TP.HCM kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

2023-04-25 12:32:27 0 Bình luận
Ngày 30/4/1975 là cột mốc lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh; khi đúng 11h30, lá cờ cách mạng đã tung bay trên nóc Dinh Độc lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Và ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sáng 25/4, Thành ủy TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).Tham dự có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ: nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình...

Các đại biểu tham dự chương trình họp mặt. 

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy Thành phố; bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND Thành phố cùng  các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cấp tướng quân đội, công an nhân dân nghỉ hưu tại TP.HCM, đoàn viên thanh niên, cơ quan thông tấn Trương ương và địa phương.

 Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố phát biểu ôn lại truyền thống.

Ông Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước  là dịp để chúng ta ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới và nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Nó thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh cho biết.

Ông Nguyễn Minh Hoàng cũng cho biết thêm: “Hiện tại, Hội Cựu chiến binh Thành phố có gần 68.000 hội viên, sinh hoạt ở 29 tổ chức hội cấp trên cơ sở và 545 hội cấp cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, được sự lãnh đạo của Đảng, của Trung ương Hội, của Thành ủy, cấp ủy các cấp, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành - đoàn kết – gương mẫu – đổi mới” và tiềm năng của các thế hệ CCB, Hội CCB Thành phố đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào việc hoàn thành chương trình kinh tế - xã hội của Thành phố...”.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu trong chương trình họp mặt.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện lịch sử, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Thời gian càng lùi xa thì ý nghĩa càng lớn, biểu tượng rực rỡ của cuộc kháng chiến thần thánh. Trong không khí lắng đọng, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền bối cách mạng, đồng chí đồng bào hy sinh máu xương, cống hiến cho cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng…

Qua hơn 40 năm, Đảng bộ chính quyền TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, chúng tay xây dựng Thành phố có những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2021, TP. Hồ Chí Minh đã gồng mình chiến đấu để vượt qua đại dịch COVID-19. Sau đó, Thành phố đã triển khai việc phục hồi phát triển KT – XH, ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của cả nước. Tuy nhiên bước vào năm 2023. Dù có dự báo trước song diễn biến khó lường của thế giới đã tác động làm cho nhiều chỉ tiêu KT – XH quý I thấp, nhất là tăng trưởng rất thấp, đầu tư công chậm…Nguyên nhân nhiều, có khách quan chủ quan, nhưng “thuyền to sóng lớn”, địa phương có độ mở lớn như TP.HCM thì có ảnh hưởng nhiều hơn nơi khác”. - Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết.

Về dài hạn, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai các chương trình hành động lớn, triển khai các Nghị quyết 24, 31; rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, tinh gọn cán bộ, tạo động lực cho bộ máy chính quyền đô thị hoạt động tốt bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực và được triển khai một cách đồng bộ toàn hệ thống dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, khó đoán định và chưa có tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, toàn thể chính quyền và nhân dân Thành phố sẽ đối mặt với tâm thế của một chiến binh để vượt qua khó khăn thử thách. 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng theo dõi lại những thước phim tư liệu về chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). 

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...