Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 68 tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn

2021-12-04 08:30:00 0 Bình luận
Sáng 4/12, 68 tân sinh viên khu vực Bắc Trung Bộ được trao học bổng "Tiếp sức đến trường", động viên tinh thần và tiếp lửa niềm tin vào tương  lai.

Được biết, chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi trẻ. Sáng 4/12, tại trường ĐH Vinh, 68 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đã được trao học bổng.

Em Đinh Thị Minh Trang  (quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố mắc ung thư qua đời, một mình mẹ vất vả gồng gánh nuôi 3 chị em Trang ăn học. Thương mẹ, suốt 12 năm qua Trang luôn phấn đấu và dành thành tích xuất sắc. Niềm vui to  lớn nhưng cũng đầy nỗi  lo với em khi trúng tuyển vào trường ĐH Y dược Huế, nhưng kinh tế eo hẹp. Cô bé Trang dự tính khi vào Huế nhập học sẽ kiếm thêm việc làm để nuôi dưỡng đam mê, ước mơ cháy bỏng trở thành bác sĩ để cứu giúp cho người nghèo khổ như bố ngày trước.

"Tiếp sức đến trường" được tổ chức tại trường ĐH Vinh, Nghệ An dành cho tân sinh khó khăn khu vực Bắc Trung Bộ (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Cũng là một tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, em Trần Văn Hiếu (quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) vốn sinh ra không biết mặt bố. Để có tiền trang trải cho bản thân ăn học tại trường Đại học Hà Nội và nuôi mẹ bệnh tật, Hiếu đã bươn chải đủ thứ nghề ở thành phố  lớn. Tuổi đời còn trẻ song đã mang gánh nặng trên vai khi mẹ em phải cắt bỏ 3/4 lá phổi. Kinh phí cho ca mổ lên đến 100 triệu đồng.

Thương cảm trước nỗi khó khăn của hai tân sinh viên,  ông Vũ Duy Hải - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinacam - quyết định tài trợ cho mẹ Trang một xe gắn máy trị giá 20 triệu đồng và hỗ trợ mỗi năm đại học của Hiếu thêm 5 triệu đồng.

Đây là niềm động viên to lớn cho các sinh viên trong hành trình chinh phục ước mơ (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Các tân sinh tại chương trình được nhận học bổng mỗi suất  là 10 triệu đồng, và suất đặc biệt là 15 triệu đồng tiền mặt,  tổng kinh phí học bổng khu vực Bắc Trung Bộ hơn 740 triệu đồng do Quỹ "Đồng hành nhà nông" - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ (trong đó có 12 suất học bổng đặc biệt, trị giá 180 triệu đồng).

Công ty Nestlé Việt Nam, Quỹ Khuyến học Vinacam, Công ty cổ phần Vinacam trao tặng 2 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, còn thiếu thiết bị học tập.

Học bổng "Tiếp sức đến trường" được trao cho các tân sinh viên khó khăn tại Phú Yên (Ảnh: Báo Phú Yên)

Trước đó, ngày 17/11 chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" cũng  trao 97 suất học bổng cho các tân sinh viên Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn vừa đậu vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, trong đó có 10 học bổng đặc biệt trị giá 15 triệu đồng/học bổng và 87 học bổng trị giá 10 triệu đồng/học bổng; 95 suất học bổng cho học sinh bậc THCS (mỗi suất 3 triệu đồng) và 110 suất học bổng cho học sinh bậc THPT (mỗi suất 5 triệu đồng).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...