Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas): Phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân là sứ mệnh của chúng tôi

2019-11-23 11:13:31 0 Bình luận
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP được thành lập năm 1990 và có vốn điều lệ 18.950 tỷ đồng, là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam. Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, PV Gas hiện dẫn đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. PV Gas chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, lưu trữ, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khí và các sản phẩm khí. 

Với định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu Khí mạnh của châu Á, PV Gas tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam. 


Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã hoàn thành một chặng đường đáng ghi nhận, trong quá trình phát triển, PV Gas lưu giữ và phát huy những dấu ấn đáng quý từ các thế hệ người lao động PV Gas, tận tâm với nghề, kiên trì vượt khó, tích lũy kinh nghiệm, năng động sáng tạo. PV Gas trân trọng ghi nhớ công ơn chỉ đạo sáng suốt của của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ nhiệt thành các bộ, ngành Trung ương, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các địa phương, các đối tác, các đoàn thể xã hội, các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, để Tổng Công ty Khí Việt Nam từng bước tạo dựng một thế đứng vững chắc cho thương hiệu PetroVietnam Gas, một thương hiệu “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khẳng định văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn của một trong những cánh chim đầu đàn trong đại gia đình Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày 3/4/2016 Tổng Công ty Khí Việt Nam đã được chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.
 

PV Gas được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động


Danh hiệu Anh hùng Lao động mà PV Gas vinh dự đón nhận chính là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những thành quả to lớn mà các thế hệ người lao động PV Gas đã phấn đấu, cống hiến với sự chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương, các đối tác, cổ đông; đặc biệt là Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Không những vậy, nhiều năm liên tiếp PV Gas được các tổ chức bình chọn quốc tế trao Chứng nhận Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách 300 doanh nghiệp năng động nhất châu Á, đứng vị trí thứ hạng đầu trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Sản phẩm LPG của PV Gas cũng được Bộ Công Thương xác nhận là Thương hiệu Quốc gia 2018-2020.

 

Thành công nối tiếp thành công, ngày 25/9/2019, Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng Profit500 – Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 - nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế thì PV Gas xếp thứ 6 - đây chính là kết quả của cả một quá trình phấn đấu của toàn bộ cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh - Công tác an sinh xã hội của PV Gas là một điểm sáng của ngành Dầu khí, liên tục được triển khai tích cực, thiết thực, đúng đối tượng. Hàng năm, PV Gas thực hiện an sinh xã hội gần 100 tỷ đồng; tập trung tài trợ cho chương trình văn hóa - giáo dục - y tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo… Đồng hành cùng Cuộc thi cũng như các hoạt động an sinh xã hội khác, PV Gas không những chỉ nhằm mục tiêu đề cao thương hiệu, mà còn để mỗi người quan tâm đến các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội, gắn bó thân thiết với đời sống dân sinh cả nước, giáo dục tình yêu quê hương và truyền thống dân tộc tốt đẹp.

Nằm trong chuỗi công tác an sinh xã hội, PV Gas vinh dự là một trong những nhà tài trợ cho cuộc thi "Pháp luật học đường 2019". Cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh sinh viên cả nước. Qua đó, tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật cho các em - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt, cuộc thi tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích và có ý nghĩa. Với hình thức thi trực tuyến, cuộc thi nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
 

PV Gas đồng hành cùng cuộc thi "Pháp luật học đường 2019".


Với vai trò là Nhà tài trợ Kim cương, Tổng công ty khí Việt Nam PV Gas đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm với cộng đồng qua việc khuyến khích thế hệ tương lai tìm hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. PV Gas hi vọng, cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là cơ hội để các em có thêm góc nhìn mới về pháp luật, giúp việc học Pháp luật trong nhà trường trở nên thú vị mới mẻ và thực sự dễ dàng.

Được biết đến là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam với phương châm “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, PV Gas luôn dành sự quan tâm nhất định của mình tới các hoạt động cộng đồng và nỗ lực trở thành người đồng hành tin cậy. Đặc biệt, PV Gas luôn nghiêm chỉnh thực hiện mọi quy định của pháp luật để tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Với tiềm lực của PV Gas, với mô hình kinh doanh ổn định, PV Gas đã chuẩn bị tâm thế vững vàng và có những lợi thế nhất định để bước vào giai đoạn mới. PV Gas đã xây dựng cho mình định hướng và chiến lược phát triển rõ ràng, theo từng lộ trình cụ thể. Đó là chiến lược dài hạn, không chỉ cho năm 2016 mà còn cho cả giai đoạn phát triển tiếp theo đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 và xa hơn nữa. Theo đó, mục tiêu tổng quát là:“ Phát triển Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP thành Doanh nghiệp khí mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - xuất nhập khẩu - vận chuyển - chế biến/chế biến sâu - tàng trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn. Đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc và tham gia tích cực thị trường quốc tế”. Đây chính là thời điểm đề cao thương hiệu PV Gas, qua đó, tiếp tục khơi dậy lòng tự hào, ý chí tiến lên vì nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 

Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS, mã chứng khoán là GAS là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí. Giữ vững vị thế đơn vị Anh hùng Lao động, Tổng Công ty dẫn đầu của Tập đoàn, Thương hiệu PV GAS đã trở nên thân thuộc, là nhà cung cấp năng lượng chiến lược cho hầu hết các mục tiêu công nghiệp, kinh tế - xã hội nước nhà.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...