TP.HCM ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid – 19 mới

2021-01-30 11:31:16 0 Bình luận
Tính đến 7h30 ngày 30/1/2021, TP.HCM ghi nhận một trường hợp mới nhiễm bệnh Covid-19. Bệnh nhân là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 tại Hải Dương.

Sáng ngày 30/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. HCM tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 cùng lãnh đạo các quận, huyện, đơn vị tại các điểm cầu trực tuyến.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo nhanh trước Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM. Tính đến 7h30 sáng ngày 30/1/2021 (theo nguồn Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế), Việt Nam ghi nhận 1739 trường hợp mắc bệnh, điều trị khỏi 1448, có 35 trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 7h30 sáng ngày 30/1/2021, ghi nhận 178 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương (156 trường hợp) và Quảng Ninh (17 trường hợp), Hải Phòng (1 trường hợp), Bắc Ninh (2 trường hợp), Hà Nội (2 trường hợp). Tại TP.HCM có 165 trường hợp mắc bệnh đã công bố, trong đó có 32 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 133 trường hợp nhập cảnh. Có 152 trường hợp đã điều trị khỏi, còn 13 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, tình trạng sức khỏe tốt.

Phóng viên tham dự đưa tin từ điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm Báo chí TP.HCM. 

Vào lúc 18h00 ngày 29/1, TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Bệnh nhân B.T.T (nam, sinh năm 1993, quốc tịch Việt Nam) địa chỉ tại xã Nam Đàn, huyện Nam Sóc, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ lưu trú tại TP.HCM (phòng 202, khách sạn N.Q – Phường 4, Quận 11, TP.HCM).

Bệnh nhân được đưa cách ly và điều trị tại quận 11 vào lúc 23h ngày 28/1 do khai báo y tế liên quan đến trường hợp nhiễm bệnh 1612 tại Hải Dương, đồng thời bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau đầu.

Lịch sử tiếp xúc và tiền sử đi lại của bệnh nhân:

Bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 tại Hải Dương khi đi đám cưới chung và không mang khẩu trang y tế. Trưa ngày 28/1/2021, bệnh nhân di chuyển từ sân bay Quốc tế Nội Bài về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN213 (Hãng hàng không Vietnam Airlines, số ghế 31A). Sau đó bệnh nhân di chuyển từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất bằng taxi về khách sạn N.Q (Phường 4, Quận 11, TP.HCM). Tại khách sạn bệnh nhân có tiếp xúc gần với chủ khách sạn khi làm thủ tục nhận phòng. Sau đó, bệnh nhân có đi dùng cơm.

Đến 22h00 ngày 28/1/2021, bệnh nhân được người nhà thông báo về bệnh nhân 1612 nên đã khai báo y tế qua đường dây nóng của Trung tâm phòng chống dịch bệnh HCM. Đến 23h00 cùng ngày bệnh nhân T được đưa đến cách ly tại bệnh viện quận 11, Tp.HCM. Chiều ngày 29/1, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện dã chiến Củ chi để cách ly và điều trị.

Ngay sau đó, Các cơ quan, đơn vị chức năng đã điều tra, xác minh, tiếp cận và tiến hành cách ly 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm chủ khách sạn, chủ quán cơm, tài xế taxi…). Có 12 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân tại khách sạn N.Q cũng được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, số người tiếp xúc gần trên chuyến bay VN213 (phạm vi 5 hàng ghế) cũng được điều tra, xác minh, cách ly và lấy mẫu.

Hòa Nhập Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong bản tin tiếp theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...