Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật

03/12/2024 23:53
3:12
SEOUL, ngày 3 tháng 12 - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã gây chấn động cả nước khi tuyên bố thiết quân luật trong một bài phát biểu bất ngờ vào đêm khuya trên truyền hình, đồng thời chỉ trích các đối thủ chính trị của mình.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tuyên bố thiết quân luật tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 3 tháng 12 năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu, Yoon cho rằng các đảng đối lập đã "bắt cóc" quy trình lập pháp và cam kết sẽ tiêu diệt "các lực lượng chống nhà nước ủng hộ Bắc Triều Tiên vô liêm sỉ." Ông nhấn mạnh rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện biện pháp này để bảo vệ trật tự hiến pháp.

Theo thông tin từ hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã thông báo rằng các hoạt động của quốc hội và các đảng chính trị sẽ bị cấm, đồng thời các phương tiện truyền thông và nhà xuất bản sẽ chịu sự kiểm soát của lệnh thiết quân luật. Yoon không đề cập đến bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào từ miền Bắc có vũ khí hạt nhân, mà chủ yếu tập trung vào các đối thủ chính trị trong nước của mình. Đây là lần đầu tiên sau 43 năm, tình trạng thiết quân luật được tuyên bố ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn lãnh đạo độc tài trong lịch sử, nhưng từ những năm 1980, đất nước này đã được công nhận là một nền dân chủ. Đồng won Hàn Quốc đã giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ, và một quan chức ngân hàng trung ương cho biết họ đang chuẩn bị các biện pháp để ổn định thị trường nếu cần thiết. Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các quan chức kinh tế hàng đầu.

Người tiền nhiệm của Yoon, Moon Jae-in thuộc Đảng Dân chủ, đã bày tỏ lo ngại về tình hình dân chủ của đất nước trong một bài đăng trên mạng xã hội X, kêu gọi Quốc hội hành động nhanh chóng để bảo vệ nền dân chủ khỏi sự sụp đổ. Ông cũng kêu gọi người dân hợp sức bảo vệ và cứu lấy nền dân chủ, đồng thời giúp Quốc hội hoạt động bình thường.

Mỹ đang theo dõi tình hình và liên lạc với chính phủ Hàn Quốc, theo thông báo từ một phát ngôn viên Nhà Trắng. Hiện có khoảng 28.500 quân nhân Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc để bảo vệ chống lại mối đe dọa từ miền Bắc.

Trong bài phát biểu của mình, Yoon tuyên bố: "Tôi tuyên bố thiết quân luật để bảo vệ Cộng hòa Hàn Quốc tự do khỏi mối đe dọa của các lực lượng cộng sản Bắc Triều Tiên, để tiêu diệt các lực lượng chống nhà nước thân Bắc Triều Tiên đang cướp đoạt tự do và hạnh phúc của nhân dân chúng ta, và để bảo vệ trật tự hiến pháp tự do."

Ông không chỉ rõ ai là các lực lượng chống nhà nước nhưng đã chỉ trích những lực lượng này trong quá khứ vì đã cản trở chương trình nghị sự của ông và làm suy yếu đất nước. Yoon cũng không đề cập đến các biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện, nhưng theo thông tin từ Yonhap, lối vào tòa nhà quốc hội đã bị chặn.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập, Lee Jae-myung, đã bày tỏ sự lo ngại trong một buổi livestream trực tuyến, nói rằng "tăng thiết giáp, xe bọc thép và lính mang súng sẽ cai trị đất nước" và cảnh báo rằng nền kinh tế Hàn Quốc sẽ sụp đổ không thể cứu vãn.

Binh sĩ chuẩn bị tiến vào tòa nhà chính của Quốc hội sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật (Ảnh: Reuters).

Yoon đã chỉ trích một đề xuất từ Đảng Dân chủ đối lập nhằm luận tội một số công tố viên hàng đầu và từ chối đề xuất ngân sách của chính phủ, cho rằng hành động này đã làm suy yếu chức năng thiết yếu của chính quyền. Các đảng đối lập đã tổ chức một cuộc biểu tình vào thứ Bảy, yêu cầu Yoon chấp nhận một cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận đối với đệ nhất phu nhân.

Vào tháng Mười, các tờ rơi tuyên truyền từ Triều Tiên đã được phát hiện rải rác trên các đường phố Seoul, trong đó có nhiều tờ rơi tấn công cá nhân vào Yoon và đệ nhất phu nhân. 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang