TP.HCM: Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

2022-01-29 22:57:02 0 Bình luận
Tối 29/1/2022 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), tại Quận 1 (TP.HCM), chính thức diễn ra lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP.HCM, rất đông người dân và du khách có mặt từ sớm để chờ để tham quan đường hoa.

Linh vật hổ cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn với hoa văn sọc đặc trưng và dáng vẻ oai hùng. Sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa... - Ảnh: Trung Anh.

Để chuẩn bị cho hoạt động chào đón tết Nguyên Đán, tết cổ truyền của dân tộc, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động để đón chào năm mới, trong đó đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành thương hiệu của Thành phố, một hoạt động được tổ chức thường niên, thiết kế theo chủ đề của từng năm, thu hút rất đông Nhân dân Thành phố, du khách khắp mọi nơi đến thưởng lãm.

Đoàn đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn thực hiện nghi thức dâng hoa tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (tại đường hoa Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM).

Đến tham dự lễ khai mạc, có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thiện Nhân – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; bà Phạm Phương Thảo – Nguyên phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM; các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn; đại diện 9 Tổng lãnh sự quán nước ngoài (Hà Lan, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Lào, Singapore; Thái Lan, Trung Quốc, Úc) có trụ sở tại TP.HCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng Nhân dân Thành phố.

Đồng chí Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo đường hoa và lễ hội Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đại diện lãnh đạo TP.HCM phát biểu khai mạc.

Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những sự kiện tiêu biểu của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Kế thừa và phát huy thành công qua 18 lần tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố, địa điểm vui chơi, giải trí không thể thiếu đối với Nhân dân Thành phố và du khách trong dịp tết đến xuân về. Năm nay, đường hoa không chỉ là địa điểm khoe sắc, tỏa hương của hàng nghìn chậu hoa, mà còn ghi lại dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của Thành phố sau thời gian dài chống dịch COVID-19…” – Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu. 

Đại diện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh; doanh nghiệp và đơn vị tổ chức, quý đại biểu khách mời cắt băng khai mạc đường hoa. 

Trước thềm năm mới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Thành phố, đ/c Dương Anh Đức gửi đến đồng bào Thành phố, bà con kiều bào, quý du khách, toàn thể đại biểu lời chúc mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công.  

UBND TP.HCM góc nhìn từ Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1). 

Đường hoa chính thức mở cửa phục vụ Nhân dân Thành phố và du khách từ 19h00 ngày 29/1/2022 (tức 27 tháng Chạp) – đến hết ngày 04/02/2022 (mùng 4 tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022). Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 ghi đậm dấu ấn về một “giai đoạn lịch sử” khó quên của Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng nhóm múa trình diễn văn nghệ trong đêm khai mạc tại đường hoa. 

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 được chia thành 3 phân đoạn, gồm “Về rừng sâu – Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình – Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn – Nước non hội ngộ”. Dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn phòng, chống dịch COVID-19, du khách cần đeo khẩu trang đúng quy định trong suốt thời gian tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, kể cả khi chụp ảnh. Tùy theo tình hình dịch bệnh, thời gian hoạt động, của Đường hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố…

Một số hình ảnh tại đường hoa vào chiều ngày 29/1/2020:

Linh vật hổ cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn được làm từ chất liệu sỏi bọc xung quanh kết cấu thép và xốp. 

Trung tâm của đường hoa với thiết kế không gian tri ân đồng bào cả nước trong đại dịch COVID-19. 

Hình tượng "Song hổ tương phùng" cao 3m, dài gần 7m, linh vật cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế.

Chú Hổ đất đầu hổ cao 1,82m, đường kính 2,2m  đặt ở trung tâm đường hoa Nguyễn Huệ là biểu tượng thuộc chương trình “Chung tay góp sức phòng, chống dịch COVID-19”.

 

Hàng loạt không gian, tiểu cảnh được các nghệ nhân thiết kế, ban tổ chức xây dựng công phu, hứa hẹn sẽ là địa điểm du xuân đặc sắc cho Nhân dân Thành phố và du khách trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. 

Hình ảnh “chúa tể sơn lâm” cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ.

 Ban tổ chức đã cho đội ngũ công nhân dọn dẹp sạch đẹp toàn bộ không gian đường hoa dài khoảng 600m để chuẩn bị cho hoạt động khai mạc và phục vụ Nhân dân, du khách tham quan. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...