Tổ chức Lễ Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ thực hiện nghĩa vụ quốc tế hy sinh trên đất Campuchia

2020-12-18 19:55:39 0 Bình luận
Ngày 17/12, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng 262 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Đây là những quân nhân thực hiện nghĩa vụ quốc tế, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Tham dự lễ truy điệu có ông Mai Văn Huỳnh- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Lâm Minh Thành- Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nhàn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ năm 2001 đến nay, khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, trên địa bàn 4 tỉnh của Vương quốc Campuchia (Kam- Pốt, Kép, SihaNouk và Koh Kong), đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tổ chức Lễ Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ - 1

Nghi thức chuẩn bị an táng hài cốt liệt sỹ.

Riêng trong mùa khô năm 2019 - 2020, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 262 hài cốt liệt sĩ. Đây là sự thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang trong thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên chiến trường Campuchia, vì tình hữu nghị quốc tế cao cả để giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Tổ chức Lễ Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ - 2

Dù lực lượng chức năng nổ lực hết mình để tìm kiếm và đưa các hài cốt liệt sỹ về đất mẹ, nhưng công tác này hiện này còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhàn cho rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, nhưng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy trên đất bạn và các địa phương trong tỉnh. 

Do đó, công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ trong thời gian tới phải được tiếp tục thực hiện nhanh và trách nhiệm cao hơn nữa. Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, quyết tâm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội; an ninh quốc phòng; xây dựng Kiên Giang ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt tỉnh Kiên Giang tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và nhân dân trong tỉnh đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình giành lại độc lập, tự do cho đất nước hôm nay và tổ chức an táng 262 hài cốt liệt sỹ theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Tiên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...