TP.HCM: Tổ chức Lễ hội Nguyên Tiêu 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc

2022-02-15 23:30:03 0 Bình luận
Tối 15/2, Ban (nhằm Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình Lễ hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần 2022 tại hai điểm cầu, Trung tâm văn hóa Quận 5 và Hội Quán Nghĩa An. Chương trình và các hoạt động xoay quanh đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân, đặc biệt là cộng đồng người Hoa đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM.

Chương trình Lễ hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần năm 2022 diễn ra tại hai điểm cầu và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). 

Đến tham dự chương trình tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Quận 5 có đ/c Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đ/c Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; đ/c Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; đ/c Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; đ/c Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đ/c Phan Nguyễn Như Khuê Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đ/c Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng Bí thư Quận ủy Quận 5 Nguyễn Mạnh Cường. Tại điểm cầu Hội quán Nghĩa An, đến dự có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp; đại diện các sở, ban, ngành TP.HCM; Ban Quản trị các hội quán người Hoa trên địa bàn Quận 5 cùng Phóng viên báo đài Trung ương, địa phương tác nghiệp…

Tại điểm cầu Trung tâm văn hóa Quận 5 (TP.HCM), chương trình thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Hoa tại đây. 

Đồng chí Trương Minh Kiều - Chủ tịch UBND Quận 5 phát biểu khai mạc chương trình. 

Phát biểu khai mạc Lễ hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần 2022 tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Quận 5, đ/c Trương Minh Kiều - Chủ tịch UBND Quận 5 cho biết: “Tết Nguyên tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên là một trong những lễ hội đã hình thành từ lâu đời. Vào dịp nguyên tiêu, người Hoa thường đi chùa để cầu bình an, sức khỏe, phát tài, phát lộc. Các hoạt động chính của ngày lễ được diễn ra trong phạm vi gia đình và cộng đồng tại các hội quán người Hoa. Bên cạnh các nghi lễ, các hoạt động trong ngày nguyên tiêu thể hiện tính cộng đồng đặc trưng của đồng bào dân tộc như: thưởng thức ẩm thực, diễu hành đường phố… Tết Nguyên Tiêu của người Hoa tại Quận 5 là sự kết hợp hài hòa, tạo nên nét đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Hoa”.

Đồng chí Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thay mặt lãnh đạo Thành phố thực hiện nghi thức đánh trống khai hội. 

Tết Nguyên tiêu kéo dài từ ngày 10 tháng giêng đến hết tháng giêng, trong đó các hoạt động cộng đồng tập trung chủ yếu từ ngày 12 đến 18 tháng giêng, lễ chính vào ngày rằm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Nguyên tiêu diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng (nhằm 15/01 âm lịch) hàng năm. Không gian Lễ hội Nguyên tiêu diễn ra ở các quận như: Quận 5, Quận 6, Quận 11...Tuy nhiên, lễ hội tập trung chính ở Quận 5 trong khu vực Chợ Lớn, vì vậy người dân Sài Gòn có câu “Giao thừa ra Quận Nhất, Nguyên Tiêu về Quận Năm”. Tết Nguyên Tiêu tổ chức tiếp diễn sau Tết Nguyên đán, đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để người người, nhà nhà cầu mong “Mưa thuận gió hòa” đồng thời cũng là hoạt động để kết thúc những ngày vui Tết.

Nhiều tiết mục văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật được trình diễn công phu, góp phần tạo nên điểm nhấn cho đêm hội Tết Nguyên Tiêu 2022. 

Lễ hội Nguyên Tiêu tổ chức tại Quận 5 từ năm 1990, các hoạt động chính trong dịp Nguyên tiêu gồm Ban quản trị cùng bà con Người Hoa tổ chức các nghi lễ truyền thống tại các hội quán, thắp nhang cầu an, thực hành các tập tục như đốt nhang vòng, xoay phú miếu, chui qua ngựa Xích Thổ, thỉnh thánh đăng nhằm cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe... thu hút hàng ngàn khách tham quan trong và ngoài nước tham dự lễ hội. Có thể nói, Tết Nguyên tiêu tại Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh là sự kết hợp, sáng tạo hài hòa giữa văn hóa Việt và hóa của cộng đồng người Hoa tạo nên nét văn hóa đặc thù riêng của vùng.

Lễ hội Nguyên Tiêu là một hoạt động đã có từ lâu đời và diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm tại TP.HCM.

Lễ Hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần - Năm 2022 biểu thị ước nguyện Quốc Thái Dân An, Thuận Buồm Xuôi Gió, Phúc Tài Lộc Phát trong năm mới; biểu thị ước nguyện một năm mới hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc đến với đất nước, đến với mọi nhà và đến với mọi người. Ngoài ra, khách đến tham dự Lễ Hội Nguyên Tiêu Xuân Nhâm Dần - Năm 2022 sẽ có được những khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm với các tiểu cảnh tết lạ mắt và độc đáo tại Trung tâm Văn hóa, các khu vực triển lãm hình ảnh di sản văn hóa phi vật thể “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh”, các khu vực triển lãm mỹ thuật, viết tặng thư pháp, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Trình diễn Lân - Sư - Rồng là nội dung tạo nên điểm nhấn riêng biệt và gần như không thể thiếu trong Lễ hội Nguyên tiêu được tổ chức hàng năm. 

Đặc biệt, hiện nay Quận 5 đang xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy những thế mạnh sẵn có, khắc phục những hạn chế hiện tồn, từng bước nâng tầm lễ hội, vừa mang tính truyền thống, vừa thể hiện tính thời đại, vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân và phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của địa phương.

Hàng loạt tiết mục biểu diễn công phu đã được thể hiện trong đêm Hội Nguyên Tiêu 2022 tạo sự ấn tượng và thu hút nhiều người dân có mặt tại chương trình. 

Từ đó, từng bước xây dựng thương hiệu nhằm quảng bá về tết Nguyên tiêu nói riêng, di sản văn hóa của người Hoa ở TP.HCM nói chung. Làm cơ sở cho việc đẩy mạnh hơn nữa du lịch văn hóa, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển; đồng thời, đảm bảo cho quá trình thực hành lễ hội Nguyên tiêu, là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia có thể truyền tải một cách đầy đủ các giá trị văn hóa của cộng đồng người Hoa, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM.  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...