Tọa đàm cơ hội đầu tư và xúc tiến thương mại tại CHLB Đức

2020-03-02 12:15:35 0 Bình luận
Ngày 1/3/2020, tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt- Đức phối hợp với Hội nhịp cầu Việt - Đức tại BerLin đã tổ chức buổi tọa đàm cơ hội đầu tư và xúc tiến thương mại tại Cộng hòa liên bang Đức (CHLB Đức).


Ông Nguyễn Trung Thực - Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức đã cùng ông Nguyễn Sơn Thu - Chủ tịch Hội nhịp cầu Việt- Đức tại BerLin đồng chủ trì buổi tọa đàm. Chương trình do Trung tâm Truyền thông-Truyền hình Việt-Đức bảo trợ thông tin.

Ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt- Đức phát biểu khai mạc diễn đàn.

Đến dự buổi tọa đàm có Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, Chánh văn phòng bang MecklenBurg Vorpomern CHLB Đức tại Hà Nội, nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; Ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức; Ông Nguyễn Sơn Thu, Chủ tịch Hội nhịp cầu Việt- Đức tại BerLin; Ông Hoàng Trọng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hội nhịp cầu Việt-Đức tại BerLin; Ông Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Viết Xô, phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức; Nhà báo Kiều Thanh Hùng, nguyên  phó TGĐ Đài phát thanh-Truyền hình Hà Nội, hiện là phó Chủ tịch Hội nhà báo Thành phố Hà Nội, cố vấn báo chí cho Trung tâm Truyền thông-Truyền hình Việt-Đức; Ông Nguyễn Trọng Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Truyền hình Việt-Đức  và nhiều Giám đốc, phó Giám đốc, Viện trưởng, Viện phó các đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt – Đức cho biết: Trong những năm qua, CHLB Đức đã có nhiều chính sách mới trong công tác đối ngoại tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân, doanh nghiệp các nước mong muốn được hợp tác với CHLB Đức nên CHLB Đức đã thu hút được nhiều tiền năng, thế mạnh của các nước đang phát triển, mong muốn được hợp tác, đầu tư tại Đức trong đó có Việt Nam chúng ta. Chính vì lý do đó, hôm nay Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức phối hợp với Hội nhịp cầu Việt – Đức tại BerLin về đây tổ chức buổi tọa đàm này nhằm cung cấp những thông tin bổ ích về tình hình kinh doanh, những chính sách mới về  luật nhập cư lao động của Đức có hiệu lực từ ngày hôm nay cho các doanh nghiệp Việt đang tìm kiến cơ hội đầu tư tại Đức.Ông hy vọng từ buổi tọa đàm này,trong thời gian tới sẽ có nhiều các doanh nghiệp Việt Nam sang Đức đầu tư có hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Thắng Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Truyền hình Việt-Đức, chào mừng các đại biểu đến tham dự buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn Sơn Thu, Chủ tịch Hội nhịp cầu Việt- Đức tại BerLin thay mặt Hội đã cám ơn sự hiện diện đông đủ của các Doanh nghiệp Việt Nam tham dự buổi tọa đàm này. Ông cho rằng điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp Việt  đối với cơ hội đầu tư tại Đức, cũng như sức hút của CHLB Đức, như miền đất hứa cho những nhà đầu tư Việt Nam khám phá, chinh phục và gặt hái thành công. Ông cho biết, tính đến nay Hội nhịp cầu Việt- Đức tại BerLin đã hoạt động được 7 năm. Ngay từ đầu thành lập, Hội đã không  ngừng cố gắng  bắt nhịp cầu nối hai nước Việt –Đức bằng nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng và sáng tạo. Ông cho rằng  lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt- Đức và Hội nhịp cầu Việt- Đức tại BerLin, cách đây hơn một tháng tại Hà Nội là một sự kiện quan trọng. Và buổi tọa đàm hôm nay chính là hoạt động “mở hàng” đầu tiên của một trong ba nội dung hợp tác giữa hai Hội đã được ký kết về lĩnh vực xúc tiến thương mại, đầu tư và du học. Thế nên, Ông hy vọng buổi tọa đàm sẽ thành công tốt đẹp, như ông bà xưa thường nói “ đầu xuôi , đuôi lọt”.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức đã nghe những chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, Chánh văn phòng bang MecklenBurg Vorpomern CHLB Đức tại Hà Nội về những vấn đề nóng tại Đức hiện nay ảnh hưởng đến những  kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp Việt cũng như tình hình chính trị ổn định và Luật nhập cư lao động mới của Đức có hiệu lực sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Đức.

Sau những chia sẻ thông tin của Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, ông Hoàng Trọng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hội nhịp cầu Việt-Đức, là chủ dự án bất động sản tại BerLin đã lên trình bày chi tiết, cụ thể các dự án bất động sản tại Thủ đô BerLin và những chính sách mới của nhà nước Đức đối với các Doanh nghiệp đầu tư tại Đức. Những chia sẻ này của ông Minh đã thu hút được sự quan tâm của các Doanh nghiệp Việt, bởi ông khuyên các Doanh nghiệp Việt nên đầu tư vào các dự án bất động sản tại BerLin. Sự đầu tư ngược này, và bài học thành công của ông trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Đức và một số nước Châu Âu đã làm nhiều Doanh nghiệp Việt thấy lạ và tò mò muốn ông chia sẻ thêm thông tin.

Khách mời và các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Cũng tại buổi tọa đàm, thay mặt Trung tâm Truyền thông-Truyền hình Việt-Đức, ông Phạm Văn Đạo, Chánh văn phòng của Trung tâm đã thông báo chương trình du học nghề và làm việc tại CHLB Đức. Ông Đạo cho biết, với chức năng giới thiệu và tư vấn du học, việc làm tại Đức, xuất khẩu và đào tạo tiếng Đức mà Trung tâm đã ký kết, hiện Trung tâm đang triển khai chương trình du học nghề lái tàu tại CHLB Đức. Học viên theo học chương trình này sẻ được nhận mức lương 1900 Euro/tháng cho việc học lái tàu trong năm đầu tiên và 300 Euro/tháng cho chổ ở, hưởng lương 3200 Euro/tháng từ năm học thứ hai, nhận 4000 Euro khoản hoàn lại chi phí từ đối tác Đức sau khi đã sang Đức. Học viên được tài trợ hoàn toàn tiền vé máy bay từ Việt Nam sang Đức. Chương trình đang “hot” này của ông Đạo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân.

Kết thúc buổi tọa  đàm, Ông Lê Mạnh Hùng, phó  Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức thay mặt lãnh đạo Hội phát biểu tin rằng  buổi tọa đàm này sẽ là cơ hội và mở ra nhiều triển vọng mới cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào CHLB Đức.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...