Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh có vi phạm Luật Tố tụng dân sự?

2017-10-17 11:11:49 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Đề nghị kèm theo hồ sơ của bà Nguyễn Thị Điệp, có Hộ khẩu thường trú tại 6B Trần Cao Vân, phường Đa Kao, quận I, TP.HCM, ghi ngày 03/10/2017.

Hồ sơ của bà Nguyễn Thị Điệp


Hồ sơ nhận được bao gồm:  

1) 19 Hợp đồng tín dụng; 
2) Đơn khởi kiện ngày 12/3/2015; 
3) Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của TAND quận I; 
4) Quyết định chuyển hồ sơ vụ án của TAND quận I; 
5) Quyết định tạm đình chỉ vụ án của TAND quận I; 
6) Biên bản hòa giải ngày 18/8/2017 của TAND quận Phú Nhuận

Theo đơn, bà Điệp đã thuật lại hành trình từ khi vợ chồng bà làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Minh Phụng để kinh doanh, cảnh cơ sở sản xuất bị xã hội đen đập phá, đến việc vay tiếp để trả lãi; không chịu nổi cảnh vay trả nợ trên, vợ chồng bà đành phải làm đơn khởi kiện ngân hàng ra TAND quận I; rồi lại bị ngân hàng khởi kiện ngược lại ra TAND quận Phú Nhuận… Mặc dù các bên không thống nhất hòa giải thành và cũng đề nghị Tòa sớm đưa vụ án ra xét xử từ ngày 30/10/2015, song đến nay đã 2 năm mà vụ án dân sự này vẫn chưa được TAND quận Phú Nhuận đưa ra xét xử.

Theo đơn bà Điệp viết: “Mặc dù Ngân hàng Phương Nam biết rõ hoàn cảnh, năm 2001, cơ sở Dũng Tiến – nơi mà vợ chồng bà vay vốn NH để hùn vốn kinh doanh bị bọn xã hội đen đập phá hủy hoại, cơ sở phải ngừng kinh doanh – nguồn thu nhập duy nhất của vợ chồng tôi không còn. Song, NH vẫn không muốn cùng với vợ chồng tôi thương thảo nhằm tất toán các khoản vay (cả gốc và lãi) để bảo toàn tài sản, mà lại tìm mọi cách “bơm” tiền cho vợ chồng tôi thông qua các HĐ “giả cách”, vay không đúng mục đích sử dụng đồng tiền vay. Trong HĐ lúc thì ghi vay mua nhà, lúc thì ghi vay tiêu dùng…, thời hạn vay đều là 1 năm. Song, trên thực tế số tiền vay mới đều bị NH Phương Nam khấu trừ để trả gốc và lãi cho NH.  

Ngân hàng thì xử lý như thế, còn TAND quận Phú Nhuận lại ngâm tôm vụ án thụ lý số 140/2015/TLST-DS ngày 1/7/2015 tới hơn 2 năm nay vẫn chưa đưa ra xét xử, vậy có đúng với quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự không?”

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 10/10/2017, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 263/2017/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của bà Nguyễn Thị Điệp tới Chánh án TAND quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để bà Nguyễn Thị Điệp được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...