Triển lãm tranh phong cảnh với chủ đề 'Belarus qua con mắt họa sĩ'

2023-05-24 17:29:06 0 Bình luận

Hoạt động nằm trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam năm 2023” do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 24 - 27/5/2023.

Đại biểu, khách mời Việt Nam và Belarus cắt băng khai mạc triển lãm.

Tham dự phía Cộng hòa Belarus có ông Gromada Valery – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Belarus; ông Vladimir Baravikor – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam; ông Ruslan Varankou – Tổng lãnh sự Cộng hòa Belarus tại TP Hồ Chí Minh; bà Anna Kononova A.V. – Phó Giám đốc Học viện mỹ thuật quốc gia Belarus.

Phía Việt Nam cùng tham dự có ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Trần Nhất Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Trần Nam Nhân – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Nhất Hoàng  phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Trần Nhất Hoàng thông tin, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và triển lãm tranh của Belarus mang đến những nét đẹp văn hoá, con người, nghệ thuật và đất nước Belarus nói chung đến với công chúng Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và cơ hội giao lưu giữa người dân và nghệ sĩ hai nước.

Triển lãm trưng bày 31 bức tranh của các tác giả trẻ nổi tiếng từ Hội Họa sĩ Belarus, Học viện Nghệ thuật quốc gia Belarus mang đến trước mắt công chúng Việt Nam phong cảnh tuyệt đẹp của Belarus. Cuộc triển lãm không chỉ giúp công chúng Việt Nam có cơ hội thưởng thức các giá trị cảnh quan, văn hoá đặc sắc của Belarus, hiểu thêm nét độc đáo của nền hội họa có truyền thống của Belarus, mà hơn thế, trong bối cảnh thế giới nhiều chuyển biến phức tạp, thông điệp từ vẻ đẹp của nghệ thuật, của văn hoá luôn có giá trị, luôn là điều chúng ta cần cho một thế giới tốt đẹp hơn. 

Bà Anna Kononova A.V. – Phó Giám đốc Học viện mỹ thuật quốc gia Belarus vui mừng chia sẻ tại triển lãm.

Phó Giám đốc Học viện mỹ thuật quốc gia Belarus cho biết: “Hôm nay chúng tôi vui mừng khai mạc Triển lãm “Belarus qua con mắt họa sĩ”, giới thiệu tới quý vị những bức tranh của các tác giả đương đại nổi tiếng Belarus trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Cộng hòa Belarus năm 2023 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thông qua những tác phẩm tranh phong cảnh của các nghệ nghĩ, chúng tôi muốn giới thiệu về hình ảnh, đất nước Belarus...”.

Bà Anna Kononova A.V. thông tin thêm, vào đầu thế kỷ 21, một số dự án chung quan trọng của hai nước trong lĩnh vực mỹ thuật, trực họa ngoài trời, hợp tác giáo dục trong lĩnh vực sáng tạo đã được thực hiện. Phía Belarus bày tỏ hy vọng về sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia của chúng ta trong tương lai.

Tối cùng ngày, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Văn hóa Belarus và Việt Nam sẽ cùng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặt biệt. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông cùng khách mời tham quan triển lãm. 

Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật, 31 bức tranh phong cảnh sẽ được trưng bày từ ngày 24 - 27/5 để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của nhân dân và du khách. 

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...