TP.HCM: Bác sĩ tuyến đầu 'thèm trà sữa', hàng nghìn ly miễn phí 'ship' liền tay

2021-08-14 08:00:00 0 Bình luận
3.000 ly trà sữa đầu tiên được trao tặng đến đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên của Đại học Y dược TPHCM, các bệnh viện khác và nhận được những hình ảnh, phản hồi đầy xúc động không chỉ từ các bác sĩ, điều dưỡng trẻ mà còn từ các bác sĩ lớn tuổi đang làm công tác quản lý tại các bệnh viện dã chiến. 

Ông Trần Ẩn (đại diện độc quyền thương hiệu Gong Cha tại Việt Nam) cho biết mối lương duyên bắt đầu từ một tin nhắn "thèm trà sữa" của một bác sĩ gửi vào fanpage. Với mong muốn đồng hành, chia sẻ vất vả cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nên ngay sau khi nhận được tin nhắn, một chương trình tặng trà sữa cho bác sĩ, công an, tình nguyện viên... đang tham gia chống dịch Covid-19 đã được khởi động.

Chương trình này chính thức khởi động từ tháng 7/2021, do Gong Cha phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức (TP.HCM) thực hiện. MTTQ là đơn vị kết nối, lập danh sách số lượng người đang làm việc các điểm cần hỗ trợ như: Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19, các điểm tiêm ngừa… trên địa bàn.

Các bạn đoàn viên Quận đoàn Tân Phú (TP.HCM), tình nguyện viên tại tuyến đầu chống dịch, vui mừng khi nhận món quà là những ly trà sữa (ẢNH: NVCC)

Menu thức uống thường xuyên thay đổi, bao gồm những thức uống vốn được ưa chuộng tại Gong Cha như trà sữa truyền thống, thạch trái cây, pudding… đến các món thiết kế riêng cho mùa dịch như trà tắc mật ong, trà vải… Tiêu chuẩn và công thức pha chế theo đúng tiêu chuẩn đồng nhất của Gong Cha Việt Nam.

Gong Cha Việt Nam sẽ phụ trách và chịu toàn bộ chi phí từ khâu pha chế, vận chuyển trực tiếp đến các địa điểm để đảm bảo chất lượng và kịp thời phục vụ cho lực lượng chống dịch.

Tính đến nay, mỗi ngày trung bình Gong Cha Việt Nam  trao tặng khoảng 1.200 ly trà  tại các địa điểm khác nhau. Tổng số địa điểm đến ngày 10/8 là hơn 80 địa điểm với số lượng đã hơn 15.000 ly.

Gửi tặng trà sữa cho lực lượng bác sĩ tại Bệnh viện hồi sức covid-19 (ẢNH: NVCC)

Nhận nhiều yêu thương, chương trình sẽ không dừng lại

Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng (ĐH Y dược Tp HCM) cho biết, có rất nhiều hình ảnh để mô tả nỗi vất vã của các bạn, cũng như niềm vui sướng khi nhận được quà (là những ly trà sữa) của mình, hay những lời cám ơn đọc xong rớt nước mắt. Mình muốn truyền năng lượng tích cực này đến mọi người.

Trong khi đó, Điều dưỡng Lệ, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, người đã xa gia đình hơn 2 tháng nay tâm sự rằng: “em rất bất ngờ vì cứ tưởng em ở xa như vậy sẽ không nhận được quà này, tụi em ở đây đôi khi thèm những cái đơn giản của Sài Gòn lắm. Mỗi tuần em đều mong chuyến xe mang trà sữa đến “vùng sâu – vùng xa” của tụi em.”

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Rảnh – BV Nhi Đồng I đích thân ra tiếp nhận sản phẩm.

Không chỉ được ưa thích bởi các bác sĩ trẻ, những ly trà còn mang lại năng lượng kịp thời cho các bác sĩ lớn tuổi hơn.

Đích thân ra tận cổng bệnh viện Nhi Đồng I, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Rảnh liên tục gửi lời cám ơn đến MTTQVN: “đây là món quà mà cả bệnh viện mong chờ nhất hôm nay, các bác sĩ, điều dưỡng uống nước lọc cũng chán rồi, lâu lâu đổi vị rất là sảng khoái”. Chị còn chia sẻ, một vài bác sĩ đã dành phần của mình mang về cho con nhỏ như một món quà cho lũ trẻ tại nhà.

“Nhưng ly trà tắc mật ong, trà nha đam mát lạnh vốn rất khó kiếm mùa này sẽ giúp lực lượng dân quân, tình nguyên đang phụ trách khuân vác, vận chuyển nhu yếu phẩm đỡ vất vả, giải khát kịp thời giữa trời nắng nóng.” Bà Lê Thị Bấc, Phó chủ tịch thường trực MTTQVN TP Thủ Đức cho biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...