TP.HCM: Khai mạc Lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 rộng hơn 8.600m2

2023-01-20 01:00:15 0 Bình luận
Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 chính thức khai mạc vào chiều 19/1 tại tuyến đường Lê Lợi (Quận 1). Sau 13 năm tổ chức, đây được xem là lễ hội đường sách có quy mô lớn nhất, số lượng đơn vị tham gia nhiều nhất trong lịch sử.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội. 

Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cùng nhiều lãnh đạo Thành phố và đại diện các nhà xuất bản, in, phát hành.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng phát biểu khai mạc. 

Việc lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 được tổ chức tại trung tâm TP với quy mô lớn và sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của TP.HCM cho những hoạt động phát triển văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc sách. Sự quan tâm này sẽ là động lực thúc đẩy văn hóa đọc, xuất bản, in, phát hành Thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”- ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Về mặt thiết kế, không gian lễ hội Đường sách Tết được đầu tư thiết kế quy mô, mỹ thuật và hài hòa với không gian kiến trúc chung của lễ hội Đường hoa và các hoạt động văn hóa khác của TP.HCM. Đồng thời không gian đường sách cũng được thiết kế rộng và thoáng hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho du khách đến thưởng ngoạn, đọc sách.

Năm 2023 đánh dấu là năm đầu tiên Lễ hội Đường Sách Tết được tổ chức trên một trong những tuyến đường đẹp nhất Thành phố với hơn 20 đơn vị tham gia, tổng diện tích lên đến 8.600 m2.

So với năm 2022, Lễ hội đường sách năm nay có quy mô tăng gấp 3 lần, diện tích tăng gấp 4 lần và được thiết kế với 4 cụm nội dung chính. Bao gồm, (1) Khu vực triển lãm với chủ đề lịch sử văn hóa quan trọng, giới thiệu những quyển sách phiên bản giới hạn được các nghệ nhân chế tác thủ công bằng những chất liệu quý; (2) Không gian trải nghiệm sách điện tử, sách nói, thư viện sách thông minh. (3) Khu vực đọc, trao đổi sách với hơn 20 nhà xuất bản tham gia với 38 gian hàng, cung cấp khoảng 50.000 tựa sách, 100.000 bản sách, đặc biệt BTC còn tổ chức khu vực dành cho thiếu nhi. Trong suốt thời gian lễ hội sẽ có 60 chương trình biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm dành cho du khách tham quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đùng đại biểu tham quan không gian tại Lễ hội đường sách. 

Lễ hội Đường Sách tết là một trong những hoạt động văn hóa thường niên và cũng là một trong những sự kiện trọng tâm trong chuỗi các hoạt động đón chào năm mới của Thành phố. Lễ hội bắt đầu phục vụ người dân và du khách từ 17h ngày 19/1 đến ngày 25/1 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Không gian văn hóa trưng bày những thông tin, tư liệu lịch sử về vị lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Một số hình ảnh được ghi nhậu tại buổi lễ khai mạc vào chiều ngày 19/1: 

Nhiều du khách nước ngoài cảm thấy phấn khởi khi trực tiếp tham gia, trải nghiệm lễ hội đường sách.

Lễ hội còn là không gian để nhiều gia đình, người dân Thành phố ghi lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Không gian trưng bày của từng đơn vị được chuẩn bị công phu,vừa tạo sự thuận lợi cho du khách tham quan vừa đảm bảo hình ảnh của không gian văn hóa chung. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...