TP.HCM tặng quà cho học sinh, sinh viên không về quê ăn Tết

2024-01-31 15:30:00 0 Bình luận
Qua chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”, TP Hồ Chí Minh tổ chức chăm lo cho 2.000 học sinh, sinh viên khó khăn không về quê đón Tết.

Chiều 31/1, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP Hồ Chí Minh) diễn ra diễn ra chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” – Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh (Thành đoàn Thành phố) triển khai, cùng sự phối hợp của gần 40 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên địa bàn.

15 sinh viên đặc biệt khó khăn tiếp nhận học bổng LG Vina từ nhà tài trợ, mỗi phần học bổng trị giá 30.000.000 đồng. 

Với mong muốn chăm lo sinh viên khó khăn đón tết xa nhà và học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đồng thời, mang lại cho học sinh, sinh viên không khí Tết ấm áp, thân tình với sự sẻ chia của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố, sự hỗ trợ, đồng hành của các cá nhân, doanh nghiệp. Trong chương trình, 2.000 học sinh, sinh viên thâm gia được nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, tham gia các trò chơi dân gian đặc trưng trong dịp Tết và nhận quà Tết trị giá 1.000.000đ/ phần.

Anh Phan Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Những phần quà phần nào góp thêm động thực cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh, học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 luôn cố gắng vượt lên khó khăn. Mong rằng các bạn sẽ vơi đi nỗi nhớ nhà, tận dụng cho những ngày Tết xa quê cho công việc thời vụ, học tập kinh nghiệm thực tế, góp phần xây dựng cho tương lai...”.

Chương trình “Họp mặt sinh viên đón tết xa nhà” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 và duy trì thường niên. Từ năm 2022, chương trình đổi tên thành “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” và thêm đối tượng chăm lo là học sinh. Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ cho 30.000 lượt học sinh, sinh viên thông qua chương trình.

Ông Lê Nguyễn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố chia sẻ: “Năm nay, suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội. Đặc biệt là với các sinh viên khó khăn và học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chương trình mang hơi ấm mùa xuân của sự sẻ chia, tình thân ái từ tổ chức Đoàn – Hội, các đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội, những người luôn quan tâm, góp phần vun trồng và chăm lo thế hệ tương lai của đất nước”.

Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”, Trung tâm còn tổ chức các chương trình như: Việc làm Tết, chương trình Chuyến xe mùa xuân, chương trình Chuyến tàu mùa xuân.

Hồ Minh Quân, chàng sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự tiết nối khi đây là năm đầu tiên không về đón Tết.

Minh Quân chia sẻ: “Vừa qua, em gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính phục vụ cho sinh hoạt cũng như quá trình học tập. Em còn một người em đang học đại học năm nhất tại TP Hồ Chí Minh, sắp tới người em út cũng tiếp bước đại học tại đây. Tết đến tiền đi lại, chi tiêu sẽ tốn khá nhiều chi phí, cộng thêm gia đình em ở quê chỉ làm nông... Qua nhiều lần suy nghĩ, em quyết định ở lại TP Hồ Chí Minh làm việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập, qua Tết phụ gia đình đóng học phí. Bố mẹ em khi biết tin khá là buồn và cũng không ngừng động viên em vượt qua khó khăn cũng vì hoàn cảnh. Em cảm thấy TP Hồ Chí Minh thật sự ấm áp vì đã cưu mang, hỗ trợ rất nhiều bạn có hoàn cảnh như em...”.

Mai Linh (quê Đắk Lắk) cho biết: “Tết này em ở lại TP Hồ Chí Minh làm thời vụ để kiếm thu thu nhập, sắp tới đóng học phí. Hiện em là sinh viên năm ba, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và đây là năm đầu tiên em quyết định ở lại Thành phố đi làm". 

"Thời gian đầu, ba mẹ cũng không đồng ý quyết định này, sau em có giải thích và mọi người cũng hiểu và ủng hộ em. Hôm nay, may mắn được quý lãnh đạo, mạnh thường quân trao quà, kinh phí trang trải Tết, em cảm thấy hạnh phúc và có thêm nhiều động lực để vững tâm thực hiện quyết định của mình...” - Mai Linh chia sẻ thêm. 

Anh Nguyễn Tất Toàn - Phó  Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh (áo xanh), cùng đại diện đơn vị đồng hành trao quà, kinh phí hỗ trợ Tết đến các học sinh, sinh viên. Ngoài trao quà trực tiếp cho các học sinh, sinh viên đại diện, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp chuyển quà và kinh phí đến tận trường, ký túc xá cho các đối tượng còn lại. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...