Triển lãm ảnh: "Một thế kỷ thiết kế nội thất Đan Mạch"- câu chuyện về sự sáng tạo

2022-12-07 09:11:24 0 Bình luận
Ngày 6/12, Đại sứ quán Đan Mạch và Ashui.com đã đồng tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh ‘Một Thế kỷ Thiết kế Nội thất Đan Mạch’. Triển lãm trưng bày tập hợp các tác phẩm tiêu biểu, vượt thời gian của 20 nhà thiết kế Đan Mạch nổi tiếng trong một thế kỷ vừa qua.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào 50 năm trước - từ năm 1971. Không lâu sau đó, Đan Mạch bắt đầu viện trợ nhân đạo và cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau chiến tranh. Viện trợ phát triển Đan Mạch dành cho Việt Nam đặc biệt tang mạnh kể từ năm 1993, khi Việt Nam được chọn là một quốc gia Đan Mạch ưu tiên hợp tác phát triển. Tính đến năm 2015, Đan Mạch đã cung cấp khoảng 1,3 tỷ USD Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) và trở thành một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam. Triển lãm  "Một thế kỷ thiết kế nội thất Đan Mạch" nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam- Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Ngài Nicolai Prytz và Chủ tịch Ashui.com - ông Lê Việt Hà đã khai mạc triển lãm cùng sự tham dự của nhiều nhà thiết kế, chuyên gia, giảng viên và doanh nhân Việt Nam và nước ngoài. Sau lễ khai mạc triển lãm là buổi tọa đàm ‘Những Câu chuyện Thiết kế Nội thất’. Sự kiện được tổ chức tại cả Hà Nội (ngày 6/12/2022) và thành phố Hồ Chí Minh (ngày 8/12/2022) nhằm tạo cơ hội trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà thiết kế và những người hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất Đan Mạch và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện Ngài Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: ‘Ngành thiết kế nội thất Bắc Âu nói chung và Đan Mạch nói riêng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá cao từ Việt Nam bởi tính tiện dụng nhưng sang trọng, sáng tạo nhưng đơn giản và vượt thời gian. Tôi hy vọng rằng qua triển lãm ‘Một Thế kỷ Thiết kế Nội thất Đan Mạch’, người xem sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa thiết kế Đan Mạch cũng như được truyền cảm hứng từ những câu chuyện và tác phẩm thiết kế tiêu biểu của các nhà thiết kế Đan Mạch tài năng – những người đã cùng góp phần hình thành nên bản sắc riêng cũng như tạo dấu ấn ảnh hưởng tới sự phát triển của văn hóa thiết kế nội thất Đan Mạch ngày nay.’

Triển lãm ‘Một Thế kỷ Thiết kế nội thất Đan Mạch’ mở cửa cho công chúng tại Hà Nội (Complex 01, ngõ 167 Tây Sơn, Hà Nội) và thành phố Hồ Chí Minh (tại C-space, 12-13 đường N1, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh). Triển lãm và tọa đàm là một phần của chương trình hợp tác văn hóa và ngoại giao toàn diện tổ chức bởi Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vào năm 2013, Đan Mạch trở thành quốc gia Bắc Âu đầu tiên ký Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện với Việt Nam. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng, nâng tầm mối quan hệ song Phương giữa hai nước từ hợp tác phát triển truyền thống lên quan hệ đối tác chính thực qua đối thoại chính trị, thương mại và đầu tư, tăng trưởng xanh, năng lượng, an toàn thực phẩm, giáo dục và y tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...