Trích tiền ăn của học sinh để thuê cấp dưỡng

2015-12-23 11:13:28 0 Bình luận
Vì thiếu cấp dưỡng, giáo viên các trường bán trú vùng cao Quảng Nam còn phải kèm thêm nhiệm vụ làm cấp dưỡng để lo cơm nước cho học trò. Chưa kể văn thư, bảo vệ… cũng được huy động vào bếp vì không có tiền để thuê người ngoài. Có trường phải trích tiền ăn hỗ trợ học sinh để thuê người nấu ăn.



Huyện Nam Trà My có 16 trường bán trú và 5 điểm trường có học sinh bán trú. Trong đó, điểm trường bán trú ít nhất là 60 học sinh, nhiều nhất hơn 160 học sinh, tuy nhiên vì ngân sách hạn chế nên huyện chỉ cho phép mỗi trường 1 nhân viên hợp đồng làm cấp dưỡng. Do đó, các trường phải “linh động” sử dụng thêm văn thư, bảo vệ và cả giáo viên xuống giúp nấu ăn cho học trò.

 

Ông Nguyễn Đình An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My, cho biết, do dân cư ở rải rác, nhất là các xã vùng cao nên lượng học sinh bán trú tại các trường và điểm trường rất đông. Với quy mô học sinh lớn nhưng chỉ có 1 cấp dưỡng theo quy định nên không thể đảm đương hết công việc phục vụ học sinh. Do đó, nhiều trường phải huy động giáo viên, nhân viên cùng tham gia. Tất cả đều tự nguyện với tinh thần tất cả vì học sinh.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Tập hiện đang phải hợp đồng với 3 người dân địa phương trong khi chờ tăng cường nhân viên cấp dưỡng. Tuy nhiên, với quy mô hơn 160 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 học bán trú tại trường, 3 người được hợp đồng nấu nướng cho học sinh đã rất vất vả.

Thầy Nguyễn Đức Yên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, để phục vụ ngày ba bữa ăn cho các em theo đúng quy định, trường buộc phải trích chế độ hỗ trợ tiền ăn theo quy định của Chính phủ (đối với học sinh  là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao là 430.000 đồng/em/tháng) để thuê 3 người nấu ăn. Việc này khiến bữa ăn các em càng ít đi so với quy định, nhưng trường không còn cách nào khác. Bởi, trường ở vùng cao, vùng khó khăn, nhà trường không có khả năng để cân đối khoản chi này.

Tình trạng thiếu cấp dưỡng cũng diễn ra ở huyện Bắc Trà My và Nam Giang, đã tác động đến chất lượng bữa ăn của các em học sinh ở vùng cao. Với mức hỗ trợ cho học sinh như hiện nay là quá thấp, trong khi giá cả thực phẩm ở miền núi lại rất đắt đỏ. Nếu cắt giảm tiền của học sinh để thuê người chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của học sinh, không đảm bảo sức khỏe để học tập.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...