TP.HCM tạm dừng các phương tiện công cộng, cấm cán bộ y tế rời thành phố

2020-03-27 01:25:23 0 Bình luận
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu nhân viên y tế không được rời khỏi thành phố, tạm dừng phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, cấm tụ tập trên 20 người,... để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ y tế không được rời thành phố

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, toàn bộ cán bộ y tế không được rời thành phố kể từ 18 giờ ngày 26/3, sẵn sàng chờ lệnh. Ngoài ra, thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế để trục lợi trong thời điểm cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Trong công tác cách ly, đối với những người không hợp tác, trốn cách ly hoặc không tuân thủ quy trình cách ly bắt buộc sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế và xử phạt theo quy định.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tất cả các cơ sở dịch vụ phải đóng cửa, trừ các cửa hàng: xăng, dầu, thuốc tân dược, siêu thị, lương thực thực phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh.

Khuyến cáo người dân không ra đường nếu không có việc cần thiết, những nơi tập trung từ 20 người trở lên sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng bên ngoài trường học, bệnh viện cấm tập trung trên 10 người. Người ở độ tuổi trên 60 được yêu cầu không ra đường khi không cần thiết vì đây là độ tuổi sức đề kháng yếu, dễ mắc bệnh nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và khó dự đoán thời gian kết thúc, TP.HCM sẽ nỗ lực để số người mắc Covid-19 dưới 150 người”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban trực tuyến tại điểm cầu UBND TP.HCM chiều 26/3. (Ảnh: TTBC)

Trong khi đó, qua phân tích thuận lợi, khó khăn và dẫn chứng tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia trên thế giới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, giải pháp đầu tiên trong phòng chống dịch Covid-19 là đeo khẩu trang. Ông Nhân yêu cầu các quận, huyện kiểm tra, rà soát để đảm bảo tất cả mọi người dân trên địa bàn đều có khẩu trang và sử dụng khẩu trang theo quy định.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp triển khai xử phạt hành chính đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Từ 27/3, tại TP.HCM, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và nơi làm việc là bắt buộc", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

Tạm dừng phương tiện giao thông công cộng

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp, ngày càng lan rộng trên toàn thế giới, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở GTVT hoàn thiện việc tạm dừng tất cả phương tiện công cộng, xe buýt trong nội thành, xe khách liên tỉnh, trừ xe vận chuyển hàng hóa, xe làm nhiệm vụ y tế, chống dịch và xe làm nhiệm vụ công cộng, trong thời gian 2 tuần tới.

Lãnh đạo UBND TP.HCM tham dự cuộc họp

"Sở GTVT nhanh chóng đề xuất trong ngày mai những tuyến xe buýt nào ngừng hoạt động, biện pháp phòng dịch với những tuyến tiếp tục chạy", ông Phong chỉ đạo.

Đối với xe taxi khi hoạt động không dùng máy lạnh, phải mở cửa kính để thông thoáng. Tài xế taxi phải mang khẩu trang và thường xuyên vệ sinh xe taxi sau mỗi lần chở khách. Ngoài ra, Sở GTVT phải kiểm soát chặt chẽ các du khách đến TP.HCM bằng đường bộ và đường sắt.

Trước đó, ngày 25/3, Sở GTVT TP.HCM kiến nghị về việc các tuyến xe buýt, xe vận tải hành khách liên tỉnh, xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng tại thành phố vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các xe không được chở quá sức chứa 50% và không quá 20 hành khách.

Nhấn mạnh sự nguy hiểm của dịch Covid-19 khi hiện nay chưa có vắc xin chữa bệnh và đang lan rộng tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TP.HCM đã làm tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, góp phần giữ vững trận địa chống dịch của cả nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...