TP.HCM tổ chức vòng loại Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - năm 2022

2022-06-03 12:41:59 0 Bình luận
Vòng loại Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc, lần thứ II tại TP.HCM – Cụm thi đua X được tổ chức trong hai ngày 2 và 3/6/2022. Hội thi có sự tham gia của hơn 500 cán bộ, vận động viên đến từ 28 đơn vị trực thuộc, tranh tài 4 môn thi đấu chính.

Sáng ngày 3/6, 28 đội thi đến từ các đơn vị sẽ tham gia tranh tài ở hai bộ môn: 100m vượt chướng ngại vật, CNCH; CNCH trong môi trường khói khí độc.

Hưởng ứng tham gia Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II, trong thời gian 3 tháng vừa qua, Công an TP.HCM đã khẩn trương triển khai công tác tổ chức và cho CBCS tích cực tập luyện nhằm đạt thành tích cao tại Hội thi, để đến đầu tháng 6, từ ngày 2/6 - 3/6, Cụm thi đua X tại TP. HCM sẽ tổ chức thi vòng loại cho 28 Đội dự thi gồm 22 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, cùng 6 Đội trực thuộc Phòng PC07.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu khai mạc Hội thi.

Trong những năm qua lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, sức khỏe để xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện nhiệm vụ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hội thi lần này giúp các cán bộ, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM nâng cao trình độ, bản lĩnh để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, yêu cầu công tác. Tham gia hội thi năm nay có hơn 500 vận động viên đến từ 28 đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố. Thông qua kết quả hội thi, Công an TP.HCM sẽ lựa chọn những thành viên, đội tuyển đạt thành tích xuất sắc nhất, tiếp tục bồi dưỡng, thành lập đội tuyển tham gia chung kết hội thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc năm tổ chức tại TP.HCM vào tháng 9/2023…” Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng phát biểu. 

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm đến các đơn vị tham gia hội thi. 

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nâng cao thể lực, trình độ, kỹ, chiến thuật CNCH; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ CNCH; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), đồng thời là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa các lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đại tá Huỳnh Thới An – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trao đổi thông tin cùng đội ngũ báo chí. 

Ngày 18/7/207, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83 về công tác CNCH của lực lượng PCCC. Sau 5 năm triển khai nghị định, lực lượng PCCC và CNCH toàn quốc đã tổ chức CNCH hơn 13.500 vụ, sự cố, tai nạn, hướng dẫn thoát nạn cho hàng chục nghìn người, trực tiếp cứu nạn cho 4.180 người, tìm kiếm được 2.696 thi thể, người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý” - Đại tá Huỳnh Thới An cho biết. 

Đồng chí Thượng sĩ Võ Châu Tấn Minh - Phòng PCCC và CNCH Khu vực 1 đại diện cho toàn thể vận động viên tham gia hội thi tuyên thệ trước giờ đi đấu. 

Để không ngừng nâng cao thể lực, trình độ, kỹ thuật CNCH nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác CNCH tinh nhuệ, có khả năng đáp ứng xử lý các tình huống sự cố về tai nạn phức tạp, xảy ra trong thực tế. Đồng thời tạo khí thế trong phong trào, rèn luyện CNCH, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022). Ngày 8/10/2021, Bộ Công an đã ký ban hành Kế hoạch 418 về việc tổ chức CNCH tại Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Hội thi với sự tham gia của 132 đội tuyển thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trường ĐH PCCC. Vòng loại được tổ chức thi đấu tại 11 cụm.

Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ được Bộ Công an tổ chức với 4 nội dung thi đấu: môn 100m vượt chướng ngại vật, CNCH; CNCH trong môi trường khói khí độc; Cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước và môn Bơi CNCH. Đây là những nội dung thi đấu đã được nghiên cứu, sát với các tình huống cứu nạn, cứu hộ trên thực tế; vận động viên thi đấu sẽ phải sử dụng các chiến thuật, kỹ thuật để xử lý các sự cố tai nạn một cách nhanh chóng, hiệu quả, cứu người bị nạn trong môi trường dưới nước, trên cạn và có khói khí độc; đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có trình độ nghiệp vụ cao, kinh nghiệm thực tiễn, thành thạo về kỹ chiến thuật và bản lĩnh gan dạ của người chiến sỹ Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Một số hình ảnh về 2 nội dung thi đấu vào sáng ngày 3/6: 


Các chiến sĩ viên tham gia môn thi 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ", ở môn thi này đòi hỏi người chiến sĩ CNCH phải có sức khỏe tốt, kỹ năng sử dụng các thiết bị, phương tiện thành thạo, nắm chắc các kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho mình và nhanh chóng đưa người bị nạn ra ngoài khu vực an toàn. 

Các chiến sĩ tham gia môn thi CNCH trong môi trường có khói khí độc, ngoài các yêu cầu cơ bản về chuyên môn, ở môn thi này đòi hỏi người chiến sĩ phải có sự hợp đồng tác chiến, kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...