Toàn cảnh cuộc hợp chiều ngày 8/11 - Ảnh: TTBC TP.HCM
Chiều ngày 8/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong những ngày qua. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Phan Nguyễn Như Khuê cùng Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.
Tính đến 18h00 ngày 07/11/2021, TP.HCM ghi nhận 439.196 trường hợp mắc bệnh phát được Bộ Y tế công bố. Trong đó có 438.665 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 531 trường hợp nhập cảnh. Hiện tại, Thành phố đang điều trị 11.527 bệnh nhân (bao gồm 656 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO).
Trong ngày 7/11 có 953 bệnh nhân nhập viện, 533 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 257.538), 35 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 16.936). Đến ngày 7/11/2021, Thành đã tổ chức tiêm 7.822.405 mũi 1 và 5.842.329 mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn.
Người dân ở các địa bàn cấp độ 3 không bị hạn chế di chuyển
Liên quan đến thông tin số F0 tại Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn có xu hướng tăng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam thông tin. Ngày 8/11, theo thông báo đánh giá cấp độ dịch của UBND TP.HCM, hiện tại Thành phố đang ở cấp độ 2. Cụ thể, có 13/22 địa phương đạt cấp độ 1, 7/22 địa phương cấp độ 2 và 2/22 địa phương cấp độ 3.
Đối với cấp độ dịch tại phường – xã - thị trấn, ông Nguyễn Hoài Nam lưu ý, theo văn bản số 166/TB-UBND, có 1 địa phương được xác định đạt cấp độ 4 là xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè). Tuy nhiên, thực tế cấp độ dịch tại địa phương là cấp 3. Sự nhầm lẫn của huyện về số liệu dân cư là nguyên nhân dẫn đến sai sót này.
“Khi đánh giá xã Phước Kiển đạt cấp độ 4, huyện Nhà Bè đã tính dân số trên địa bàn xã là hơn 31.000 người. Tuy nhiên, thực tế người dân sống tại Phước Kiển lên đến 60.269. Trong ngày 8/11, huyện Nhà Bè đã có báo cáo điều chỉnh số liệu này”, ông Nguyễn Hoài Nam thông tin.
Hiện tại, theo đánh giá cấp độ dịch tại phường, xã, thị trấn, tính đến ngày 8/11, TP.HCM có 13 địa phương đạt cấp độ 3 (vùng cam). Căn cứ Kế hoạch 3515 của UBND TP.HCM, việc đi lại của người dân tại các địa bàn là không hạn chế. Tuy nhiên, người dân cần tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo quy định.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Nam đã cung cấp thông tin về các gói thuốc điều trị COVID-19. Theo đó, hiện TP.HCM có khoảng 264.500 túi thuốc các loại, 213.076 túi đã được cấp về trung tâm y tế các địa phương. Trong thời gian tới, tùy theo tình hình dịch bệnh, Thành phố sẽ mua thêm 100.000 túi thuốc để hỗ trợ công tác điều trị F0 tại nhà và bệnh viện.
Đối với túi thuốc C chứa thuốc kháng vi rút Molnupiravir, ông Nguyễn Hoài Nam cho hay, Bộ Y tế đã phân bổ cho TP.HCM 50.000 túi. Trong đó 28.583 túi đã được cấp để điều trị F0. Sắp tới, khi có nhu cầu, Thành phố sẽ kiến nghị Bộ Y tế cấp thêm các túi thuốc này.
Vẫn duy trì hoạt động của các Trạm y tế lưu động
Liên quan đến các trạm y tế lưu động, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, khi tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, Thành phố đã thành lập 550 trạm y tế lưu động kết hợp 312 trạm y tế phường – xã - thị trấn đảm bảo việc chăm sóc F0 tại nhà. Đồng thời, hỏi thăm sức khỏe qua điện thoại, theo dõi sức khỏe cũng như cấp phát các túi thuốc A,B,C cho F0 đang trong quá trình điều trị.
Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam -Ảnh: TTBC TP.HCM
Hiện nay, việc duy trì trạm y tế lưu động vẫn rất cần thiết. Tại các địa phương có ca F0 còn cao. Sở Y tế TP.HCM tiếp tục duy trì, huy động và mở thêm các trạm y tế lưu động, phấn đấu mỗi trạm chăm sóc tốt nhất từ 50 -100 F0 tại nhà.
Cụ thể, tuần vừa qua, Sở đã huy động, mở thêm 40 trạm Y tế lưu động tại Hóc Môn. Tại huyện Nhà Bè, sau khi kiểm tra thực tế, Sở ghi nhận có 772 ca F0 đang điều trị tại nhà và có 7 trạm y tế lưu động, do đó Sở đang đề xuất thành lập thêm ít nhất 15 trạm y tế lưu động để có thể chăm sóc tốt nhất cho F0 điều trị tại nhà.
Trước vấn đề duy trì hoạt động các trạm y tế lưu động sau khi lực lượng quân y rút quân. Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, ngành Y tế Thành phố đã có phương án giao lại cho các địa phương triển khai tùy tình hình thực tế. Các trạm y tế lưu động sẽ được giao cho các bệnh viện trên địa bàn bao gồm các bệnh viện công lập, bệnh viện ngoài công lập cũng như huy động các thầy thuốc ở các phòng mạch, phòng khám tư nhân tham gia các trạm y tế lưu động để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khi cần thiết…
Thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19
Trả lời câu hỏi “Bao giờ Grabbike, quán bar, vũ trường, karaoke được hoạt động trở lại?”, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải nhấn mạnh nguyên tắc “Mở cửa phải an toàn – An toàn tới đâu mở cửa tới đó” và TP.HCM thực hiện nghiêm nguyên tắc này.
“Hiện nay, TP.HCM chưa có đủ cơ sở, điều kiện để cho các hoạt động nêu trên hoạt động trở lại”, ông Phạm Đức Hải cho hay.
Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải nhấn mạnh nguyên tắc “Mở cửa phải an toàn – An toàn tới đâu mở cửa tới đó” - Ảnh: TTBC TP.HCM.
Nhìn lại các con số trong những ngày gần đây, ông Phạm Đức Hải nhận định, số ca mắc mới dù có giảm so với tuần trước nhưng vẫn còn trên dưới 1.000 ca. Nếu tuần trước chỉ có 4 phường – xã – thị trấn ở cấp 3 trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh thì tuần này đã lên 13 phường – xã – thị trấn. Nếu tuần trước không có quận – huyện nào ở cấp độ 3 thì tuần này có huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Ngoài ra, số ca nhập viện nhiều hơn số ca xuất viện, đây cũng là một nguy cơ. Có thể nhận thấy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM vẫn còn rất phức tạp.
TP.HCM đề nghị người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là khẩu trang, khoảng cách… Đồng thời, thay đổi thói quen, thay đổi hành vi để thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của UBND TP.HCM về phòng chống dịch COVID-19, khi hoạt động phải tuân thủ theo Bộ tiêu chí an toàn.
Bình luận bài viết