TP.HCM ký kết hợp tác với tỉnh Hủa Phăn, Lào

2023-03-07 19:05:00 0 Bình luận
Chiều 7/3, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp ông Vanxay Phengxumma- Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Houaphanh - Lào) và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2022 - 2025.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vui được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn đến thăm và làm việc. Theo ông Phan Văn Mãi, TP Hồ Chí Minh xem trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia an hem Việt Nam và Lào. Trong đó có sự hợp tác giữa Thành phố với tỉnh Hủa Phăn cũng như các địa phương của Lào.

Liên quan đến chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp, ngày một gắn bó hơn. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển mạnh mẽ hơn tình hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào.

Ông Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn, đặc biệt có 3 lĩnh vực quan trọng gồm: đào tạo, du lịch, thương mại.

Cụ thể, về lĩnh vực đào tạo, TP Hồ Chí Minh có thể dành cho tỉnh Hủa Phăn 50 suất học bổng tại các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh mỗi năm. Về du lịch, thương mại, ông Phan Văn Mãi đề nghị triển khai hợp tác để người dân TP Hồ Chí Minh du lịch tại Hủa Phăn và ngược lại. Đồng thời kết nối các doanh nghiệp để thúc đẩy trao đổi hàng hóa.

Bí thư, ông Vanxay Phengxumma – Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn

Đáp lời, Bí thư, ông Vanxay Phengxumma – Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TP Hồ Chí Minh. Mặc dù TP Hồ Chí Minh thời gian trước gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng vẫn tạo điều kiện tiếp nhận học sinh, sinh viên của tỉnh Hủa Phăn sang học tập. Ngoài ra, TP Hồ CHí Minh còn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên tỉnh Hủa Phăn; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn như cung cấp học bổng đại học, sau đại học cho lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn; tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức tỉnh Hủa Phăn.

Thống nhất các nội dung trong chương trình hợp tác giữa hai địa phương, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Vanxay Phengxumma đã giới thiệu tiềm năng du lịch, đầu tư thương mại của tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời, ông Văn Xay Pheng Xum Ma bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh đến thăm, khảo sát tại tỉnh Hủa Phăn để đầu tư những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng.

Ông Phan Văn Mãi (phải), Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vanxay Phengxumma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2022 -2025.

 

Nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn

Theo nội dung bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và chính quyền tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2022 – 2025, hai địa phương thống nhất những nội dung hợp tác ở một số lĩnh vực.

Trong đó về kinh tế, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp hai địa phương tăng cường hợp tác đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, du lịch...; thu hút đầu tư nước thứ ba sang TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn. Riêng về văn hóa – xã hội – giáo dục, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa - xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, thông tin và du lịch.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét cung cấp cho tỉnh Hủa Phăn khoảng 50 suất học bổng mỗi năm tại các Trường đại học trên địa bàn, chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu của tỉnh Hủa Phăn. Tỉnh Hủa Phăn sẽ xem xét cung cấp cho TP Hồ Chí Minh 2 suất học bổng đào tạo cán bộ phiên dịch tiếng Lào mỗi năm.

Đối với các lĩnh vực hợp tác khác, hai bên sẽ trao đổi, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể theo nhu cầu và khả năng của hai bên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...