TP.HCM: Ngắm thành phố trên sông bằng Waterbus

2021-11-04 21:26:15 0 Bình luận
Sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuyến buýt đường sông (Waterbus) đã chính thức hoạt động trở lại từ ngày 16/10. Không chỉ là phương tiện dùng để di chuyển, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn Waterbus để được trải nghiệm cảnh đẹp của Thành phố qua góc nhìn từ tàu buýt.

Tuyến buýt đường sông số 1 (bến Bạch Đằng, Quận 1, TP.HCM).

Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Thành phố. Tất cả các hành khách khi tham gia trải nghiệm Waterbus điều phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc “Thẻ xanh Covid” tại phòng vé. Đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế…).

Waterbus là phương tiện di chuyển trên sông Sài Gòn với các tuyến cố định. 

Du khách mất khoảng 15.000 đồng/vé, để trải nghiệm hành trình dài hơn 10km bằng tuyết buýt đường sông qua các bến: Bạch Đằng (Quận 1), Bình An (Quận 2), Thanh Đa (Bình Thạnh), Linh Đông (Thủ Đức)… Tại bến tàu Bạch Đằng (Quận 1, TP. HCM) du khách sẽ nắm bắt được đầy đủ lộ trình, thời gian, thông tin chuyến đi qua hệ thống bản đồ.

Lịch trình di chuyển của tuyến buýt đường sông Waterbus.

Sau khoảng thời gian tạm dừng đề chung tay cùng TP. HCM chống dịch COVID-19, Saigon Waterbus đã chính thức hoạt động trở lại từ ngày 16/10 (mỗi ngày 12 chuyến, chở không quá 50% số chỗ).

Trong quá trình di chuyển, Waterbus sẽ đưa du khách qua những cây cầu nổi tiếng là niềm tự hào của Thành phố như Cầu Thủ Thiêm 2 (vừa hợp long), cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu… Đồng thời, chiêm ngưỡng các tòa cao ốc chọc trời như Landmark 81; khu đô thị Vinhomes Central Park; bán đảo Thanh Đa… Không ít bạn trẻ lựa chọn phương tiện này để ngắm hình ảnh của Thành phố dưới một góc nhìn khác.

Một số hình ảnh tiêu biểu của TP.HCM từ góc nhìn tàu Waterbus.

Mình trải nghiệm xe buýt sông khá nhiều lần, chủ yếu là đi để ngắm cảnh, thay đổi cảm giác của bản thân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh (tàu không chạy) nên khoảng 6 tháng qua mình không đi buýt sông. Dịch bệnh thì mọi người ai cũng lo ngại, mình cảm thấy an tâm vì trước khi mua vé lên tàu mọi người điều đã tiêm vaccine. Trong quá trình đi mình cứ tuân thủ các quy định như: đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách… vừa bảo vệ bản thân, vừa bảo vệ người khác. Còn chuyến đi hôm nay mình cảm thấy tuyệt vời, mình và bạn vừa trải nghiệm Sài Gòn vừa ghi lại được rất nhiều hình ảnh đẹp” – Đinh Châu Tuấn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ.

Khung cảnh ven sông Sài Gòn vào chiều muộn ngày 3/11.

TP.HCM đang thực hiện đồng thời 2 mục tiêu chính, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngành du lịch TP.HCM dự kiến triển khai hàng loạt sản phẩm hướng đến thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng giữa thành phố và Đồng bằng sông Cửu Long để phục hồi du lịch giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của chính quyền các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành cũng chủ động, linh hoạt sản phẩm tuyến tour liên kết phù hợp với diễn biến mới của thị trường du lịch hiện nay.

Khuôn viên xanh thân thiện của Waterbus tại bến Bạch Đằng (Quận 1), trở thành địa điểm checkin với nhiều bạn trẻ. 

Nhiều bạn trẻ hào hứng checkin trên Waterbus. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...