8 nội dung quan trọng kỳ họp 12 HĐND TP.HCM khoá X

2023-11-11 12:20:00 0 Bình luận
Ngày 11/11, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và ban hành 11  nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15, công tác nhân sự, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Yến cùng các đại biểu Thành ủy, UBND, HĐND, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ tin tưởng các cấp lãnh đạo cùng nhân dân Thành phố sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

“Tôi tin tưởng các vị đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, cùng thảo luận, phân tích, làm rõ từng vấn đề quan trong trong thời gian làm việc tại kỳ họp. Từ đó đưa ra những sự đúng đắn, hợp lòng dân để các chính sách quan trọng được kịp thời thông qua, khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết quan trọng của Quốc hội, HĐND Thành phố. Tạo tiền đề chắc chắn để thành phố chúng ra cùng cả nước bước vào năm 2024 bức phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo  Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Nghị quyết XIII của Đảng.Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12 - kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X...” – Bà Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường công bố các tờ trình về nội dung các Nghị quyết, chính sách để HĐND Thành phố thảo luận, lấy ý kiến và biểu quyết. 

Sau khi lắng nghe báo cáo tờ trình từ UBND Thành phố, báo cáo thẩm tra từ các Ban thẩm định HĐND Thành phố, các đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất thông qua 8 nội dung quan trọng gồm:

(1) Nghị quyết về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;

(2) Nghị quyết quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh;

(3) Nghị quyết Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

(4) Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh;

(5) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương;

(6) Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023 (đợt 2)

(7) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương;

(8) Về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến vào ngày 5 - 8/12,  HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiến hành kỳ họp cuối trong năm 2023 để nhìn nhận, đánh giá kết quả các Nghị quyết đã triển khai, điều chỉnh, bổ sung các chính sách tạo tiền đề phát triển năm 2024.

Ông Phạm Thành Kiên làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp thứ 12, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh với đại biểu Phạm Thành Kiên. Tham dự kỳ họp có 77/90 đại biểu (13 đại biểu đi công tác). Với tổng số phiếu 77/77 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt, 85,6% tổng số đại biểu của Hội đồng), ông Phạm Thành Kiên chính thức đảm nhiệm chức phụ Phó Chủ tịch HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tân Phó Chủ tịch  HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên. 

Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê quán Bạc Liêu. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Triết học, Cử nhân Ngôn ngữ Anh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. Ông Phạm Thành Kiên hiện là Bí thư Quận ủy Quận 3, đại biểu HĐND khóa X.

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh với ông Nguyễn Văn Dũng. Sau đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiến trình với các đại biểu tờ trình bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh với ông Nguyễn Văn Dũng. Kết quả 77/77 đại biểu tham dự kỳ họp tán thành, bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Nguyễn Văn Dũng.

Sau khi được các đại biểu thống nhất miễn nhiệm, ông Nguyễn Văn Dũng được bầu đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán TP Hồ Chí Minh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND Quận 1, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh...


Ông Nguyễn Văn Nên cùng bà Nguyễn Thị Lệ, ông Phan Văn Mãi trao hoa chúc mừng 2 cán bộ đảm nhận nhiệm vụ, công việc mới tại HĐND và UBND Thành phố. 

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, qua thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 12 của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 11 Nghị quyết gồm 2 Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15, 2 Nghị quyết về đầu tư công, 3 Nghị quyết về mức chi và dự toán chi, 1 Nghị quyết về chính sách, 3 Nghị quyết về công tác cán bộ nhân sự.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...