Tổng thống Putin: Singapore của ông Lý Quang Diệu không phải mô hình phù hợp với nước Nga

2020-01-25 15:05:17 0 Bình luận
Nga cần phải duy trì một nền cộng hòa tổng thống mạnh mẽ, Tổng thống Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi về thời kỳ chuyển tiếp có thể diễn ra một khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: SCMP)

Tổng thống Putin cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Singapore là một mô hình chuyển tiếp lãnh đạo cho nước Nga.

Tuần trước, ông Putin – theo Hiến pháp Nga không thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa – đã đưa ra nhiều đề xuất sửa đổi Hiến pháp để cho phép ông duy trì quyền lực sau khi rời ghế Tổng thống.

Các đề xuất này bao gồm giảm quyền lực của Tổng thống và tăng cường quyền lực cho Thủ tướng, điều này làm nảy sinh một số ý kiến cho rằng ông Putin có thể đang muốn trở lại chức vụ Thủ tướng mà ông đã nắm giữ từ năm 2008 đến năm 2012.

“Đất nước chúng tôi rõ ràng phải duy trì một nền cộng hòa tổng thống. Đó là điều đầu tiên. Và sau đó, chúng tôi có rất nhiều nhóm người thiểu số, nhiều quốc tịch, nhiều cách sống, trên thực tế gần như không thể hội nhập nổi dưới một nền cộng hòa đại nghị” – ông Putin nói, trong một bình luận dường như mâu thuẫn với thông điệp mà ông đưa ra hồi tuần trước.

Ông Putin, 67 tuổi, đưa ra bình luận trên trong một cuộc gặp với các sinh viên Nga tại khu nghỉ dưỡng Sochi. Sự kiện được truyền hình trực tiếp.

Khi được một sinh viên hỏi rằng liệu Nga có nên cân nhắc về việc thành lập một thể chế chuyển tiếp như ở Singapore trước kia hay không, ông Putin trả lời rằng mô hình đó không phù hợp với nước Nga.

Trước đây, ông Lý Quang Diệu – người được xem là người cha lập quốc của Singapore hiện đại – đã được chỉ định giữ chức vụ đặc biệt là “Bộ trưởng Cố vấn” sau khi nghỉ hưu để giúp giữ vững sự bình ổn.

“Ông ấy là một người đàn ông xuất chúng…Đó là sự thực. Tôi không rõ lắm, khoảng 30 năm nắm quyền, và ông ấy là người lập quốc, điều đó là sự thực…Các bạn muốn tôi trở thành Bộ trưởng Cố vấn sao?” – ông Putin nói – “Điều mà bạn đề xuất sẽ làm tổn hại tới thể chế Tổng thống. Tôi nghĩ rằng mô hình đó không thể áp dụng được với một quốc gia như Nga”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...