TP.HCM tuyên dương 20 gương sáng phố phường 2023

2023-08-19 12:05:00 0 Bình luận
Chương trình “Gương sáng phố phường” lần thứ 20 năm 2023, tuyên dương 20 gương điển hình tiêu biểu trong lực lượng Công an và nhân dân có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Sáng 19/8, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài truyền hình Thành phố, Cung Văn hóa Lao động Thành phố tổ chức chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 20 năm 2023. Chương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023).

Ban tổ chức giao lưu cùng một số gương sáng phố phường 2023. 

“Gương sáng phố phường” là chương trình truyền thống, tuyên truyền lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cán bộ công an và nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự thành phố. Góp phần mang lại những giá trị tích cực cho nhân dân địa phương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua 20 lần thực hiện, chương trình đã tuyên dương 128 gương quần chúng nhân dân và cán bộ cảnh sát, công an tiêu biểu tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, chương trình đã tổ chức tặng quà, động viên nhiều mô hình cách làm hay, quần chúng tham gia phong trào đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Năm 2023, “Gương sáng phố phường” tuyên dương 20 tấm gương điển hình tiêu biểu.

Trực tiếp tại sân khấu, chương trình đã tổ chức giao lưu cùng 5 gương điển hình gồm: ông Đinh Minh Cảnh (huyện Bình Chánh); ông Nguyễn Văn Dinh (huyện Củ Chi); ông Nguyễn Tấn Phước (Ban Quản lý KTX – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); Thượng úy Trần Thị Ngọc Mai (cán bộ công an Phường 2, quận Tân Bình); Đại úy Trần Thanh Hậu (Phó đội trưởng Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Quận 12).

May mắn bước qua "cửa tử", sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng Đội trưởng đội dân phòng Nguyễn Văn Dinh vẫn xung phong tham gia công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Dinh - Đội trưởng đội dân phòng ấp Phú Mỹ (huyện Củ Chi), có nhiều năm tham gia lực lượng dân phòng, hỗ trợ công an địa phương trong quản lý địa bàn, trấn áp tội phạm. Trong quá trình công tác anh đã hỗ trợ lượng lượng địa phương kiểm tra 73 đối tượng nghi vấn tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đề nghị khởi tố 16 vụ, bắt 21 đối tượng...

Tháng 6/2020, trong quá trình truy đuổi tội phạm trộm cắp, ông bị đối tượng dùng dao tấn công, gây nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, sau khi bình phục, ông vẫn xung phong tham gia công tác phòng, chống tội phạm, mang lại sự bình yên của bà con, hàng sớm cũng như gia đình mình.

“Đêm đó khoảng 4h30 sáng, đang tuần tra tại địa bàn giáp ranh huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) và tỉnh Bình Dương thì phát hiện đối tượng nghi vấn. Mấy anh em đi tuần chung mới đề nghị dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng liền để lại xe, bỏ chạy. Truy bắt được một đoạn thì vào khu vực thiếu ánh sáng, tôi bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Trong quá trình đến bệnh viện cấp cứu thì tôi bất tỉnh mấy ngày liền. Sau khi tỉnh dậy thì biết được, mình bị rách mạch vành phổi, bao tử và ảnh hưởng tim. Lần đó nằm điều trị, tôi phải vào 13 bịch máu, rất may mắn, tôi còn sống sót. Nghề nghiệp mưu sinh chính là sửa xe, nhưng sau lần vượt qua “cửa tử” thì sức khỏe của tôi đi xuống, công việc bị ảnh hưởng phần nào...”.

Ông Đinh Minh Cảnh (sinh năm 1971, ngụ Huyện Bình Chánh), vẫn duy trì việc hút đinh trên một số tuyến đường của huyện suốt 17 năm qua. Hiện tại ông vẫn điều đặn thực hiện việc này 4 lần/tuần. Ông chia sẻ: “Mình người đứng ngoài ánh sáng, việc làm của mình tốt cho xã hội, cộng đồng thì mình làm...”.

Là một người dân đời thường, mưu sinh với công việc làm thuê nhưng ông Đinh Minh Cảnh vẫn gắn bó với việc nhặt đinh trên địa bàn huyện Bình Chánh 17 năm liền. Từ việc chứng kiến người dân địa phương thường xuyên gặp sự cố về tai nạn giao thông, hư hỏng phương tiện do nạn đinh tặc gây ra. Ông đã quyết tâm thực hiện công việc hút đinh trên một số tuyến đường của huyện Bình Chánh nhiều năm liền.

Ông Cảnh chia sẻ: “Đến nay là gần tròn 17 năm tôi làm công việc nhặt đinh, nguy hiểm vẫn gặp thường xuyên. Đôi khi đang chạy xe, bất thình lình có người lạ mặt xuất hiện họ tác động, xô ngã xe mình. Nhiều hôm, có một số đối tượng xăm trổ đến tận nhà hăm dọa tôi và các thành viên trong gia đình, cấm không cho đi hút đinh nữa. Do mình làm vậy sẽ ảnh hưởng đến mưu đồ xấu của nhiều người làm ăn bất chính tại địa phương. Nhưng chính vì động lực ngày đầu và các khó khăn gặp phải, mình càng quyết tâm thực hiện và giữa việc có ý nghĩa này được liên tục”.

Từ việc làm ý nghĩa của ông Cảnh, hoạt động tố giác tội phạm của người dân địa phương kết hợp với việc trấn áp tội phạm của cơ quan chức năng thì nạn đinh tặc tại huyện Bình Chánh đã giảm đi đáng kể. Hạn chế đi phần nào những nguy cơ gây nguy hiểm cho bà con tham gia giao thông qua địa phương.

Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, các tấm gương phố phường điển hình trong 20 năm qua là những người không ngại khó khăn, quên mình, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân.

“Thật sự xúc động vì chính những người dân Thành phố trọng nghĩa, nặng tình vì việc làm của các chiến sĩ công an, dân phòng, bảo vệ dân phố và dân đã dũng cảm dám xông pha, đương đầu với cái ác. Từng người một vẫn đang ngày đêm, thầm lặng, bất chấp hiểm nguy hiểm, dấn thân vì sự bình yên và phát triển của thành phố thân yêu. Tôi tin tưởng những gương điển hình tiêu biểu, những việc làm ý nghĩa vẫn đang lan tỏa tích cực trong cộng đồng của chúng ta...”.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Trần Đức Tài kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh tổ quốc. Từng người, từng nhà tùy điều kiện hãy luôn ý thức, trách nhiệm và đóng góp những việc làm ý nghĩa, cùng xây đắp thành phố ngày một giàu mạnh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...