TP.HCM: Ô nhiễm khí độc, bụi, tiếng ồn… tăng nhanh

2015-10-28 09:40:55 0 Bình luận
Báo cáo của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM) mới đây cho thấy tình trạng ô nhiễm bụi, khí độc, tiếng ồn, nguồn nước… tại TP.HCM đang có xu hướng gia tăng vượt mức cho phép.
Theo đó một trong những khu vực có mật độ bụi trong không khí tăng cao so với năm 2014 là ngã tư Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh (quận 7). Nếu như vào năm 2014 con số đo được là 486,67 thì 6 tháng đầu năm 2015 là 613,83.


Người dân đi trên xa lộ Hà Nội đã gặp phải những lớp bụi dày đặc trong ngày 26/10.

Trong khi đó tại Gò Vấp cũng tăng từ 446,75 lên 496,08, tại An Sương (quận 12) tăng từ 607,08 lên 615,33. Riêng ba khu vực khác là Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), Phú Lâm (quận 6) và ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ (quận 1) đã giảm (đơn vị tính: microgram/m3).

Về nồng độ khí CO (Cacbon Monoxit – là loại khí độc thường xuất hiện trong các đám cháy, khi sử dụng bếp gas, thải ra từ động cơ xe…), báo cáo cho thấy 5 trong số 6 nơi đặt tram quan trắc đều cho thấy kết quả tăng.

Cụ thể tại Gò Vấp tăng từ 11,10 lên 15,98; Phú Lâm tăng từ 6,33 lên 7,96; An Sương từ 10,38 lên 15,98; Hành Xanh từ 5,61 lên 6,03; Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh từ 5,88 lên 6,13. Chỉ có khu vực Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ giảm từ 9,93 xuống còn 9,24 (đơn vị tính: mg/m3).

 
 

 

Riêng tiếng ồn, 6 trạm quan trắc cũng ghi nhận chỉ số tăng lên tại 5 trạm, trong đó tăng cao nhất là khu vực Gò Vấp, từ 71 lên 78, những nơi còn lại tăng từ 1 đến 5. Riêng khu vực Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ giảm 0,69 (đơn vị tính: dB). Trong khi tiêu chuẩn cho phép là 70dB.

Ngoài ra chất lượng tại các điểm cấp nước cũng không đạt về các chỉ tiêu pH, COD (nhu cầu oxy hóa học - là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước), BOD (nhu cầu oxy sinh hoá - là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hoá các chất hữu)…trong khi đó chỉ tiêu DO (lượng ô xy hòa tan trong nước, cần thiết cho hô hấp của sinh vật trong nước) lại giảm khoảng 83%.

Trên đây là số liệu được đo bằng các thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên qua sự cảm nhận thông thường người dân cũng có thể thấy chất lượng không khí đang giảm xuống rõ rệt, mà biểu hiện là số người bị mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp ngày càng tăng.

Cũng trong thời gian qua TP.HCM liên tục xuất hiện hiện tượng “mù khô” khiến không khí trở lên rất ngột ngạt tại tất cả các thời điểm trong ngày. Trước hiện tượng này các chuyên gia đã phải khuyến cáo người dân khi ra đường nên mang theo các thiết bị bảo hộ để che chắn kỹ cơ thể, hạn chế hít phải những hạt bụi ô nhiễm này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...