TP Hạ Long đã có bể bơi nước biển tạo sóng trên bờ

2018-06-06 08:50:20 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đi suốt dọc chiều dài đường Trần Quốc Nghiễn - TP Hạ Long, ai cũng có thể nhận ra hàng chục bãi tắm tự phát, bởi ở đây có các biển “cấm tắm” và những hàng rào dây thép gai nhằm ngăn chặn người dân không được xuống tắm ở những khu vực này.

Tại những nơi này, người dân tự tìm đến giải nhiệt rồi ngẫu nhiên trở thành “bãi tắm” trong những ngày hè oi bức, mỗi ngày có tới hàng trăm người, từ người lớn tới trẻ con, nhiều gia đình gồm ông, bà, bố mẹ và các con cùng đến đây tắm. Ở các bãi tắm tự phát này đều không có phao tiêu cảnh giới cũng như không có lực lượng cứu hộ phòng trường hợp đuối nước nên rất nguy hiểm.

Hiện tại, thành phố Hạ Long đã có 5 bãi tắm được cấp phép hoạt động nhưng đều tập trung ở khu vực Bãi Cháy và một số đảo trên Vịnh Hạ Long. Nhiều người dân sống trên địa bàn khu vực Hòn Gai mong muốn có bãi tắm đủ tiêu chuẩn để được bơi lội trong những ngày hè oi bức nhưng hiện nay chưa có nên mới tìm đến các bãi tắm tự phát, bất chấp các biển cấm nguy hiểm và đã có nhiều trường hợp trẻ em bị đuối nước, đây cũng là nguyện vọng chính đáng của nhân dân khi đang sinh sống bên bờ biển mà không được tắm nước biển.



Các bãi tắm tự phát tại TP Hạ Long thu hút hàng trăm người dân đến tắm biển mỗi ngày

Là người kinh doanh dịch vụ ăn uống có cửa hàng ngay sát cạnh bờ biển thuộc tổ 4 khu 4 phường Hồng - TP Hạ Long, anh phạm Hữu Tuân chủ nhà hàng Tây Nam 2 đã chứng kiến nhiều trẻ em bị đuối nước do tắm biển ở những nơi không đảm bảo an toàn như ở Cầu hải đội 2, có vị trí ngay trước mặt nhà hàng của anh. Anh cho biết, vào mùa hè, bọn trẻ đến đây tắm rất đông, và năm nào cũng có cháu đuối nước, thậm chí có năm có tới 3 cháu thiệt mạng ở đây. Thường xuyên chứng kiến cảnh tượng các cháu bị đuối nước ở những bãi tắm tự phát không an toàn như thế, anh Tuân rất đau lòng, anh đã bàn bạc với gia đình và làm đơn xin phép các cơ quan, ban ngành ở địa phương, xin được xây dựng bể bơi ngoài trời ngay trên mảnh đất của gia đình và cũng ở địa điểm gần cửa hàng để dễ dàng trông coi quản lý, đưa nước biển vào bể để tạo thành bể bơi nước mặn đầu tiên trên địa bàn TP Hạ Long.

Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, an Tuân tự mày mò nghiên cứu trên mạng, xây dựng bể bơi với tổng diện tích 300m2, độ sâu từ 1,2m đến 1,4m, anh lắp đặt ống dẫn, bơm nước từ biển vào bể rồi xử lý nước qua máy lọc đầu vào và máy lọc tuần hoàn, lắp đặt Robot vệ sinh bể, lòng bể làm bằng bạc rất sạch, chân đi dưới nền bể êm như đi trên thảm. Bên cạnh bể lớn anh Tuân xây thêm 1 bể nhỏ 100m2, mực nước cao 65cm để cho các cháu nhỏ làm quen với nước. Tổng kinh phí xây dựng 2 bể bơi và lắp đặt thiết bị vệ sinh nguồn nước mặn vào bể trên 500 triệu đồng.



Anh Phạm Hữu Tuân giới thiệu công đọan xử lý nước biển trong bể bơi

Gần 1 tháng rưỡi mày mò, nghiên cứu xây dựng, 2 bể bơi một lớn, một nhỏ đã hoàn thành, được cấp phép đủ điều kiện hoạt động TDTD. Mới đây, đúng vào những ngày học sinh được nghỉ hè, anh Tuân đã khánh thành và đưa bể bơi vào hoạt động, hàng ngày anh đón nhận hàng trăm các cháu học sinh, các trẻ nhỏ và cả người lớn đến “tắm biển” trong bể tắm nhà anh. Được hỏi về phí dịch vụ vào tắm ở đây, anh cho biết: Những ngày đầu anh “khuyến mại” cho các cháu học sinh vào tắm, nô đùa thoải mái, những ngày sau, anh chỉ thu của các cháu lớn 30 ngàn/ lượt, các cháu nhỏ 20 ngàn/ lượt, dưới sự giám sát của nhân viên quản lý bể.

Anh Phạm Hữu Tuân rất vui, khi lần đầu tiên, ở thành phố Hạ Long có bể bơi nước biển tạo sóng sạch đẹp, an toàn phục vụ trong việc bơi lội, vui chơi giải trí của người dân thành phố. Anh cho biết thêm, sẽ nghiên cứu địa điểm để xây dựng nhiều bể bơi, mang “nước biển lên bờ” tạo cho người dân thành phố có thể đến “tắm biển” an toàn và thoải mái trong những ngày hè oi ả.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...