TP Hạ Long: Triển khai quyết liệt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid-19

2020-04-11 22:17:15 0 Bình luận
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid -19, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở Thành phố Hạ Long.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, tính đến 12h00 ngày 10/4/2020, toàn tỉnh Quảng Ninh có 2 ca bệnh mắc Covid -19 được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2, là bệnh nhân số 50 và bệnh nhân số 149. Ngoài ra, toàn tỉnh có 84 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 707 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Đến nay, đã có 4.056 trường hợp hết cách ly trên toàn tỉnh. Tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc toàn tỉnh là 4.132, trong đó có 4.093 ca âm tính, 32 ca chờ kết quả, 7 ca dương tính (gồm bệnh nhân số 50 và 149 như đã nói ở trên, 5 bệnh nhân còn lại đã chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát và giám sát được 1.105 trường hợp. Qua thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp này, đã cho kết quả âm tính, 0 có ca dương tính.

Tại Thành phố Hạ Long, tính đến 15h ngày 09/4/2020, tổng số ca mắc đang điều trị tại Hạ Long là 2 ca. Tổng số ca nghi nhiễm đang cách ly tại các cơ sở y tế là  318, đã hết cách ly 287, còn cách ly 31. Số người tử vong 0. Số người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế là 1.015, hết cách ly/chuyển cách ly 734, hiện còn cách ly 281. Tình hình sức khỏe của những người đang được cách ly đều ổn định. Toàn thành phố Hạ Long đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức khám sàng lọc sức khỏe toàn dân, triển khai khám 98,31% tổng số hộ dân và 98,33% tổng số nhân khẩu. Cơ bản tình trạng sức khỏe bình thường. Những người còn lại chưa khám sức khỏe được do không có mặt trên địa bàn.

Về công tác kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, ngay từ đầu, TP đã lập 4 chốt kiểm soát người và phương tiện đi lại. Tính đến 13h ngày 10/4/2020, tổ chốt tại Ngã 4 Minh Khai khu vực đường xuống cao tốc Hạ Long - Hải Phòng QL18, phường Đại Yên, đã tổng kiểm tra 237 phương tiện, tổng số người được kiểm tra và đo thân nhiệt là 400 người. Tổ chốt tại Khu vực Quốc lộ 279 tiếp giáp phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) với xã Vũ Oai, đã tổng kiểm tra 297 phương tiện (xe con), tổng số người được kiểm tra và đo thân nhiệt là 343, yêu cầu 13 phương tiện quay đầu không được đi qua chốt.Tổ chốt tại khu vực Dốc Đèo Bụt - QL18, phường Hà Phong, đã tổng kiểm tra 785 phương tiện (xe con), tổng số người được kiểm tra và đo thân nhiệt là 1.015, yêu cầu 29 phương tiện quay đầu không được đi qua chốt. Tổ chốt tại Khu vực Đèo Hạ My nằm trên Quốc lộ 279 thuộc xã Tân Dân, đã tổng kiểm tra 110 phương tiện. Tổng số người được kiểm tra thân nhiệt là 169. Qua kiểm tra theo dõi, chưa phát hiện trường hợp nào nghi vấn liên quan đến dịch bệnh Covid -19.

 

 Công tác rà soát, xác minh, lập danh sách các trường hợp có liên quan đến dịch bệnh Covid -19 tại Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) cũng được thực hiện nghiêm túc. Số công dân Thành phố Hạ Long có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (tính từ ngày 10/3/2020) là 353/353 trường hợp đã được kiểm tra y tế và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, đã rà soát, thống kê, lập danh sách 237 trường hợp có liên quan đã được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe ổn định, chưa phát hiện nghi vấn liên quan đến dịch bệnh Covid -19.

Về thông tin dư luận nhân dân ủng hộ phòng chống dịch. Hầu hết nhân dân trên địa bàn bình tĩnh, yên tâm, phối hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Trên các trang fanpage, tài khoản, mạng xã hội đều quan tâm, đồng tình và làm theo những thông tin khuyến cáo của chính quyền, cơ quan y tế về thực hiện cách ly xã hội và xử lý nghiêm vi phạm. Giá cả các mặt hàng tại các chợ, trung tâm thương mại đều ổn định, không có trường hợp tăng giá, găm hàng. Người dân đi chợ chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Các quầy hàng, cửa hàng không kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như vật tư y tế, nhu yếu phẩm đều ký cam kết đóng cửa hàng, quầy hàng trong chợ. Trước đó, các cửa hàng ăn uống, vui chơi giải trí, công viên, đều đóng cửa, đảm bảo nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội. Các lực lượng chức năng đã xử phạt 125 trường hợp vi phạm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch và giãn cách xã hội. Luỹ kế từ ngày 30/3 đến 10/4, các lực lượng chức năng TP Hạ Long đã tiến hành xử phạt 794 người ra đường không đeo khẩu trang, ra đường không rõ mục đích, không đúng đối tượng. 01 trường hợp là công dân TP đăng thông tin xúc phạm lực lượng chức năng trên facbook đã bị xử phạt 10 triệu đồng.

 Đồng chí Vũ văn Diện - Bí thư Thành uỷ Hạ Long (áo trắng) đi kiểm tra, động viên các Tổ tự quản cơ sở thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn trong đêm 11/4/2020.

Về chủ trương tiếp theo, Bí thư Thành uỷ Hạ Long Vũ Văn Diện cho biết: Xác định là địa bàn trọng điểm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Quảng Ninh trên tất cả các mặt. Trên cơ sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Thành uỷ - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động…Lực lượng nòng cốt này phải là người nêu gương tiêu biểu trong công tác vận động phòng, chống dịch và đi đầu tình nguyện thực hiện. Tổ tự quản tại cơ sở, nếu phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm về đảng và chính quyền. Đồng thời kêu gọi, khuyến cáo người dân tăng cường phối hợp với chính quyền và cơ quan Y tế, tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid -19 trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...