Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025

2025-02-05 10:36:42 0 Bình luận
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), 66 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây (1959 -2025); thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 5/2, tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại Hưng Yên- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu trồng cây tại thị xã Mỹ Hào. Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại Hưng Yên- Ảnh 2.

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, xác định vai trò to lớn và ý nghĩa về nhiều mặt của công tác trồng cây nhân dân, hằng năm Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đều tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây mùa Xuân. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 8/11/2021 chỉ đạo các địa phương trồng cây theo quy hoạch, phát động toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia.

Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 126.633 cây (vượt 173,5% Kế hoạch), trong đó năm 2024 đã trồng được 38.404 cây (vượt 160% Kế hoạch); đã hình thành 185 tuyến đường có cây xanh mới; các khu đô thị, các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư nông thôn, trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan, di tích lịch sử - văn hóa đều tích cực, thực hiện tốt việc trồng cây. Tổng kinh phí trồng cây nhân dân toàn tỉnh đến nay là 92,6 tỷ đồng. Cùng với việc trồng cây nhân dân, các khu vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được trồng tập trung một loại cây tạo điểm nhấn, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại Hưng Yên- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào tại lễ phát động. Ảnh: TTXVN

Tại Lễ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 8/11/2021 của tỉnh, trồng cây theo quy hoạch, mỗi tuyến đường chỉ trồng một loại cây, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng và bảo vệ cây xanh; triển khai việc trồng cây phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tỉnh phấn đấu bao phủ cây xanh tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh và bảo đảm đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian tới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh gắn với phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với từng tuyến giao thông, các khu đô thị, các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư nông thôn, trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan, di tích lịch sử - văn hóa; tổ chức phát động trồng cây đến toàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt kế hoạch trồng cây hàng năm, gắn việc trồng cây vừa tạo cảnh quan, vừa cải tạo vườn tạp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các khu vực trong quy hoạch được phê duyệt.

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần tích cực thực hiện công tác trồng cây ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành sớm Kế hoạch trồng cây năm 2025, đồng thời tiếp tục chăm sóc các loại cây đã trồng tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương; các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác trồng cây theo Kế hoạch đề ra./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...