Trực Ninh (Nam Định): Tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2022-05-16 07:36:26 0 Bình luận
Năm học 2021-2022, huyện Trực Ninh là đơn vị dẫn đầu tỉnh Nam Định về thành tích thi học sinh giỏi với 149 giải cá nhân bậc THCS và 99 giải bậc THPT. Quỹ khuyến học Đào Sư Tích của Trực Ninh hiện nay đã đạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khen thưởng thành tích học sinh giỏi năm học 2021-2022 tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khen thưởng thành tích học sinh giỏi (HSG) năm học 2021-2022. Dự hội nghị có ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; ông Cao Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trực Ninh; lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh; đại diện Hội đồng hương, CLB Doanh nhân huyện Trực Ninh tại Hà Nội; các nhà tài trợ; lãnh đạo các xã, thị trấn, các nhà trường trên địa bàn huyện; tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

 Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đến dự, tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Trong năm học 2021-2022 huyện Trực Ninh đã có hàng nghìn học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Kỳ thi HSG lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh, học sinh huyện Trực Ninh lập thành tích đặc biệt xuất sắc, đoạt giải Nhất toàn đoàn với 149 giải cá nhân (14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 57 giải Ba, 17 giải Khuyến khích) được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng cờ thưởng đơn vị giải Nhất toàn đoàn. Các cơ sở giáo dục đạt thành tích cao tại kỳ thi HSG cấp tỉnh của huyện Trực ninh gồm: Trường THCS Đào Sư Tích (115 học sinh đạt giải), Trường THCS Trực Khang (2 giải Nhất, 1 giải Nhì), Trường THCS Trực Đại (1 giải Nhất, 2 giải Nhì), Trường THCS Trực Thái (1 giải Nhất, 3 giải Nhì), Trường THCS thị trấn Ninh Cường (1 giải Nhất, 1 giải Nhì), Trường THCS Trực Mỹ (1 giải Nhất môn Vật lý 9).

Ông Cao Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định trao tặng cờ thưởng “Đơn vị đạt giải Nhất toàn đoàn kỳ thi HSG toàn tỉnh Nam Định năm học 2021-2022” cho ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh; phát biểu, tặng hoa chúc mừng hội nghị - Ảnh: Hồ Thanh

Kỳ thi HSG lớp 11, lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022 khối trường THPT của huyện Trực Ninh có 99 học sinh đạt giải (2 giải Nhất, 35 giải Nhì, 25 giải Ba, 37 giải Khuyến khích). Trường THPT Lê Quý Đôn đạt giải Nhất toàn đoàn, xếp thứ 5/45 trường THPT toàn tỉnh với 34 học sinh đạt giải (2 giải Nhất, 19 giải Nhì, 6 giải Ba, 7 giải Khuyến khích). Trường THPT Trực Ninh đạt giải Ba toàn đoàn với 31 học sinh đạt giải.

Ông Lưu Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh trao phần thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022.

Tiêu biểu nhất là các cá nhân: Phạm Hồng Hạnh, học sinh Trường THCS Trực Đại đạt giải Nhất môn Ngữ văn 9; Vũ Thế Duyệt học sinh Trường THCS Đào Sư Tích, Nguyễn Thị Như Quỳnh học sinh Trường THCS Trực Thái, Ngô Thảo Uyên học sinh Trường THCS Trực Khang cùng đạt giải Nhất môn Sinh học 9; Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh học sinh Trường THCS Trực Khang, Nguyễn Thị Phương Hoa học sinh Trường THCS thị trấn Ninh Cường cùng đạt giải Nhất môn Hóa học 9; Phan Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Minh Thư học sinh lớp 8 Trường THCS Đào Sư Tích cùng đạt giải Nhất môn Ngữ văn 8…

 Ông Hồ Huy, Tổng lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovakia, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh trao tặng huyện Trực Ninh 50 chiếc máy tính bảng và ủy quyền cho Giám đốc Công ty Taxi Mai Linh Nam Định trao tặng số tiền ủng hộ Quỹ khuyến học Đào Sư Tích của huyện Trực Ninh 30 triệu đồng - Ảnh: Hồ Thanh

Các thầy giáo, cô giáo đảm nhiệm công tác bồi dưỡng HSG luôn hết lòng vì học sinh, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tận tâm chăm sóc, bồi dưỡng, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực vươn lên để đạt thành tích cao tại các kỳ thi HSG cấp huyện và cấp tỉnh.

Học sinh tiểu học huyện Trực Ninh kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” tại hội nghị.

Quỹ Khuyến học Đào Sư Tích, quỹ khuyến học các xã, thị trấn của huyện Trực Ninh đều được các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân của những người con quê hương Trực Ninh tích cực ủng hộ để tặng thưởng cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc.

Giáo viên Trực Ninh biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị- Ảnh: Hồ Thanh

Ngay tại hội nghị các “mạnh thường quân” đã ủng  hộ Quỹ khuyến học Đào Sư Tích  của huyện Trực Ninh tổng cộng 725 triệu đồng, nâng tổng số quỹ này lên hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó điển hình nhất là: Ông Phan Văn Lai và Hội đồng hương Trực Ninh tại Hà Nội đã ủng hộ 25 triệu đồng; ông Đồng Tuấn Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc ủng hộ 200 triệu đồng; ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ủng hộ 200 triệu đồng; ông Trần Văn Dĩnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư phát triển Trường An ủng hộ 200 triệu đồng… Đặc biệt, ông Hồ Huy, Tổng lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovakia, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đã trực tiếp về dự, trao tặng huyện Trực Ninh 50 chiếc máy tính bảng và ủy quyền cho Giám đốc Công ty Taxi Mai Linh Nam Định trao tặng số tiền ủng hộ Quỹ khuyến học Đào Sư Tích huyện Trực Ninh 30 triệu đồng.           

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...