TP.HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long liên kết phát triển kinh tế xanh

2023-11-16 11:43:15 0 Bình luận
Sáng 16/11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên trọng thể Diễn đàn Mekong Connect 2023 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền Kinh tế xanh và bền vững”.

Tham dự phiên có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan; đại diện lãnh đạo các tỉnh/thành Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang... đại diện Tổng lãnh sự quán, cơ quan ngoại giao một số quốc gia như: Singapore, Belarus, Italy, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia. 

Diễn đàn là cầu nối hợp tác, cùng phát triển giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. 

Mở đầu diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhìn nhận, dưới những biến động trên phạm vi toàn thế giới, tăng trưởng xanh, phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu... các vấn đề trên đặc ra yêu cầu giữa các địa phương, các vùng của Việt Nam phải liên kết chặt chẽ với nhau để phát huy sức mạnh tổng thể.

Ông Võ Văn Hoan thông tin, trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh cùng 38 tỉnh/thành trên cả nước đã tổng kết, ký thỏa thuận và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2025. Mục tiêu phát huy thế mạnh của từng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế cả nước trong giai đoạn mới một cách bền vững.

“Mekong Connect 2023 là diễn đàn xác định mối tương quan liên kết vùng chặt chẽ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong nhiệm vụ phát triển kinh tế hướng đến nền kinh tế xanh và bền vững”.  – Ông Võ Văn Hoan phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá, TP Hồ Chí Minh vừa được Quốc hội thông qua, ban hành Nghị quyết 98, quá trình phát triển của Thành phố sẽ tạo hiệu ứng lan toa cho cả vùng, thậm chí đến nhiều tỉnh/thành trên cả nước. Cơ chế đặc thù không phải vấn đề riêng của TP Hồ Chí Minh mà còn là câu chuyện của 13 tỉnh/thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đón cơ hội phát triển.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan kỳ vọng sự phát triển, liên kết vùng giữa các tỉnh/thành, đơn vị, doanh nghiệp tham gia diễn đàn năm nay. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là xu thế không thể nào đảo ngược. Các địa phương cần nhìn nhận về câu chuyện kinh doanh sản phẩm, vấn đề tạo ra sản phẩm xanh, tư duy sản xuất xanh nhiều hơn. Cái giá phải trả cho sự thay đổi là doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh phát sinh thêm chi phí, chính quyền mất thêm thời gian, chi phí, chính sách sản xuất.. nhưng nếu không thay đổi, hòa nhập vào xu thế chung thì các địa phương, doanh nghiệp sẽ tự cô lập mình trong phát trình phát triển của nhân loại đã và đang hướng đến.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre thảo luận nội dung "Liên kết vùng giữa tỉnh Bến Tre, đồng bằng Sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh".

Phiên toàn thể của Diễn đàn Mekong Connect, đại diện các tỉnh/thành, các chuyên gia, nhà làm chính sách, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến, thảo luận: các giải pháp phát huy cơ chế chính sách nói chung, cơ chế đặc thù của Thành phố nói riêng để đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế xanh, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ, xây dựng quy hoạch tích hợp…

Phiên tọa đàm với chủ đề: “Tận dụng đòn bẩy chính sách để tăng cường liên kết kinh tế và thương mại giữa khu vực kinh tế TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham gia thảo luận có Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh; PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Cố vấn Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long; bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh; ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung An (từ trái sang).

Trước đó, ngày 15/11, Diễn đàn Mekong Connect đã trải qua 4 phiên thảo luận, bàn về 4 chủ đề lớn, xoay quanh đến kiến tạo môi trường kinh tế xanh, thị trường tái chế và tín chỉ carbon, giải pháp mở rộng thị trường, giải pháp thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh; đồng thời hoạt động triển lãm cũng đã trình diễn những sáng kiến, giải pháp, mô hình kinh doanh, sản phẩm mới theo các xu hướng kinh tế xanh...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường bày tỏ sau khi kết thúc Diễn đàn, các nhóm liên kết, cụm liên kết, vùng liên kết, đặc biệt là Mạng lưới liên kết Đồng bằng Sông Cửu Long - TP Hồ Chí Minh cùng thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp thúc đẩy nền kinh tế xanh phát triển bền vững”. Chương trình liên kết sẽ phát huy thế mạnh tổng thể trên cơ sở của từng địa phương, cùng chia sẻ, hợp tác, liên kết cùng phát triển. Diễn đàn Mekong Connect đã tiến hành các cuộc thảo luận được chuẩn bị chu đáo, công phu được các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, các nhà khoa học và doanh nhân tham gia đông đảo và đóng góp ý kiến thẳng thắn và thực chất.

“Tôi hi vọng Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 tiếp tục thúc đẩy liên kết, phát huy thế mạnh của từng địa phương, là cầu nối giữa khu vực công và khu vực tư, giữa các chuyên gia, nhà khoa học và chính quyền, giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chiến lược phát triển, chính sách đặc thù và nguồn lực năng động ở từng địa phương...” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh. 

Với tinh thần xây dựng, cởi mở, hệ thống các giải pháp được gợi mở tại Diễn đàn Mekong Connect 2023 sẽ mang tính động lực, tính khả thi cao khi triển khai đồng bộ vào thực tiễn. Các địa phương cần phát huy sáng kiến trong việc phát triển kinh tế xanh, phù hợp chủ trương, định hướng phát triển giữa các bên liên quan, hiện thực hóa một cách sinh động tinh thần Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ trong phát bền vững vùng ĐBSCL thích ứng Biến đổi khí hậu và Quyết định số 974/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nhân dịp này, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh/thành Đồng bằng Sông Cửu Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai một số nội dung trọng tâm ngành công thương đến năm 2025.

 

Tại diễn đàn có 18 doanh nghiệp thực phẩm, phi thực phẩm đón được trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập.

Sau 2 ngày tổ chức, Diễn đàn Mekong Connect 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp, nhiều nội dung hợp tác, phát triển kinh tế liên vùng đã được ký kết trong thời gian tiếp tới. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...