Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh đạt giải nhì Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2022

2022-10-10 09:25:00 0 Bình luận
Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh đạt giải nhà toàn đoàn Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn ngành giáo dục tỉnh Nam Định.

Thực hiện Kế hoạch số 974/KH-SGDĐT ngày 23/6/2022 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2022, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Tham dự Hội thi có 20 đơn vị gồm 10 phòng GD&ĐT và 10 trường THPT với 391 học sinh từ cấp Tiểu học, THCS và THPT tham gia trên tổng số 77 tiết mục dự thi. Các tiết mục thuộc các thể loại Ca, Múa, Nhạc mang chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè, thể hiện tình cảm, ước mơ, khát vọng, trách nhiệm của học sinh với bản thân, nhà trường và cộng đồng.

Ban giám khảo Hội thi là những chuyên gia có chuyên môn đã làm việc rất trách nhiệm, công tâm, trí tuệ để chấm, lựa chọn và trình Giám đốc Sở trao 20 giải tập thể (4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba); tặng Giấy khen cho 59 tiết mục đạt giải Nhất, Nhì, Ba (10 Nhất; 20 Nhì, 29 Ba) và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải.

Kết quả tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2022 toàn tỉnh Nam Định, huyện Trực Ninh đạt giải Nhì toàn đoàn, được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng Giấy khen. Các tiết mục: Tam ca “Thư pháp” của học sinh Trường THCS thị trấn Cát Thành (giải Nhì toàn tỉnh), Múa đôi “Dáng sen” của học sinh Trường THCS Trực Đại (giải Nhì toàn tỉnh), Độc tấu Piano “Trống cơm” của Trường THCS Liêm Hải (giải Ba toàn tỉnh), Tốp ca “Bay vào tương lai” của huyện Trực Ninh (giải Ba toàn tỉnh).

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh còn tích cực hưởng ứng, tham gia giải thể thao cán bộ giáo viên ngành giáo dục, tổ chức hội giảng, tập huấn nghiệp vụ và tham dự hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Nam Định”.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2022 của học sinh huyện Trực Ninh, Nam Định - Ảnh: Do cơ sở cung cấp.

Được biết, từ năm học 2018-2019 đến nay Ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh luôn được đánh giá, xếp loại là đơn vị dẫn đầu về các tiêu chí thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định. Năm học 2021-2022 vừa qua ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân  trong phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, toàn ngành đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bố trí sắp xếp hợp lý, tạo điều kiện thuân lợi để phát huy trình độ, năng lực.

Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao, công tác giáo dục mũi nhọn luôn được đặc biệt chú trọng. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh, đoàn học sinh huyện Trực Ninh lập thành tích đặc biệt xuất sắc, đạt giải Nhất toàn đoàn, dẫn đầu các huyện, thành phố với 149 giải cá nhân (gồm 14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 57 giải Ba, 17 giải Khuyến khích). Kỳ thi Olympic quốc tế Toán tiếng Anh SEAMO năm 2021 Trực Ninh có 102 học sinh tiểu học, THCS tham gia. Kết quả có 27 học sinh đạt huy chương (3 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 18 huy chương Đồng). Hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, đoàn học sinh huyện Trực Ninh có 22 học sinh tham dự vòng chung kết. Kết quả 18/22 học sinh đạt giải (3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 7 giải Ba, 1 giải Khuyến khích), toàn đoàn đạt giải Nhì, xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh đã được Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng Cờ thi đua xuất sắc về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tỷ lệ học sinh lớp 9 huyện Trực Ninh thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022-2023 đạt 86,95%. Đến nay, Trực Ninh đã có 64/68 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 94,12% (trong đó có 32 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2); 56/64 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”; 36/43 trường tiểu học, THCS có thư viện tiên tiến.

Ông Trần Hải Bằng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh cho biết thêm: Trước khi bước vào năm học mới 2022 - 2023, 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh đều đã được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều khá ổn định, có đủ trình độ, năng lực, tận tâm, gắn bó với công việc được giao. Toàn ngành đang nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), tiếp tục xứng đáng là điểm sáng của Ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định.

Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh hiện đang quản lý 64 cơ sở giáo dục (gồm 21 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 22 trường THCS) với tổng số 1.132 lớp, gồm 38.927 học sinh và 2.304 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngay từ đầu năm học 2022-2023, ngành GD&ĐT huyện đã quán  triệt, duy trì chặt chẽ nền nếp dạy và học gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết. Phòng GD&ĐT huyện tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc lựa chọn sách giáo khoa, kế hoạch giáo dục, việc sắp xếp học sinh các lớp, việc dạy thêm, học thêm, các khoản thu, chi đầu năm học, cung cấp dịch vụ trong các nhà trường.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...