TP.Hồ Chí Minh: Nhóm thiện nguyện của anh Lưu Quốc Cường trao quà trong đại dịch COVID-19

2021-09-10 16:45:00 0 Bình luận
Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, anh Lưu Quốc Cường- thành viên Cơ sở sản xuất Lập Quyền, quận 11, TP.hồ Chí Minh cùng Nhóm thiện nguyện đã không quản mưa gió, đêm tối để trao những phần quà đến công nhân ở khu nhà trọ, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Anh Lưu Quốc Cường (mặc quần áo bảo hộ) chuẩn bị các phần quà trao tặng người dân

Khi người dân thành phố  phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, anh Lưu Quốc Cường và Nhòm thiện nguyện đã kết nối các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với sự tài trợ chùa Linh Sơn tại New Jersey, Công ty Golden Lotus, phật tử ở Philadenphia, New Jersey tại Hoa Kỳ... đã trao tặng hàng trăm phần quà, gồm: Gạo, mì gói, nước mắm, khẩu trang cho các hộ nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải thuê nhà trọ, người già, ốm đau bệnh tật... tại các quận Bình Tân, quận 11, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, giúp người dân yên tâm ở tại nhà chống dịch, giảm bới khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mới đây, ngày 30/8/2021, anh Cường cùng nhóm thiện nguyện trã trực tiếp trao 50 phần quà  cho các hộ nghèo thuộc xã Tân Kiên, huyện bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, mỗi phần quà gồm: 5kg gạo, 1 thùng mì, ½ kg cá khô, rau muống, sữa cho trẻ em và người già... Công việc xã hội- từ thiện của anh luôn luôn được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình của anh em trong gia đình, bạn bè, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... cùng tham gia đóng gói, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa để kịp thời trao tận tay đến từng người dân.

Trao quà cho các cụ già

Anh Lưu Quốc Cường sinh ra và lớn lên tại TP.Hồ Chí Minh trong một gia đình lao động nghèo nên ngay từ nhỏ, anh đã phải bươn chải, phụ giúp gia đình, kiếm kế mưu sinh, bằng nhiệu công việc, nghề nghiệp khác nhau. Từ việc đi bỏ mối dép cho các quầy, sạp bán tạp hóa đến thu gom phế liệu để sản xuất các loại bao bì, sau đó chuyển sang buôn bán tạp hóa, rồi lại đi làm thuê cho các cơ sở sản xuất, với những công việc nặng nhọc, như:  sửa ống nước, làm cửa sắt, sửa chữa đường cống ngầm, đến làm nhân viên cung ứng vật tư của Cảng Sài Gòn. Chinh các công việc vất vả, cực khổ đã giúp Cường có chút kinh nghiệm về vốn sống, cách thức làm ăn và sự khắc nghiệt của thương trường và gom góp, tích lũy được chút vốn, anh cùng người bạn đi đến một quyết định táo bạo, là thành lập Cơ sở sản xuất dây điện Lập Quyền.

Tặng quà cho trẻ em

Do có kinh nghiệm thương trường cùng với sự nhanh nhạy, tâm huyết với công việc, coi trọng chữ tín trong sản xuất, kinh doanh, sản phẩm dây điện của Lập Quyền được người tiêu dùng đón nhận, với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Khi có công ăn việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình, Lưu Quốc Cường sắp xếp công việc, thời gian để cùng người thân, bạn bè, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đoàn thể, cơ quan báo chí truyền thông...tham gia công tác xã hội, từ thiện, để giúp đỡ, sẻ chia, hỗ trợ người dân bị thiên tai bão lụt, người chất độc da cam, học sinh, người khuyết tật, người nghèo, người yếu thế trong xã hội... ở khắp các vùng miền trên cả nước.

Từ nhiều năm qua, anh Lưu Quốc Cường tham gia công việc thiện nguyện xuất phát từ tấm lòng chia sẻ, để trao gửi những phần quà nhằm giúp đỡ, hỗ trợ một cách thiết thực với người dân gặp khó khăn, lúc hoạn nạn theo đạo lý của dân tộc Việt Nam “một nắm khi đói, bằng một gói khi no”, để nhận về sự yêu thương. Đây là nghĩa cử đẹp, rất đáng trân trọng của anh Lưu Quốc Cường, anh gắn bó với công việc từ thiện không phải anh là một đại gia, cũng không phải để đánh bóng tên tuổi mà anh làm vì cái tâm.                   

Tặng quà cho các hộ nghèo

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...