Trực Ninh (Nam Định) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

2020-07-31 11:30:58 0 Bình luận
Đây là địa phương thứ 7/10 huyện, thành phố ở tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ đề đại hội được xác định là “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; tạo bước phát triển mạnh về kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Trực Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trực Ninh lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 31 - 7 - 2020, huyện Trực Ninh (Nam Định) đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định; lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định cùng 238 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 9.957 đảng viên của 71 đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy Trực Ninh.

   Bà Nguyễn Thị Thu Thủy,  Bí thư huyện ủy Trực Ninh (Nam Định) phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Trực Ninh (Nam Định) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân mỗi năm 13,5%; thu nhập thực tế bình quân đầu người năm 2020 đạt 66 triệu đồng; tỷ trọng cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đạt 84,31%; học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các loại hình đào tạo đạt 94,7%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020 ước giảm còn 0,82%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,5%.

  Đại biểu về dự đại hội.

Từ năm 2016, huyện Trực Ninh đã có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, là một trong 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở tỉnh Nam Định. Mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới được hoàn thành sớm hơn 3 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Huyện Trực Ninh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Đại diện nhân dân, lực lượng vũ trang và các cháu thiểu nhi tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Chất lượng giáo dục toàn diện, kết quả thi học sinh giỏi, phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh, năm học 2018 - 2019 xếp thứ nhất tỉnh Nam Định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được đặc biệt chú trọng; tổ chức bộ máy cán bộ được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ huyện hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 90% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Biểu quyết thông qua tư cách đại biểu tại đại hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng bộ huyện Trực Ninh gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 11,5%; đến năm 2025 tỷ trọng cơ cấu kinh tế chiếm 89% công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân mỗi năm từ 2% trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân mỗi năm 14% trở lên; giá trị các ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân mỗi năm từ 11% trở lên. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân mỗi năm trên 20%, đến năm 2025 đạt trên 700 tỷ đồng.

Văn nghệ chào mừng đại hội.

Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm còn 0,15%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học lớp 10 các loại hình đào tạo đạt từ 95% trở lên. Đến năm 2025 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) huyện về đích nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2030. Hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85%.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...