TP.HCM: hàng quán hoạt động đông đúc, nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

2021-05-14 11:48:42 0 Bình luận
Vừa qua, ngày 7/5, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn chỉ đạo dừng nhiều hoạt động kinh doanh, sự kiện tập trung quá 30 người. Tuy nhiên, nhiều quán nhậu, quán cafe tại một số quận huyện trên địa bàn vẫn đông kín người. Ngoài ra, nhiều người có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) vẫn thản nhiên ngồi ăn uống, trò chuyện mà không đeo khẩu trang.

Theo ghi nhận của Hòa Nhập Online vào tối ngày 12/5 và 15/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP.HCM vẫn còn nhiều quán nhậu, quán cafe kinh doanh trong tình trạng đông kín khách (quá 30 người). Đặc biệt, nhiều hàng quán không đảm bảo khoảng cách từ 1m giữa 2 người, bàn ghế trong quán được bày sát nhau để phục vụ tối đa khách hàng.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng một số hàng quán dọc bờ kè vẫn đông kín khách (ghi nhận vào tối ngày 12/5 tại quận Bình Thạnh). 

Một số hàng quán cafe trên địa bàn quận Bình Thạnh kinh doanh vượt quá 30 người, nhiều quán nhậu còn kê cả bàn ghế lấn phần đường đi để phục vụ khách (ghi nhận tối ngày 13/5). 

Một số quán ăn vặt bày bàn ghế chật kín, không đảm bảo khoảng cách khi hoạt động kinh doanh (ghi nhận vào tối ngày 13/5 trên địa bàn Quận 7). 

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn yêu cầu từ 18h00 ngày 7/5, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga ...); các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, än uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức; các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng (thể dục thể thao ngoài trời, hội chợ ...).

Những lĩnh vực được phép hoạt động phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn, phòng chống dịch Covid-19 do UBND TP.HCM ban hành. Các sự kiện, hoạt động khi tổ chức phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người và số lượng người tham dự không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Mặc khác, ghi nhận của Hòa Nhập Online vào tối ngày 13/5, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) có rất đông tham quan, tụ tập ăn uống, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên có nhiều người vẫn lơ là không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách tổi thiểu, thản nhiên ăn uống, trò chuyện.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) tối ngày 13/5 có rất đông người tập trung tham quan, vui chơi, giải trí. 

Nhiều bạn trẻ có mặt ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ bấp chấp tình hình dịch bệnh vẫn lơ là không đeo khẩu trang. 

Không những không tuân thủ việc đeo khẩu trang, nhiều người còn không đảm bảo khoảng cách tối thiểu nơi công cộng. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...