Trẻ em và người già không cần xuất trình thẻ BHYT?

2018-04-03 09:23:55 0 Bình luận
Cử tri TPHCM đề nghị nên bỏ quy định phải xuất trình thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi trên 80 tuổi. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế xem xét sửa đổi quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình, bởi quy định bắt buộc tất cả thành viên trong gia đình phải tham gia BHYT còn bất cập.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri như sau:

Về kiến nghị nên bỏ quy định phải xuất trình thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi trên 80 tuổi: Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT.

Vì vậy, để được hưởng quyền lợi BHYT, người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân khi đi khám chữa bệnh để hưởng quyền lợi theo quy định của Luật BHYT; riêng trẻ em dưới 6 tuổi, nếu chưa được cấp thẻ BHYT, gia đình trẻ có thể xuất trình giấy chứng sinh và giấy khai sinh để được hưởng quyền lợi về BHYT.

Về quy định tham gia BHYT hộ gia đình: Điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 là quy định tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình phải tham gia BHYT.

Quy định này để bảo đảm nguyên tắc chia sẻ giữa người khỏe với người ốm ngay trong hộ gia đình, tránh tình trạng chỉ có người ốm mới tham gia BHYT. Việc quy định bắt buộc các đối tượng tham gia BHYT để thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách BHYT toàn dân. Trước đó, ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 với một loạt các giải pháp cụ thể được nêu ra cũng như giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, ngày 10/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1018/TTg-KGVX về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã giao BHXH Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT. Phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia BHYT, thông báo việc thu hồi phần kinh phí đã được giảm trừ mức đóng nếu đến hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ”.

Như vậy, việc tham gia BHYT hộ gia đình là nhằm thực hiện các nguyên tắc: Là hình thức bắt buộc được áp dụng với tất cả các đối tượng và bảo đảm chia sẻ sự rủi ro giữa những người tham gia BHYT. Riêng đối với các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng ngay từ thành viên thứ hai khi tham gia BHYT nhưng với điều kiện trong năm tài chính tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải tham gia BHYT, nếu các thành viên không tham gia đầy đủ sẽ bị thu hồi phần kinh phí được giảm trừ là nhằm động viên, khuyến khích, và giảm thiểu khó khăn cho hộ gia đình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...