TP.HCM hối hả chuẩn bị cho Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”

2021-02-03 12:34:20 0 Bình luận
Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu được Tp.HCM tổ chức thường niên hàng năm. Chào đón tết Tân Sửu 2021, chợ hoa xuân sẽ được tổ chức từ ngày 27/1 – 11/2021 (nhằm ngày 15 đến ngày 30 tháng chạp âm lịch) tại bến Bình Đông (Phường 13, Quận 8, TP.HCM). Trước ngày khai mạc hội hoa 6/2, người dân kinh doanh hoa kiểng ở nhiều tỉnh, thành miền Tây đã và đang tất bật chuẩn bị không gian trưng bày của mình.

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” chào đón tết Tân Sửu 2021, chính thức khai mạc vào 18h00 ngày 6/2/2021 (nhầm ngày 25 tháng Chạp).

Hàng năm, vào khoảng thời gian 2 tuần trước Tết nguyên đán, một số lượng lớn ghe – phương tiện vận chuyển cây cảnh, hoa kiểng tập trung đông đúc tại đường Bình Đông (Phường 3, Quận 8, TP.HCM).

Đa số người tham gia trưng bày, mua bán tại Chợ hoa xuân đều là bà con kinh doanh cây cảnh, hoa kiểng tại các tỉnh miền Tây như: Đồng Tháp, Bến Trên, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ…

Chợ Hoa Xuân năm 2021 ngoài việc trưng, bày mua bán các loại cây cảnh, hoa kiểng từ nhiều vùng miền. Còn diễn ra các hoạt động biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống. Hàng chục gian hàng ẩm thực với đầy đủ các món ăn đặc sắc sẽ được trưng bày phía trước Trường THCS Võ Văn Kiệt để du khách thưởng thức.

Bên cạnh đó, Hội thi ảnh lần thứ 8 năm 2021 chủ đề “Trên bến dưới thuyền” cũng được tổ chức. Ngoài ra còn có Hội thi thuyền hoa chủ đề “Sắc Xuân”, biểu diễn Lân Sư Rồng… Hứa hẹn Chợ hoa xuân năm nay sẽ vô cùng đặc sắc, trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách tham quan, người dân địa phương và nhiều tỉnh thành.

Hình ảnh hoa mai vàng được nhiều thương lái chuẩn bị kỹ lưỡng được trưng bày tại đường Bến Bình Đông. 

Chợ hoa Xuân năm nay, có nhiều loại hoa được trưng bày kinh doanh: hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa giấy, hoa mồng gà, các loại cây cảnh, bonsai…

Cô Cúc (Chợ Lách, Bến Tre) chia sẻ: Năm nào gia đình cô cũng đem hoa, cây cảnh được chuẩn bị từ trước đến tham gia chợ hoa xuân. Nhà cô di vận chuyển hoa, cây cảnh lên TP.HCM bằng ghe, đi đường sông. Lên sinh hoạt, tham gia chợ hoa đến ngày 30 (âm lịch) thì về quê ăn tết. Năm nay dịch bệnh phức tạp, gia đình cô cũng không dám đem theo nhiều cây cảnh, chủ yếu là hoa mai là chính.

Một số hình ảnh khác tại bến Bình Đông (Phường 3, Quận 8, TP.HCM):

Chiếc ghe phương tiện chính dùng để vận chuyển cây cảnh, hoa kiểng tham gia chợ hoa xuân của người dân các tỉnh miền Tây. 

Năm 2020, tình hình kinh tế khó khăn, dịch bênh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp phần nào ảnh hướng đến công việc của nhiều người. Nhiều hộ kinh doanh lo lắng và không dám vận chuyển nhiều các cây cảnh, hoa kiểng đến tham gia chợ hoa xuân. 

Ánh mắt có chút mệt mõi, lo lắng của một thương lái tại Bến Tre, chú và gia đình mình sẽ sinh hoạt và tham gia chợ hoa xuân đến ngày 30 tháng chạp thì về quê ăn tết. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...