TP.HCM: “Tết nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022”

2022-01-11 12:08:30 0 Bình luận
Tính đến sáng ngày 11/1/2022, chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022” do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã tiếp nhận ủng hộ hơn 10,4 tỷ đồng. Số tiền được các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp cho chương trình, nhằm thực hiện công tác chăm lo hỗ trợ cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 góp phần cùng Thành phố từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội của Thành phố trong năm 2022.

Qua 15 năm tổ chức, chương trình đã trở thành một món quà thiết thực hằng năm dành tặng cho bà con nông dân...

Ngày 11/1/2022, Tại Nhà hát Thành phố, Hội Nông dân TP.HCM phối hợp cùng Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022”. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan; Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân… cùng đại diện Hội Nông dân Việt Nam; Thành ủy TP Thủ Đức và các quận huyện; Thường trực các Hội Nông dân trên địa bàn; các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tài trợ; các cơ quan báo đài Trung ương và TP.HCM.

Được sự chấp thuận của Thường trực Thành ủy TP.HCM, Hội Nông dân thành phố và Đài Truyền hình thành phố phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” nhằm mục đích Thực hiện công tác chăm lo hỗ trợ cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 góp phần cùng Thành phố từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội của Thành phố trong năm 2022. Vận động kinh phí để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về quà tết, học bổng, công cụ sản xuất, sổ tiết kiệm, nhà tình thương, bảo trợ xã hội cho các trẻ em bị mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đại diện HĐND, UBND TP.HCM và Hội Nông dân Thành phố đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, đồng thời trao hoa, thư cảm ơn đến các mạnh thường quan, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đống góp cho chương trình.

Hội Nông dân TP.HCM xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tình cảm sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đóng góp cho chương trình. Những phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ bà con nông dân có việc làm, tạo thu nhập ổn định, khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo cùng chung tay xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Từ những kết quả đạt được thông qua chương trình “Tết nghĩa tình” cho thấy ý nghĩa nhân văn cao đẹp và chân quý. Nhằm phát huy truyền thống “Đại đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh – xã hội trong việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân Thành phố. Chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ nông dân nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh, đảm bảo mọi người đều được đón xuân, vui tết thông qua chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022). Hội Nông dân TP.HCM mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng lòng, chung tay hỗ trợ từ xã hội…”- Đ/c Nguyễn Thanh Xuân cho biết.

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại chương trình.

Chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” được khởi đầu từ chương trình “Cây mai mùa xuân”, “Tết làm điều hay” của Hội Nông dân Thành phố thực hiện từ năm 2008 cho đến nay. Suốt 15 năm qua chương trình đã trở thành một món quà thiết thực hằng năm dành tặng cho bà con nông dân, góp phần chia sẻ khó khăn và đem đến cho bà con một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của chương trình “Tết nghĩa tình” do Hội Nông dân TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Với cách hoạt động an sinh – xã hội, nghĩa tình nông dân trong năm 2021, thông qua đó nhiều hộ nông dân khá xuất hiện hỗ trợ các hộ nông dân còn khó khăn, người dân có giúp đỡ người dân cần. Từ những ổ bánh mì 0 đồng đến các chuyến xe 0 đồng… đã lan tỏa, trở thành những tình cảm của đồng bào thành phố giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Chính các mạng thường quân, những tấm lòng nhân ái của Nhân dân Thành phố đã kế thừa và phát huy truyền thống “tương thân tương ái”; “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, đã chia sẻ những nghĩa tình đến với Hội Nông dân TP.HCM đến với những hộ nông dân còn khó khăn…” – Đ/c Võ Văn Hoan phát biểu.

Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan.

Nội dung chăm lo, hỗ trợ dự kiến do Hội Nông dân TP.HCM dự kiến thực hiện trong năm 2022 bao gồm: Tặng 2.050 phần quà tết, tổng giá trị là 1,55 tỷ đồng; Tặng 100 sổ tiết kiệm, tổng giá trị là 1 tỷ đồng (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng); Tặng 100 công cụ sản xuất, tổng giá trị là 2 tỷ đồng (mỗi công cụ không quá 20 triệu đồng); Tặng 820 suất học bổng Lương Định Của cho con nông dân nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng bảo trợ học tập, tổng giá trị là 2,6 tỷ đồng (mỗi suất học bổng là 2 triệu đồng và bảo trợ học tập không quá 50 triệu đồng); Xây dựng 05 căn nhà tình thương, tổng trị giá 350 triệu đồng (mỗi căn không quá 70 triệu đồng); Chăm lo bảo trợ xã hội, bảo trợ cho 20 trẻ em bị mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 360 triệu đồng. Ước tính tổng kinh phí cần chăm lo cho năm 2022 là 7,86 tỉ đồng. Tổng kinh phí chăm lo năm 2022 dự kiến là 7,86 tỷ đồng.

Ca sĩ Cẩm Ly cùng vũ đoàn tham gia biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. 

Chương trình nghệ thuật “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” được Đài truyền hình thành phố đạo diễn, dàn dựng với sự tham gia của các văn nghệ sĩ đã đồng hành cùng chương trình với mong muốn tiếp tục chia sẻ với nông dân thành phố qua các tiết mục phục vụ khán giả, qua đó đánh giá kết quả công tác vận động chăm lo cho nông dân nghèo thành phố qua Chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...