TP.HCM: Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025

2021-10-16 12:42:06 0 Bình luận
Sáng ngày 16/10, UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2022-2025”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo sáng ngày 16/10 tại điểm cầu UBND TP.HCM - Ảnh: TTBC TP.HCM. 

Tham dự Hội thảo có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV Nguyễn Thiện Nhân; các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các chuyên gia, lãnh đạo Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố…

Hội thảo nhằm mục đích giúp TP.HCM nhận diện, dự báo những thách thức, rủi ro ảnh hưởng đến các động lực tăng trưởng; xây dựng đồng bộ các giải pháp mang tính đột quá, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội của Thành phố sau đại dịch; Tạo đà phát triển bền vững sau đại dịch.

Phục hồi kinh tế - xã hội có lộ trình, kịch bản

Chưa bao giờ gặp khó khăn và chịu tác động nặng nề do đại dịch COVID-19 như thời gian vừa qua. Hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng cơ bản đã được kiểm soát. Do đó, bên cạnh công tác phòng, chống dịch, TP cần xây dựng các kế hoạch có lộ trình, kịch bản để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội…” - Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, phát biểu khai mạc hội thảo.

Đồng thời, chủ tịch UBND TP.HCM đã đề cập 3 vấn đề quan trọng trong hội thảo bao gồm: Thứ nhất, tập trung đánh giá, nhận diện xu hướng, diễn biến dịch cùng những tác động tích cực, tiêu cực đối với kinh tế thế giới, cả nước và TP.HCM. Thứ 2, đưa ra những phương án giúp Thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, giữ vững vị trí trong mối tương quan giữa các thành phố trong khu vực và thế giới. Thứ 3, vạch ra kế hoạch nhằm duy trì, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TTBC TP.HCM

Nhận định, đánh giá và đề xuất những chính sách, giải pháp cấp thiết cho quá trình phục hồi

Trong suốt quá trình làm việc, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tham luận cùng chính quyền Thành phố các vấn đề quan trọng và cấp thiết bao gồm: Miễn dịch cộng đồng, chung sống an toàn và bền vững với COVID-19; Tác động của đại dịch COVID-19 lần 4 đến kinh tế TP.HCM, chính sách đề xuất; Xu hướng kinh tế toàn cầu, thực trạng kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch COVID-19; Giải pháp huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục kinh tế TP.HCM; Tái cấu trúc kinh tế và liên kết vùng TP.HCM; Đổi mới mô hình quản trị công tại TP.HCM 2022 – 2025; Tính cấp thiết tăng cường năng lực y tế cơ sở, vai trò mạng lưới bác sĩ gia đình; Chiến lược chăm sóc sức khỏe, tinh thần, góp phần phục hồi kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 tại TP.HCM; Vấn đề nhà ở sau đại dịch…

Đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, đóng góp giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội cho Thành phố trong thời gian tới - Ảnh: TTBC TP.HCM.

Tại hội thảo, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV Nguyễn Thiện Nhân đã có những chia sẻ tâm huyết về tình hình dịch bệnh, kinh tế, xã hội. Đồng thời, đ/c Nguyễn Thiện Nhân đã có những góp ý sâu sắc, đề xuất 4 nhóm giải pháp để TP.HCM thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2022 - 2025 bao gồm: Tổng kết, nhìn nhận quá trình phòng, chống dịch COVID-19, các chính sách hỗ trợ đã thực hiện đạt kết quả, còn thiếu sót như thế nào; Xây dựng và triển khai chương trình phục hồi kinh tế (hỗ trợ nhân dân) cụ thể trong 6 tháng tiếp theo; Xây dựng và cụ thể hóa 4 chương trình phát triển toàn năng trong giai đoạn tiếp theo; Triển khai chương trình phục hồi và phát triển bền vững kinh tế giai đoạn 2022 - 2025.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM đại diện lãnh đạo Thành phố tiếp thu các ý kiến, tham luận về chương trình phục hồi và phát triển bền vững kinh tế giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, đ/c Phan Văn Mãi cũng gửi lời cảm ơn đến đại diện quý lãnh đạo Sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã tham gia hội thảo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...