Hà Nội
Thứ 6, 05/12/2025
Nhiều mây
24°C

TP.HCM: tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19

3:12
Chiều tối ngày 11/11, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải thông tin, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch số 3759 về Tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Theo đó, lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất và các quận, huyện TP Thủ Đức vào lúc 19h00 ngày 19/11/2021.

Toàn cảnh họp báo.

Chiều ngày 11/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố trong những ngày qua. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cùng Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Cần có phương án bảo vệ nhóm người cao tuổi, mắc bệnh nền

Tính đến 18h00 ngày 10/11/2021, TP.HCM ghi nhận 443.212 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19, do Bộ Y tế công bố (442.671 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 541 trường hợp nhập cảnh). Hiện tại, Thành phố đang điều trị 11.586 bệnh nhân, trong đó có 618 trẻ em dưới 16 tuổi, 232 bệnh nhân nặng đang thở máy, 13 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Nhận định về tình hình dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, hiện nay, số ca mắc mới trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng. Theo đó, để kiểm soát dịch bệnh, Sở Y tế, HCDC đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo các quận, huyện để theo dõi, phát hiện các ổ dịch, kịp thời cách ly, ngăn chặn ổ dịch, đặc biệt là theo dõi các trường hợp chuyển nặng, giảm thiểu tử vong. Trong công tác điều trị, Sở Y tế TP.HCM cũng đã điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ các trung tâm y tế, trạm y tế địa phương để trong việc quản lý F0, kịp thời cấp phát gói thuốc, phát hiện các trường hợp bệnh chuyển nặng.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Ảnh: TTBC HCM

Sau khi theo dõi các trường hợp mắc bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay, số ca phải thở oxy ghi nhận trên địa bàn TP dao động khoảng 1.800 trường hợp. Số ca thở máy xâm lấn dao động từ 230 - 250 bệnh nhân. Số ca tử vong giảm thấp nhất là 21 trường hợp vào ngày 30/10, các ngày tiếp theo nằm trong khoảng từ 21- 43 người. Phân tích các trường hợp tử vong, theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, có thể thấy, số ca tử vong của Thành phố gần đây tập trung ở người lớn tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có một số trường hợp từ các tỉnh khác chuyển đến TP.HCM điều trị.

Ghi nhận ngày 11/11 cho thấy, trong 38 ca tử vong, có 3/38 bệnh nhân dến từ Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu; 34/38 trường hợp có bệnh nền; trường hợp chưa tiêm vaccine là 20/38 (12 người trên 65 tuổi và có bệnh nền); 2/38 người đã tiêm 1 mũi; số người đã tiêm đủ liều vắc xin là 10/38 (đều trên 50 tuổi và có bệnh nền). Từ phân tích trên, Sở Y tế khuyến cáo các quận, huyện tiếp tục phát hiện các trường hợp người lớn tuổi chưa tiêm vắc xin và có giải pháp bảo vệ những đối tượng này.

100% doanh nghiệp tại khu công nghệ cao hoạt động trở lại

Trao đổi thông tin tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM thông tin, có 96% doanh nghiệp tại các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN); 100% doanh nghiệp tại khu công nghệ cao; trên 90% doanh nghiệp ngoài xã hội đã hoạt động trở lại.

Thông tin về tình hình lao động, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Văn Lâm cho hay, hiện TP.HCM có khoảng 453 lao động ở Tây Nguyên, 14.600 lao động ở Tây Nam Bộ đã quay trở lại TP.HCM và các tỉnh lân cận để làm việc trở lại. Đồng thời, theo thống kê, tại thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong các số lao động từ TP.HCM trở về quê, khoảng 8.310 người ở khu vực Tây Nguyên, 44.036 người ở khu vực Tây Nam Bộ.

Quán cà phê nhạc sống phải đáp ứng đủ 10 tiêu chí khi hoạt động: Liên quan đến việc quán cà phê nhạc sống, quán ăn có hát với nhau hoạt động trở lại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng cho hay, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 3582/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động thư viện, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, di tích (gồm 10 tiêu chí đánh giá). Theo đó, các quán cà phê nhạc sống và quán ăn nêu trên sẽ áp dụng Bộ tiêu chí này để tổ chức hoạt động.

Hóc Môn: Lên phương án vận hành bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường trong tuần sau

Tại họp báo, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũng cung cấp một số thông tin về tình dịch bệnh tại địa phương. Thống kê cho thấy, từ ngày 22/10 - 28/10, số ca PCR trên địa bàn huyện là 346 ca; ngày 29/10 - 4/11, số ca PCR là 342 ca. Đánh giá qua test nhanh, trong ngày 10/11, huyện ghi nhận đến 633 ca trong cộng đồng và hộ gia đình. Từ đó, có thể nhận định, số ca dương tính SAR-CoV-2 tại huyện Hóc Môn gần đây có dấu hiệu tăng. Hiện địa bàn này đang được TP.HCM đánh giá ở cấp độ 2.

Bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cung cấp một số thông tin về tình dịch bệnh tại địa phương.

Theo lãnh đạo huyện Hóc Môn, nguyên nhân dẫn đến số ca trên địa bàn có chiều hướng tăng gồm: địa bàn rộng, dân cư đông, người dân còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch sau khi TP nới lỏng giãn cách; sau khi TP mở cửa, tái sản xuất, nhiều công nhân từ các tỉnh lân cận quay lại làm việc, được test nhanh và phát hiện dương tính. Bên cạnh đó, việc quản lý của doanh nghiệp còn chưa nghiêm đã khiến số công nhân mắc bệnh trở về cộng đồng. Hiện huyện Hóc Môn có xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm tập trung nhiều nhà trọ, giáp ranh với một số khu công nghiệp; lực lượng chức năng trên địa bàn còn mỏng, việc ra quân xử lý chưa tập trung.

Về giải pháp, Ban chỉ đạo huyện xác định, trong tuần sau, phải lên phương án thiết kế, xây dựng, vận hành bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường. Huyện cũng tăng cường khoanh vùng, xét nghiệm có trọng tâm khu vực có nguy cơ; xử lý nhanh, dứt điểm các ổ dịch phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin, thực hiện nghiêm 5K đối với người dân; duy trì hoạt động giao ban hàng ngày giữa Ban chỉ huy và các xã, thị trấn; tăng cường quan tâm, quản lý, chăm sóc F0.

Nhà Bè: Có biện pháp cách ly F0 trong khu công nghiệp với cộng đồng

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cho biết, hiện nay, huyện được đánh giá tình hình dịch bệnh ở cấp độ 2, tuy nhiên 5 ngày gần đây, trên địa bàn đã có tăng 62 ca. Từ ngày 5/11 - 9/11 phát sinh 543 ca, trong đó nguồn lây từ các doanh nghiệp ở các KCX và doanh nghiệp bên ngoài là 250 ca, chiếm khoảng 46%. Trong đó, KCN Hiệp Phước, chiếm 21%; KCX Tân Thuận chiếm 26%, KCN Long Hậu chiếm 37% và các đơn vị ngoài chiếm 15%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cung cấp thông tin tại họp báo. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Nhà Bè qua khảo sát, nhận định có một số nguyên nhân chính: Thứ nhất, việc nới lỏng giãn cách nên lưu lượng lưu thông cũng như tiếp xúc của người dân tăng lên; Thứ hai, tâm lý ở một bộ phận người dân còn chủ quan; Thứ ba, các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của Thành phố. Ngoài ra, huyện Nhà Bè có nhiều công nhân lưu trú tại nhà trọ tương đối nhỏ, không gian chật hẹp dẫn đến tỉ lệ lây nhiễm nhanh.

Ban Chỉ đạo huyện đã triển khai họp thường xuyên, đánh giá tình hình và đưa ra nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vận động các chủ nhà trọ khai báo, nắm thông tin đầy đủ người lưu trú, dành 50% công suất nhà trọ để thực hiện cách ly nếu phát hiện F0. Tiếp tục củng cố năng lực các “pháo đài” ở các xã, thị trấn đồng thời, thông tin truyền thông, tuyên truyền đến người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, huyện ủy, UBND huyện cũng đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và huy động các nguồn lực xã hội để đảm bảo chăm lo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là các ca F0 đang điều trị, cách ly tại nhà để đáp ứng đủ điều kiện cách ly và điều trị.

Ngày 9/11, huyện đã làm việc với KCN Hiệp Phước và KCN Long Hậu. Theo đó, thống nhất phối hợp thành lập khu cách ly F0 tại KCN Hiệp Phước, để cách ly cơ sở sản xuất, không để về cộng đồng, tránh nguy cơ lây nhiễm, tổ chức trạm y tế lưu động tại đây để kịp thời xử lý, chăm sóc F0. Riêng đối với KCN Long Hậu, trước mắt tiếp nhận đường dây nóng, tiếp nhận F0 và kịp thời thông báo, cách ly với gia đình. Bên cạnh đó, huyện cũng đã có kế hoạch làm việc khu chế xuất Tân Thuận để có kế hoạch phòng, chống dịch sớm nhất.

Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19

Trả lời câu hỏi về kế hoạch tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm người mất vì COVID-19, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho hay, ngày 11/11/2021, UBND TP ban hành kế hoạch số 3759 về Tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Theo đó, vào lúc 19h00 ngày 19/11/2021 tại Hội trường Thống Nhất và các quận, huyện TP Thủ Đức sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải đồng chủ trì họp báo vào chiều tối ngày 11/11 - Ảnh: TTBC HCM.

Danh nghĩa tổ chức là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TP.HCM; Đơn vị thực viện: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan. Thời gian tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 19/11/2021 tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) và tại TP Thủ Đức, các quận - huyện.

Người dân TP.HCM cần nâng cao cảnh giác với dịch bệnh

Điểm lại tình hình diễn biến dịch bệnh 10 ngày qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết: Thành phố ghi nhận số lượng F0 trong cộng đồng gia tăng. Mặc dù khi chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, có sự kiểm soát về dịch bệnh nhưng nhiều người dân đang có dấu hiệu, chủ quan, buông lỏng.

Ông đề nghị báo chí tiếp tục quan tâm, tăng cường tuyên truyền, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức của nhân dân Thành phố, tránh tâm lý chủ quan với dịch bệnh và cho rằng sau khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì không còn đáng ngại, việc gia tăng F0 là bình thường.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại họp báo - Ảnh: TTBC HCM.

Các địa bàn dù đang ở nguy cơ thấp (vùng xanh) nhưng nếu chủ quan thì việc tăng cấp độ nguy cơ (sang vùng cam, vùng đỏ) là hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng với đó, các trường hợp F0 không triệu chứng vẫn mang trong mình mầm bệnh và có khả năng phơi nhiễm cho cộng đồng. Việc thống kê số lượng F0 ở một số địa bàn có thể chưa đầy đủ do có trường hợp F0 không cộng tác với cơ sở y tế địa phương, tự ở nhà chữa trị và không tuân thủ 5K.

Vì vậy, đề nghị báo chí tiếp tục quan tâm, tăng cường tuyên truyền, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức của nhân dân TP, tránh tâm lý chủ quan với dịch bệnh và cho rằng sau khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì không còn đáng ngại, việc gia tăng F0 là bình thường. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí tổ chức chạy nhật trình 7 nội dung thông điệp Sở Y tế cung cấp nhằm góp phần tác động vào nhận thức và sự cảnh giác nhân dân về tình hình dịch bệnh.

Ngành Văn hóa - Thể thao chỉ đạo các cơ sở quận - huyện quan tâm hơn nữa đến vùng xóm lao động, khu tập trung, tăng cường áp phích, pano truyền tải thông điệp này; cần có truyền thanh lưu động vào các hẻm sâu, khai thác vào các đài phát thanh…

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...