Theo ghi nhận tại khuôn viên của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tại số 252 đường Hạ Hội, xã Ô Diên, trong khuôn viên của Trường có 1 cụm sân pickleball gồm 6 sân mang tên “Pickleball HTT” đang hoạt động. Hoạt động của sân diễn ra thường xuyên, thu hút nhiều người dân từ bên ngoài đến tập luyện và thi đấu.
Đáng chú ý, khi liên hệ trực tiếp với quản lý sân, được biết người chơi bên ngoài có thể vào sân theo hình thức xé vé với mức giá khoảng 50.000 đồng/người cho 3 giờ hoặc thuê sân với mức giá từ 100.000 đến 170.000 đồng mỗi giờ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cho biết, cụm sân pickleball nói trên được một đơn vị bên ngoài tài trợ xây dựng. Nhà trường khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào từ hoạt động trên và không tham gia vào việc kinh doanh dịch vụ thể thao tại khu vực sân.

Cũng theo người quản lý của sân pickleball này, tới thời điểm hiện tại, sân cũng không có bất kỳ giấy tờ nào có liên quan tới việc hoạt động, xây dựng hoặc phòng cháy chữa cháy được phía UBND xã Ô Diên cấp.
Từ đó nảy sinh ra vấn đề cần làm rõ, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được thành lập để thực hiện chức năng đào tạo. Do đó, quỹ đất được giao hoặc được sử dụng cho nhà trường về nguyên tắc phải phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ liên quan.
Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị UBND xã Ô Diên cùng các cơ quan chuyên môn của thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động của cụm sân pickleball trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Việc sớm làm rõ các nội dung trên không chỉ góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn tạo sự minh bạch trong công tác quản lý đất đai, quản lý hoạt động giáo dục và bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Trong trường hợp một phần diện tích đất của trường được sử dụng để hình thành cơ sở thể thao có thu phí phục vụ người ngoài, việc này có phù hợp với mục đích được giao hay không? Nếu sân thể thao chỉ phục vụ học sinh, sinh viên hoặc các hoạt động giáo dục thể chất của nhà trường thì đây là hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nếu cơ sở được khai thác thường xuyên như một địa điểm kinh doanh dịch vụ thể thao cho cộng đồng bên ngoài thì cần làm rõ cơ sở pháp lý của việc sử dụng đất vào mục đích này.
Một vấn đề khác cũng cần được xem xét là tính pháp lý của công trình. Theo ghi nhận, cụm sân pickleball hiện không có giấy phép xây dựng và cũng chưa được cấp phép hoạt động theo quy định. Thông tin này cần được chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp công trình có các hạng mục xây dựng mới như nền sân, hệ thống mái che, nhà điều hành, khu phụ trợ hoặc các hạng mục kỹ thuật khác, cơ quan chức năng cần làm rõ việc xây dựng có được cơ quan có thẩm quyền cho phép hay không, có phù hợp với quy hoạch và hồ sơ pháp lý của khu đất hay không.
Bên cạnh câu chuyện pháp lý, việc cho người ngoài vào sử dụng dịch vụ của sân pickleball cũng dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn trong môi trường giáo dục. Việc cho phép người ngoài thường xuyên ra vào khuôn viên trường học có thể làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác quản lý học sinh, sinh viên. Đây là vấn đề đã được nhiều cơ sở giáo dục đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hiện nay.
Thực tế cho thấy, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội có tận dụng cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động thể thao ngoài giờ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Tuy nhiên, việc khai thác phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, không làm thay đổi bản chất sử dụng đất giáo dục và không ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh, sinh viên.
Bình luận bài viết