TP.HCM: Nhiều loại vacxin tiêm chủng mở rộng đều hết

2023-11-30 18:05:00 0 Bình luận
Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), tính đến ngày 30/11, hầu hết các loại vacxin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đều hết. Riêng vacxin uốn ván tiêm cho thai phụ dự kiến sẽ hết vào tháng 12/2023...

Chiều 30/11, tại phiên họp báo định kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố đã thông tin về tình trạng thiếu các loại vacxin tiêm chủng.

Theo bà Lê Hồng Nga cho biết: “Tính đến 30/11, hầu hết các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đều đã hết. Vắc xin uốn ván tiêm cho thai phụ dự kiến sẽ hết vào tháng 12/2023. Vắc xin viêm não Nhật Bản dự kiến sẽ hết vào tháng 1/2024. Nếu như không nhận được nguồn vắc xin cung ứng nào từ Bộ Y tế thì vắc xin tiêm chủng mở rộng tại TP Hồ Chí Minh sẽ hết trong thời gian tới”.

Các loại vacxin tiêm chủng mở rộng tại TP Hồ Chí Minh đã hết bao gồm: vacxin bạch hầu - ho gà - uốn ván, viêm gan B, sởi, bại liệt tiêm, sởi - rubella, vắc xin 5 trong 1...

Toàn cảnh họp báo định kỳ chiều 30/11. 

Bà Nga cũng cho biết, đến hôm nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh chưa nhận được thông báo về cung ứng vacxin thuộc chương trình Tiêm chủng mở rộng từ phía chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Lần gần nhất Trung tâm tiếp nhận vacxin là vào đầu tháng 10/2023 (chỉ 2 loại)

Việc gián đoạn cung ứng vacxin kéo dài sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến các đối tượng cần tiêm. Đối với trẻ không được tiêm chủng đầy đủ thì nguy cơ mắc bệnh rất cao. Cả cộng đồng không được cung ứng vacxin đầy đủ thì tỉ lệ bao phủ vacxin cho các lứa tuổi sẽ giảm xuống, nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh. Trước mắt là bệnh sởi, bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, có khả năng bùng phát.

Tính đến nay, dựa trên nguồn dữ liệu của hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia cũng đã tính được số lượng trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong chương trình tiêm chủng mở rộng cần tiêm. Cụ thể, có 2.871 trẻ dưới 1 tuổi chưa được tiêm đủ 3 mũi vacxin 5 trong 1. Khoảng 3.362 trẻ chưa được tiêm mũi sởi thứ nhất (Loại vacxin quan trọng nhất để hỗ trợ trẻ dưới 1 tuổi).

Đối với trẻ trên 1 tuổi đến dưới 2 tuổi có khoảng 8.882 trẻ chưa được tiêm mũi sởi thứ hai. Khoảng 18.084 trẻ chưa được tiêm mũi nhắc bạch hầu, uốn ván, ho gà vào thời điểm 18 tháng.

Hiện HCDC TP Hồ Chí Minh đã nhờ các địa phương, mỗi phường, xã đều lập danh sách trẻ thiếu vacxin. Khi tiếp nhận lượng vacxin từ chương trình tiêm chủng Quốc gia sẽ phối hợp cùng gia đình, cơ sở y tế trực thuộc đẩy nhanh việc bao phủ vacxin đến các trẻ theo từng độ tuổi, từng nhóm vacxin phải tiêm chủng.

Theo bà Lê Hồng Nga, trong điều kiện các loại vacxin đang bị gián đoạn cung ứng thì người dân cần chủ động những biện pháp phòng bệnh dự phòng, không dùng thuốc... Khi mà có vacxin đầy đủ thì những biện pháp này vẫn phải được áp dụng để bảo vệ trẻ em trước bệnh ho gà, đặc biệt đối với trẻ em chưa tới độ tuổi tiêm chủng.

Đối với những người lớn có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp hạn chế không tiếp xúc trực tiếp với trẻ em. Trước và sau khi chăm sóc trẻ phải thực hiện rửa tay. Một trong những khuyến cáo nữa, những người lớn phải đảm bảo vệ sinh nhà cửa, giữ gìn không gian sạch sẽ…

Hiện nay, đối với những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ thì ngành y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh khuyến cáo rằng người nhà nên quan tâm và đưa trẻ đi tiêm ngay khi được trạm y tế mời tiêm. Nếu gia đình có điều kiện, có thể tiếp cận với việc tiêm chủng có trả phí.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...