Tổng thư ký IMO: Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển hàng hải

2021-11-24 10:00:00 0 Bình luận
Việt Nam được đánh giá là nước có tiềm năng phát triển kinh tế hàng đầu thế giới, trong đó có tiềm năng lớn để phát triển ngành hàng hải.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long trao quà lưu niệm cho Tổng Thư ký IMO Kitack Lim tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Nhận định này được Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Kitack Lim đưa ra tại cuộc gặp ngày 22/11 với Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Nguyễn Hoàng Long tại trụ sở của IMO ở London. 

Theo phóng viên TTXVN tại London, ông Kitack Lim hoan nghênh và đánh giá cao sự năng động và những bước phát triển của ngành hàng hải Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Ông cho rằng với quy mô dân số lớn và lực lượng lao động có chất lượng, Việt Nam có lợi thế trong lĩnh vực đóng tàu và cung cấp trang thiết bị tàu biển. Với vị trí địa lý là quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Việt Nam cũng có điều kiện thuận  lợi để hợp tác với các nước có thế mạnh về hàng hải như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết kinh tế biển và vùng ven biển đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam, quốc gia có đường bờ biển dài và các cảng biển nước sâu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và có kết nối với hành lang kinh tế Đông-Tây. Đại sứ đề nghị Tổng Thư ký Kitack Lim hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải, biến tiềm năng phát triển hàng hải thành những lợi thế quốc gia, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế và vị thế đất nước.

Tổng thư ký Kitack Lim cho biết hiện ngành vận tải biển đặc biệt quan tâm tới việc giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, nhấn mạnh rằng IMO sẽ phải nâng cao mục tiêu giảm lượng phát thải carbon để bắt kịp xu hướng quốc tế. Ông cho rằng, đây là thời điểm để các quốc gia ven biển thúc đẩy toàn diện các hoạt động hàng hải và liên quan đến hàng hải, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh trong việc nâng cao năng lực hàng hải cũng như vai trò của Việt Nam trong IMO.

Đặt trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh, IMO là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc với 174 quốc gia thành viên, hoạt động nhằm đảm bảo khung pháp lý và an toàn, an ninh vận tải biển và giao thông hàng hải quốc tế.

Việt Nam trở thành thành viên thứ 126 của IMO vào tháng 6/1984. Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia và là thành viên của 24 Công ước và Nghị định thư quan trọng của IMO, bao gồm các Công ước về Tổ chức hàng hải quốc tế; Tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế; Trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu; An toàn sinh mạng trên biển; Lao động Hàng hải…

Các hoạt động hàng hải và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam được IMO đánh giá cao. Năm 2021, ông Trần Văn Khôi, thuyền viên tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, đã vinh dự được IMO trao giải thưởng năm 2021 'Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển' vì đã cứu sống 4 người trong vụ tàu VIETSHIP 01 bị chìm vào tháng 10/2020 tại vùng biển Quảng Trị.  Năm 2020, ông Đinh Xuân Trường, thuyền trưởng tàu SAR 413 thuộc Vietnam MRCC, đã được tổng thư ký IMO gửi thư khen ngợi, ghi nhận sự chuyên nghiệp, quyết tâm và nỗ lực trong vụ việc ngày 20/11/2019 cứu nạn 11 thuyền viên và hành khách của tàu Đại Hải Phát 17 trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...