp tục bị đe doạ, công tác cứu hộ bị ảnh hưởng,... Vì vậy, chúng ta cần ý thức hợp sức hơn nữa để giúp đồng bào miền Trung vượt lũ an toàn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...