Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

2020-11-03 13:47:21 0 Bình luận
Sáng nay 3/11, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đại diện TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã trao số tiền 20.000.000 đồng, đồng hành cùng chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung của Liên hiệp hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam – VUSTA) nhanh chóng gửi công văn gửi đến các đơn vị thành viên trong cả nước kêu gọi sự chung tay, chia sẻ với những mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu.

Đồng hành cùng chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát động, sáng ngày 3/11/2020, ông Nguyễn Tường Quân - Chánh văn phòng, đại diện Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã trao số tiền 20.000.000 đồng cho ông Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Chánh văn phòng TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (bên phải) trao tiền ủng hộ cho TS Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam (bên trái). 

“Với vai trò là thành viên của Liên Hiệp hội Việt Nam, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tham gia chương trình dưới góc độ chia sẻ, chung tay cùng Liên Hiệp hội đem đến những phần quà thiết thực hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn như hiện nay”, ông Nguyễn Tường Quân cho biết.

Ngoài ra, Chánh văn phòng TW Hội Kinh tế Môi trường cũng chia sẻ thêm: “Mới đây, thông qua Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020, TW Hội Kinh tế Môi trường – Tạp chí Kinh tế Môi trường đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, sự kiện này đã thu về số tiền hơn 200.000.000 đồng. 

Sau chương trình, Ban tổ chức sẽ lên kế hoạch ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong đó, chú trọng đến vấn đề xử lý môi trường sau mưa bão, phát huy đúng tinh thần, chức năng, nhiệm vụ của TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam”.

Tiếp nhận đóng góp từ phía TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, TS. Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành, chia sẻ của tập thể hội viên TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. 

“Việc chung tay cùng nhau hỗ trợ đồng bào miền Trung là đáng quý, tuy nhiên với đặc trưng chuyên môn, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tham gia xử lý môi trường là điều hết sức cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, đó là cách làm hay”, TS. Lê Công Lương đánh giá.

tm-img-alt

Cũng trong sáng 3/11, bà Phan Thanh Mai, Chánh văn phòng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trao tiền ủng hộ cho đại diện VUSTA.

Theo ông Lê Công Lương, hiện nay, chỉ tính riêng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã kêu gọi được số tiền hơn 300.000.000 đồng tiền mặt và hơn 150.000.000 đồng hàng hóa, nhu yếu phẩm. Thống kê chưa cụ thể từ Chánh văn phòng cho biết, hiện nay các tổ chức hiệp hội là thành viên của VUSTA đã quên góp số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Dự kiến, Liên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ trao quà ủng hộ trên địa bàn 7 tỉnh miền Trung, dưới sự thông qua, phối kết hợp với Mặt trận Tổ quốc các tỉnh địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...