Trung Quốc hạ giọng, muốn giải quyết xung đột thương mại qua đàm phán

2019-06-05 14:49:15 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trong ngày thứ Ba (04/06), Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết xung đột thương mại Mỹ-Trung sẽ cần phải được giải quyết thông qua đàm phán.
Trong một tuyên bố, phát ngôn viên từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Phía Trung Quốc luôn tin rằng xung đột và khác biệt giữa hai bên về kinh tế và thương mại sẽ cần phải được giải quyết thông qua đàm phán và tham vấn lẫn nhau”. “Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phải có nguyên tắc và cần phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi… Hy vọng là Mỹ sẽ bỏ những hành vi sai trái và phối hợp với Trung Quốc. Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi, chúng ta sẽ kiểm soát sự khác biệt và tăng cường hợp tác để cùng nhau bảo vệ sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ kinh tế-thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Nhận định trên được đưa ra sau khi cả hai bên buông lời đe dọa trong cuộc chiến thương mại hiện tại kể từ khi các cuộc đàm phán bị chững lại vào đầu tháng 5/2019. Trung Quốc được cho là đã ngừng mua đậu nành từ Mỹ và dọa cắt nguồn cung ứng đất hiếm tới Mỹ, còn Mỹ đã thêm Huawei vào danh sách đen, cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei.

Trong ngày Chủ nhật (02/06), Trung Quốc phát hành một tài liệu trong đó mô tả sự khác biệt ngày càng nới rộng giữa đôi bên, cáo buộc Mỹ là nhà đàm phán không đáng tin và đã “trở mặt” trong cuộc đàm phán. Cáo buộc này trái ngược với những thông tin từ truyền thông Mỹ trong vài tuần trước, cho rằng Bắc Kinh đã rút lại gần như toàn bộ cam kết đã nhất trí trong quá trình đàm phán.

“Phía Trung Quốc luôn luôn mang theo sự kiên nhẫn và chân thành nhất để thúc đẩy các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Mỹ-Trung”, trích từ tuyên bố trong ngày thứ Ba (04/06). “Bên Mỹ cáo buộc Trung Quốc ‘trở mặt’ trong các cuộc đàm phán – một điều hoàn toàn vô lý. Trong quá trình đàm phán, chuyện một bên đề xuất chỉnh sửa và thực hiện điều chỉnh nội dung văn bản và các cách diễn đạt có liên quan là chuyện bình thường”.

Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong ngày thứ Ba (04/06) sau tuyên bố từ Trung Quốc. Tuần trước, Trung Quốc cho biết họ sẽ thiết lập danh sách thực thể không đáng tin, bao gồm những công ty và cá nhân nước ngoài gây tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của các công ty trong nước.

Tuần này, Bắc Kinh tăng cường cảnh báo tới những người dân muốn làm việc, học tập và đi du lịch tới Mỹ”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...