Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tặng hơn 12.700 quyển sách

2023-10-31 11:10:00 0 Bình luận
Nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc tại TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông đã trang bị khoảng 72.000 quyển sách đến các cơ sở giáo dục, quận, huyện (giai đoạn 2019 – 2022). Năm 2023, đơn vị tiếp tục trang bị bổ sung hơn 12.700 quyển sách, tập trung nhiều hơn các cơ sở giáo dục ngoại thành.

Ngày 31/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Nhà Bè tổ chức Lễ bàn giao sách cho cơ sở trên toàn địa bàn Thành phố và công bố kế hoạch khảo sát tỉ lệ đọc sách năm 2022 – 2023 của người dân và học sinh.

Năm 2023, Sở tiếp tục chủ trì, trang bị bổ sung 12.798 quyển sách. Trong đó có 72 tựa tương ứng 3.098 quyển sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống và sách phục vụ cho công tác quản lý nhà nước tại xã, thị trấn. Đồng thời đơn vị còn trao tặng 10 tủ sách “Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học” thư viện các trường tiểu học ở 5 huyện ngoại thành. Góp phần làm phong phú tủ sách ở cơ sở, phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức cho mọi đối tượng.

Đại diện các quận, huyện, cơ sở giáo dục tại các địa phương nhận bảng tượng trưng sách từ Sở Thông tin và truyền thông Thành phố. 

Ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về nâng tầm quan trọng của sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng. Riêng TP Hồ Chí Minh đã hưởng ứng hiệu quả, thông qua triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn.

Theo ông Lâm Đình Thắng chia sẻ: "TP Hồ Chí Minh sẽ phấn đấu để trở thành Thủ đô sách của cả nước trong thời gian tới".

Giai đoạn 2019 – 2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã chủ trì tham mưu, cung cấp, trang bị bổ sung sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống cho các cơ sở trên địa bàn thành phố với 72.000 quyển. Cụ thể năm 2019 là 11.440 quyển, năm 2021 là 8.000 quyển, năm 2022 là 52.560 quyển.

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thông tin, sau 15 năm Thành phố thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến nay đã nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc. Qua đó, xây dựng phong trào đọc sách trong toàn xã hội. Phát triển văn hóa đọc gắn việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả sách được trang bị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nhiệm vụ quản lý và tham mưu, đồng thời đảm bảo tính toàn diện, khách quan, nghiêm túc, không hình thức và phù hợp với thực tiễn.

Ông Dương Anh Đức cho biết, đối với hoạt động phát triển văn hóa đọc, Thành phố đã triển khai nhiều đề án, chương trình, hoạt động thường niên như: Lễ hội Đường Sách Tết, Hội sách thiếu nhi, Ngày sách và văn hóa đọc...

Tại buổi lễ, ông Lâm Đình Thắng, đã công bố Kế hoạch khảo sát tỉ lệ đọc sách (năm 2022 – 2023) cho người dân và học sinh Thành phố. TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc khảo sát tỉ lệ đọc sách, triển khai thu thập thông tin về thói quen và sở thích, đánh giá các yếu tố tác động.

Qua đó, tạo tiền đề để Sở  thực hiện các chủ trương của lãnh đạo Thành phố, tham mưu những chính sách, các thiết chế văn hóa đọc, tiếp tục đầu tư tổ chức với nhiều nét mới, hoạt động sôi nổi để góp phần hình thành thói quen, đẩy mạnh hoạt động khuyến đọc cho các tầng lớp Nhân dân, thế hệ trẻ.

“Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nước về dân số và quy mô đô thị hóa và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục của cả nước nên việc phát triển văn hóa đọc là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu. Hướng đến xây dựng xã hội học tập, phát triển con người thành phố thì văn hóa được xem là “cái hồn, cái cốt” tạo nên hình ảnh của mỗi dân tộc, quốc gia. Văn hóa đọc cũng cần được xác lập với vị thế xứng tầm trong tiến trình phát triển của thành phố mà trước hết phải bắt đầu từ giới trẻ...” – ông Lâm Đình Thắng cho biết.

TP Hồ Chí Minh là địa phương tập trung nhiều đơn vị xuất bản, phát hành của khu vực phía Nam và cả nước. Trong năm 2022, trên địa bàn Thành phố có 2 NXH của Thành phố, 4 NXB thuộc các trường đại học, 5 văn phòng đại diện NXB nước ngoài; 28 chi nhánh xuất bản Trung ương, địa phương và 141 đơn vị phát hành. 

Thống kê từ Cục Xuất bản, In và Phát hành năm 2022, tỷ lệ bản sách đạt 6 bản sách/người/năm. Tuy nhiên so với một số trong khu vực Đông Nam Á và thế giới thì còn rất hạn chế (Malaysia là 17 cuốn/năm, Singapore là 14 cuốn/năm, Israel, Pháp, Nhật Bản, trung bình 1 người dân đọc từ 20 cuốn sách /năm). 

 

“Lần này, nhà trường nhận được 648 bản sách, đây là một số lượng sách lớn đối với cơ sở giáo dục tại một địa phương ngoại thành. Sau khi nhận sách, nhà trường sẽ bố trí, xây dựng không gian thư viện mở để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được tiếp cận được sách một cách hiệu quả nhất. Chương trình này giúp ích cho nhiều cơ sở giáo dục, bớt đi phần nào áp lực về kinh phí trong việc mua sắm, xây dựng không gian đọc...” – Thầy Nguyễn Hữu Lương, giáo viên quản lý thư viện Trường Tiểu học Long Thạnh, huyện Cần Giờ chia sẻ.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thông qua các chương trình, dự án, phần việc cụ thể như chương trình xây dựng, phát triển hệ thống đường sách, không gian văn hoá đọc và trang bị 5 triệu quyển sách cho học sinh trên địa bàn Thành phố.

Theo số liệu thống kê của Sở Thông và Truyền thông, hiện nay, dân số của thành phố đã lên tới 15 triệu người, chiếm gần 10% dân số Việt Nam. Trong năm học 2023 – 2024, Thành phố đạt mốc hơn 1,7 triệu học sinh ở các cấp học.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...