TP.Hồ Chí Minh: Người lao động thắng kiện Trường Đại học Hùng Vương

2019-05-17 11:53:20 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Tranh chấp về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (HĐLĐ) giữa người sử dụng lao động là Trường Đại học (ĐH) Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh và người lao động là giảng viên, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND quận 5 đã tuyên hủy quyết định chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật của Trường ĐH Hùng Vương và phải thanh toán tiền lương, tiền bồi thường, tiền trợ cấp thôi việc theo quy định. Vụ án được sự quan tâm theo dõi của dư luận.



 Trường Đại học Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh


Quyết định không đúng thẩm quyền.

Theo đơn khởi kiện, ngày 15/10/2008, ông Tôn Thất Hoài được Trường ĐH Hùng Vương, TP.HCM ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) tuyển dụng số 36/2008, vào làm việc tại trường, là loại hợp đồng không xác định thời hạn, với công việc giảng viên khoa Công nghệ thông tin. Mức lương hệ số 3,33 và các khoản phụ cấp khác của nhà trường. Đến ngày 27/11/2009, ông Hoài được công nhận và chuyển qua ngạch giảng viên chính thức theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHHV của Trường ĐH Hùng Vương. Ngày 1/7/2015, Trường ĐH Hùng Vương do bà Tạ Thị Kiều An, làm đại diện và ông Tôn Thất Hoài ký HĐLĐ số 88/2015/HĐLĐ, mục đích để nhà trường báo cáo với Bộ Giáo dục đào tạo, để xin được tuyển sinh trở lại nên nhà trường không giao hợp đồng cho ông Hoài. Tuy nhiên, các bên vẫn thực hiện theo HĐLĐ số 36/2008 ngày 15/10/2008. Tiếp đó, ngày 15/2/2016, Trường ĐH Hùng Vương ban hành Thông báo số 04/2016/TB-HĐQT do ông Đặng Thành Tâm ký, có nội dung sẽ chấm dứt HĐLĐ với ông Hoài, với lý do là Trường ĐH Hùng Vương, TP.HCM, bị đình chỉ tuyển sinh, không có nguồn thu nên phài thu hẹp cơ cấu, giảm chỗ làm việc. Tiếp đó, ngày 14/3/2016 Trường ĐH Hùng Vương ra Quyết định số 104/QĐ-HĐQT do ông Đặng Thành Tâm ký, chấm dứt HĐLĐ với ông Hoài kể từ ngày 4/4/2016. Đây là Quyết định không đúng quy định pháp luật, bởi vì ông Đặng Thành Tâm, không còn là Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương nhiệm kỳ 2010- 2015 và ông Tâm không phải là người đại diện theo pháp luật của Trường, không phải là Hiệu trưởng nên không có quyền ký thông báo và quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với ông Hoài. Sau khi ban hành quyết định chấm dứt HĐLĐ với ông Hoài, Trường ĐH Hùng Vương đã thanh toán tiền lương là 8.642.000 đồng, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng cho ông Hoài đến ngày 3/4/2016 và đóng bảo hiểm hết tháng 4/2016, chốt sổ và đã giao sổ Bảo hiểm xã hội cho ông Hoài. Không đồng ý với quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Trường ĐH Hùng Vương, ông Hoài đã khởi kiện tại TAND quận 5, TP.HCM, đề nghị xem xét, giải quyết buộc Trường ĐH Hùng Vương, phải nhận ông Hoài trở lại làm việc, do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật và phải trả tiền lương trong những ngày không được làm việc, đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kể từ ngày 4/4/2016 đến ngày Tòa tuyên án.



Quyết định chấm dứt HĐLĐ


Đại diện ủy quyền của bị đơn Trường ĐH Hùng Vương, cho rằng nhà trường làm đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đối với người lao động và tuân thủ thời gian báo trước. Trường đã thực hiện thông báo chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn với ông Hoài là đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Tại phiên tòa, luật sư Trịnh Hữu Thịnh- người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Hoài trình bày: Các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, xác định tại thời điểm ký thông báo và quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông Hoài thì ông Đặng Thành Tâm, không còn là Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương, nên không có thẩm quyền ký các văn bản trên. Luật sư đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoài.

Đề nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật.

Tham gia phiên tòa, đại diện Viện KSND quận 5 đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hủy Quyết định số 104/2016/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2016 về việc chấm dứt HĐLĐ với ông Hoài trái pháp luật. Buộc Trường ĐH Hùng Vương phải nhận ông Hoài trở lại làm việc do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; Trả tiền lương trong những ngày không được làm việc do bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật kể từ ngày 4/4/2016 cho đến ngày tòa tuyên án; Bồi thường 2 tháng lương khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; Đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ông Hoài kể từ ngày 4/4/2016 đến ngày tòa tuyên án, Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX xét thấy, Quyết định số 2381/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc công nhận HĐQT Trường ĐH Hùng Vương nhiệm kỳ 5 năm (2010-2015), tính từ ngày quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, do ông Lương Ngọc Toản làm Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ngày 14/6/2011 công nhận ông Đặng Thành Tâm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương thay cho ông Lương Ngọc Toản. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT Trường ĐH Hùng Vương. Như vậy, kể từ gày 15/6/2015, ông Đặng Thành Tâm không còn là Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương nhiệm kỳ 2010-2015. Theo tìm hiểu của phóng viên, Công văn số 1635/GDĐT-TC ngày 18/5/2018 của Sở GDĐT TP.HCM trả lời trong thời gian từ ngày 14/6/2015 đến ngày 17/10/2016, UBND TP.HCM không có văn bản hoặc quyết định gia hạn thêm thời gian đối với ông Đặng Thành Tâm. Do đó, về mặt tư cách pháp lý của người có thẩm quyền ký quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông Hoài thì ông Tâm đã hết nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT. Hơn nữa, ông Đặng Thành Tâm không phài là người đại diện theo pháp luật của nhà trường, không phải là Hiệu trưởng nên không có quyền ban hành thông báo và quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với ông Hoài là không đúng quy định của Bộ luật Lao động. Từ đó, TAND quận 5 quyết định: Hủy Quyết định số 104/2016/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2016 của Trường ĐH Hùng Vương về việc chấm dứt HĐLĐ với ông Tôn Thất Hoàn kể từ ngày 4/4/2016, lý do trái pháp luật. Trường ĐH Hùng Vương có trách nhiệm thanh toán cho ông Hoàn số tiền 161.016.446 đồng, bao gồm tiền lương không được làm việc, tiền bồi thường, tiền trợ cấp thôi việc và trả ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Đây là bản án khách quan, đúng bản chất vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, được dư luận đồng tình. Sau đó, Trường ĐH Hùng Vương đã kháng cáo bản án sơ thẩm. Hiện TAND TP.HCM đã có kế hoạch xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ án.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...